Hoa Kỳ

Một ông bị bắt trong vụ cướp xe bên ngoài siêu thị Saigon City

Sunday, 31/05/2015 - 10:13:11

Vụ cướp xe xảy ra hôm 20 tháng 5, bên ngoài siêu thị Saigon City, ở góc đường Brookhurst Street và McFadden Avenue.

WESTMINSTER - Một phạm nhân đang được hưởng đặc ân phóng thích hữu thệ, nay phải trở lại nhà tù vì phạm tội trong khu phố Little Saigon.
Ông ta đã chĩa một con dao vào cổ của một phụ nữ 50 tuổi, trong một vụ cướp xe ở bên ngoài một siêu thị của người Việt Nam. Hung thủ đã bị các thám tử bắt giữ ngày thứ Năm, 28 tháng Năm. Họ đã tìm thấy chiếc xe hơi của người phụ nữ, trên lối lái xe vào nhà của nghi can. Cảnh sát cho biết như vậy vào hôm thứ Sáu.
Nghi can Jason Charles Petrilla, 41 tuổi, cư ngụ ở Westminster, đã bị bắt hôm thứ Năm, theo cảnh sát Westminster cho biết. Các thám tử đã tìm thấy ông trốn ở trong nhà của ông.
Vụ cướp xe xảy ra hôm 20 tháng 5, bên ngoài siêu thị Saigon City, ở góc đường Brookhurst Street và McFadden Avenue.
Ngày hôm sau, nghi can trở lại chợ Saigon City. Lý do là ông ta tìm thấy thuốc của nạn nhân ở trong xe. Ông tìm cách trả lại thuốc này trong khu thương xá và nhận được một khoản hoàn trả tiền thuốc.
Tuy nhiên, các nhân viên nhà thuốc tây nhận ra ông là kẻ cướp xe. Họ liền báo động cho một cảnh sát viên thuộc thành phố Westminster. Người này đang tình cờ đi tuần tra ở bãi đậu xe.
Petrilla đã nhanh chân tẩu thoát. Nhưng các cảnh sát viên đã thu thập được hình ảnh của ông từ máy camera giám sát của hiệu thuốc, và hình đó đã được phát tán ra trong các bản thông tin.
Vài ngày sau một trong số các thám tử điều tra đặc biệt đã nhìn thấy bản tin ấy nhận ra căn cước của nghi can.
Ngoài việc bị truy nã liên quan tới vụ cướp xe, Petrilla có những trát tòa ra lệnh bắt giữ ông vì phạm trọng tội. Ông đã bị lập hồ sơ luận tội, vì tình nghi cướp xe hơi, trộm cắp và vi phạm phóng thích hữu thệ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT