Hoa Kỳ

Một ông có thể đã chết vì ăn món Mễ nacho cheese bị nhiễm độc

Monday, 22/05/2017 - 10:23:41

Các sản phẩm bị ảnh hưởng đã được mua trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng Tư đến ngày 5 tháng Năm, ở Valley Oaks Food and Fuel. Tiệm này vừa bán xăng, vừa bán các món tạp hóa.


Martin Galindo cùng vợ con trong hình đăng trên mạng gây quỹ GoFundMe.

Theo các giới chức y tế cho biết, một đợt bùng phát bệnh ngộ độc thịt (botulism) từ nước sốt của món nacho cheese được bán tại một cây xăng ở miền bắc California, đã làm cho 10 người bị bệnh và có thể đã gây thiệt mạng cho một người đàn ông.

Bộ Y Tế tiểu bang xác nhận rằng những người phải vào bệnh viện ấy đều từng ăn món Mễ Tây Cơ nói trên được mua ở tiệm bán xăng tại Walnut Grove.

Ông Martin Galindo, 37 tuổi, ở Antioch, đã qua đời trong một bệnh viện ở San Francisco vào tối thứ Năm, 18 tháng 5, sau khi mắc phải chứng bệnh mà gia đình ông cho biết là một trường hợp hiếm hoi của bệnh ngộ độc thịt. Ông ta bị bệnh sau khi ăn nacho cheese mua ở cây xăng nói trên. Galindo đã rơi vào tình trạng hôn mê.

Các sản phẩm bị ảnh hưởng đã được mua trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng Tư đến ngày 5 tháng Năm, ở Valley Oaks Food and Fuel. Tiệm này vừa bán xăng, vừa bán các món tạp hóa.

Theo các bản phúc trình thanh tra cho thấy, vào ngày 6 và ngày 7 tháng Năm, các viên chức y tế đã tịch thu những túi tortilla chip có nacho cheese Montecito, và đóng cửa cơ sở ấy. Vào ngày 8 tháng Năm, các viên chức y tế của Bộ Y Tế tịch thu bốn bịch nước sốt phô mai Gehls để kiểm tra, và cho tiệm ấy mở cửa lại, để chỉ bán những thứ thực phẩm đóng gói sẵn mà thôi.

Các viên chức tiểu bang California chưa xác định nguyên nhân gây ra đợt bùng phát bệnh ngộ độc ấy. Họ chưa biết nó phát xuất từ việc sản xuất loại phô mai đó hay không, hay là đợt bùng phát có nguồn gốc từ bên trong cây xăng ấy là một vụ ô nhiễm ở bên trong cơ sở.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT