Hoa Kỳ

Một ông Việt bị bắt vì nuôi gần 700 con gà chọi

Monday, 19/08/2013 - 09:19:22

Trò chọi gà đã bị cấm ở Louisiana từ năm 2008. Đây là tiểu bang cuối cùng của Mỹ ban luật cấm đá gà. New Orleans cấm nuôi gà chọi từ tháng 3 năm 2013.

Gà được nuôi riêng từng con trong thùng phi. (Times-Picayune)


NEW ORLEANS – Khi nhận một cú điện thoại nặc danh gọi tới, báo tin có một ngôi nhà ở mạn đông New Orleans đang nuôi hơn 50 con gà trống bất hợp pháp, các viên chức chi nhánh Hội Ngăn Ngừa Tàn Ác Với Động Vật (LASPCA) Louisiana đã không ngờ rằng nhờ tin mật báo ấy mà họ đã tịch thu được một số lượng động vật lớn nhất trong lịch sử 125 năm của hội này.
Theo tin của nhật báo The Times-Picayune, các viên chức cho biết họ đã tìm thấy hơn 700 con gà trống và các loài gia cầm khác, trong một cuộc tảo thanh vào hôm thứ Tư 14-8-2013, tại một khu đất mà nhà chức trách nghi là sân nuôi gà để cung cấp cho một tổ chức đá gà bí mật có qui mô lớn.
Hôm thứ Tư, phát ngôn viên Jeffrey Elizardi LASPCA, nói, “Thật khó tin có nhiều gà như vậy.” Các thành viên LASPCA lùa dồn gà vào một chỗ, rồi chở chúng đi bằng một chiếc xe trọng tải 18 bánh và một chiếc xe lớn khác rộng 20 feet.
Cảnh sát New Orleans đã bắt giữ ông Trần Trịnh, 47 tuổi, trong cuộc tảo thanh tịch thu gà này. Trịnh đã bị giam vì tội nặng là đối xử độc ác đối với động vật và tổ chức đá gà. Ông cũng bị buộc một tội nhẹ sở hữu các giống động vật lạ, một việc được coi là bất hợp pháp ở tiểu bang Louisiana, nếu không có giấy phép.
Ông Elizardi cho biết cuộc lục soát đã huy động từ 25 đến 30 nhân viên LASPCA, tức khoảng một nửa số nhân viên làm việc toàn thời gian của tổ chức này. Ông nói rằng cuộc tìm kiếm bắt đầu vào lúc khoảng 6 giờ 30 sáng, và phải kéo dài thêm nhiều giờ vì có nhiều con gà trống chạy tứ tung trên khu đất, một số nấp trong cây, và phải tung lưới mới bắt được.
Trò chọi gà đã bị cấm ở Louisiana từ năm 2008. Đây là tiểu bang cuối cùng của Mỹ ban luật cấm đá gà. New Orleans cấm nuôi gà chọi từ tháng 3 năm 2013.
Bà Ana Zorillam giám đốc điều hành LASPCA, nói rằng bà hy vọng đợt phát giác đem lại một cơ hội cho các nhà lập pháp xem xét lại điều mà bà thấy là hình phạt còn nhẹ cho những người tham gia đá gà.
Mức phạt ở Lousiana cho một hành vi phạm tội lần đầu tiên là phạt tiền tối đa $1,000 Mỹ kim và 6 tháng tù giam. Tái phạm lần thứ nhì hoặc thứ ba là một trọng tội, có thể bị phạt đến sáu tháng tù giam khổ sai và phạt tiền tối đa là 2,000 Mỹ kim.
Nhà chức trách đã nhận được một tin mật báo nặc danh về số gà đuợc nuôi trong khu phố 14000 trên đường Chef Menteur Highway, bao gồm nhiều ngôi nhà có một khu vực rộng ở phía sau được rào lại.
Ông Elizardi cho biết khoảng 140 thùng phi 55-gallon từng được dùng để được dầu hoặc hóa chất cũng được tìm thấy trong sân. Những thùng ngày được biến chế thành chuồng nuôi gà. Mỗi thùng phi chứa một con gà.
Từ trong nhà ra đến ngoài sân, các viên chức ghi nhận nơi đây rất sạch sẽ, hợp vệ sinh mặc dù nuôi hàng trăm con gà. Tuy nhiên, ông Elizardi nói, “Nuôi gà như vậy vẫn dã man” vì gà được dùng trong những trận đá mà gà phải chết.
Bà Zorilla cho biết những con gà cũng khỏe mạnh, và điều đó rất cần thiết vì gà chọi cần phải khỏe mới được mang đến sân đá gà.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT