Hoa Kỳ

Một phụ nữ bị cắt bỏ tay chân vì nhiễm trùng từ nước bọt của chó

Thursday, 01/08/2019 - 07:25:22

Một phụ nữ sống tại Ohio đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt bỏ tay chân, sau khi bà bị nhiễm trùng bởi một vi khuẩn đến từ nước bọt của chó,

OHIO – Một phụ nữ sống tại Ohio đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cắt bỏ tay chân, sau khi bà bị nhiễm trùng bởi một vi khuẩn đến từ nước bọt của chó, theo gia đình bệnh nhân cho biết hôm thứ Năm. Bà Marie Trainer đã phải cắt bỏ cả hai tay và hai chân, và có thể vẫn cần phải được phẫu thuật thêm nữa.
Bà Trainer, sống tại Stark County, bắt đầu cảm thấy không khỏe từ đầu tháng 5, sau chuyến đi đến Punta Cana. Ban đầu, bà nghĩ đây là một đợt cảm cúm thông thường. Tuy nhiên, tình trạng của bà xấu đi nhanh chóng trong vòng 12 giờ và bà phải đi cấp cứu. Bác sĩ cho biết bà Trainer bị suy gan và suy thận, nhưng chưa biết nguyên nhân của việc này.

Bà Trainer sau đó được đưa vào bệnh viện Aultman ở Canton, Ohio, và được cho dùng thuốc để giữ bà trong tình trạng hôn mê trong vòng 10 ngày. Tại đây, các bác sĩ cho biết bà Trainer cần phải phẫu thuật cắt chân tay, và xác định căn bệnh của bà là “capnocytophaga” – một bệnh nhiễm trùng máu đến từ vi khuẩn trong miệng chó và mèo. Trong những trường hợp hiếm hoi, như ca bệnh của bà Trainer, vi khuẩn xâm nhập cơ thể người thông qua vết cắn, vết cào, hoặc tiếp xúc gần với động vật nhiễm khuẩn. Bà Trainer hiện đã trải qua 8 ca phẫu thuật khác nhau và có thể vẫn phải cắt bỏ thêm một số phần cơ thể nữa.
Theo Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh CDC, hầu hết người có tiếp xúc với chó mèo đều không bị bệnh. Vào tháng 6, 2018, một người đàn ông ở Wisconsin cũng phải trải qua 10 ca phẫu thuật để cắt dần dần các phần chân tay, sau khi bị bệnh nhiễm trùng capnocytophaga.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT