Thế Giới

Một phụ nữ bị rận làm tổ trên mi mắt

Thursday, 30/07/2015 - 09:14:04

Các y tá của bệnh viện Haida bị ghê sợ khi lấy nhíp gắp ra từng con rận màu trắng trên mi mắt trái của bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa mắt Bao Guisheng đếm được tất cả 20 con. "Đó là những con rận có màu trắng. Ban đầu, tôi nghĩ chúng là một loại ký sinh vật giống như bọ, nhưng khi nhìn qua kính hiển vi, chúng tôi nhận ra sinh vật này thuộc họ chấy rận", bác sĩ Bao cho biết.

 
Các con rận bám trên lông mi của bệnh nhân.

 

SƠN ĐÔNG - Các nhân viên y tế tại Trung Quốc đã sửng sốt khi gắp ra được 20 con rận trắng từ mi mắt của một nữ bệnh nhân. Người này trước đó bị ngứa mắt và mi mắt bị làm mủ, nhưng bà cho rằng mắt chỉ bị nhiễm trùng thông thường.
Người phụ nữ tên Zhang, sống tại Sơn Đông. Ngày 20 tháng 7, bà được đưa vào bệnh viện Haida ở Thẩm Quyến vì bệnh nhồi máu não. Vài ngày sau, bà thường xuyên cảm thấy ngứa và có dịch mủ rỉ ra ở mắt trái. Ban đầu, bà Zhang không quan tâm về tình trạng này, vì nghĩ rằng đây chỉ là bệnh nhiễm trùng thông thường do căn bệnh của bà. Đến khi một người con nhìn thấy "có cái gì đó bò trên mí mắt của mẹ", gia đình mời một chuyên gia đến thăm khám và phát hiện "cái gì đó" là những sinh vật rất nhỏ.
Các y tá của bệnh viện Haida bị ghê sợ khi lấy nhíp gắp ra từng con rận màu trắng trên mi mắt trái của bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa mắt Bao Guisheng đếm được tất cả 20 con. "Đó là những con rận có màu trắng. Ban đầu, tôi nghĩ chúng là một loại ký sinh vật giống như bọ, nhưng khi nhìn qua kính hiển vi, chúng tôi nhận ra sinh vật này thuộc họ chấy rận", bác sĩ Bao cho biết. Sau đó, mắt bà Zhang đã được tẩy trùng kỹ lưỡng.
Các bác sĩ cho biết, việc ký sinh trùng sống trong mắt người là rất hiếm, song trường hợp của bà Zhang không phải là duy nhất. Trước đây, một người đàn ông 30 tuổi cũng được phát hiện có sán dây sống ký sinh trong mắt. Các ký sinh trùng, gọi chung là giun sán thường được tìm thấy trong thịt heo sống. Chúng cũng có thể phát triển trong hệ thống tiêu hóa của con người, trong cơ bắp, não và nhãn cầu.
Bác sĩ Liu Zhuangchan cho biết, việc xử lý các ký sinh trùng ở mi mắt là dễ dàng. Bệnh nhân đã rất may mắn khi các con rận li ti này chưa xâm nhập vào nhãn cầu, vì chúng có thể gây nhiễm trùng, làm giảm thị lực, và việc chữa trị cũng khó khăn hơn. Bác sĩ Liu nói rằng, bệnh nhân sau khi được gắp rận ra, cảm giác khó chịu đã không còn nữa, và chỉ cần uống thêm một ít thuốc là có thể hồi phục hoàn toàn.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT