Hoa Kỳ

Một phụ nữ bị truy tố kết hôn với ông già để lừa tiền

Saturday, 25/07/2015 - 09:59:19

Bà Polly Sandra John, 49 tuổi, bị truy tố nhiều tội đại hình, bao gồm lấy trộm tài sản của người cao tuổi, âm mưu trộm cắp tài sản của người lớn tuổi, trộm cắp tài sản giá trị cao, với chi tiết gia trọng là âm mưu phạm tội tinh vi với ý định chiếm đoạt hơn $100,000 và gây tổn thất tài sản hơn $65,000.

 

ANAHEIM – Một phụ nữ, cư dân Anaheim, đã bị truy tố vào hôm thứ Sáu vừa qua, vì tội lừa đảo một người đàn ông 76 tuổi bị bệnh lãng trí để lấy hơn $24,000 Mỹ kim, theo tin từ Biện Lý Cuộc Orange County.
Bà Polly Sandra John, 49 tuổi, bị truy tố nhiều tội đại hình, bao gồm lấy trộm tài sản của người cao tuổi, âm mưu trộm cắp tài sản của người lớn tuổi, trộm cắp tài sản giá trị cao, với chi tiết gia trọng là âm mưu phạm tội tinh vi với ý định chiếm đoạt hơn $100,000 và gây tổn thất tài sản hơn $65,000.
Bà John kết hôn với ông Lynn Merrell, 76 tuổi, vào năm 2011, vài tháng sau khi vợ ông Merrel qua đời. Bà John làm việc tại cửa hàng thuốc tây CVS, nằm đối diện với bệnh viện nơi vợ ông Merrel được chăm sóc, và bà ta đã làm quen với ông Merrel do ông thường xuyên ghé vào cửa hàng CVS để mua thuốc.
Từ tháng 11, 2011 đến tháng 12, 2012, bà John đã thuyết phục ông Merrell lấy tên bà làm người nhận tiền lương hưu và các khoản phúc lợi của ông, và đứng tên nhà và xe của ông Merrel. Ông Merrell cũng thêm tên bà John vào trương mục ngân hàng của ông, và cho tiền bà ta để mua một chiếc xe.
Trong thời gian kết hôn với ông Merrell, bà John cũng đang trong tình trạng hôn nhân với một ông khác. Do đó, cuộc hôn nhân giữa bà John với ông Merrell bị công tố viên coi là “một cuộc hôn nhân giả mạo.”
Các nhân viên ngân hàng và nhân viên của hãng bảo hiểm AAA đã liên lạc với cảnh sát Anaheim, sau khi họ nghe được một cuộc tranh cãi giữa bà John và ông Merrell. Các cuộc điều tra sau đó đã dẫn đến việc bắt giữ bà John vào năm 2013.
Hồ sơ tòa án cho thấy, phụ nữ này từng bị kết tội trộm cắp và nhiều tội tiểu hình khác từ năm 2004 tới nay. Bà John đang bị giam với mức tiền bảo lãnh tại ngoại là $750,000, và sẽ ra tòa vào ngày 14 tháng 8.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT