Hoa Kỳ

Một phụ nữ ra tòa vì gây tai nạn làm 4 người chết

Tuesday, 27/01/2015 - 09:05:13

Bị cáo Bronstein sẽ ra tòa lần nữa vào ngày 10 tháng 2. Bà ta sẽ phải đối mặt với án phạt 40 năm tù giam nếu bị kết tội.

LOS ANGELES – Một phụ nữ sống tại Redondo Beach đã được lệnh phải ra tòa, sau khi gây tai nạn tại vùng South Bay khiến 4 người chết và một số người khác bị thương. Bà Margo Bronstein, 56 tuổi, đã tuyên bố không nhận tội đối với 4 tội đại hình về việc gây tai nạn xe chết người và 1 tội lái xe khi không tỉnh táo, liên quan đến vụ tai nạn xảy ra hôm 17 tháng 12.
Bà Bronstein bị nghi ngờ đã lái xe khi tinh thần không minh mẫn vì đã uống một loại thuốc theo toa bác sĩ. Bà ta bị cáo buộc đã cho xe lách qua một số xe hơi đang ngừng đèn đỏ, và lao vào một nhóm khách bộ hành vừa mới rời khỏi một buổi biểu diễn Giáng Sinh, tại nhà thờ St. James Catholic Church. Các nạn nhân Mary Wilson, 81 tuổi; Saeko Matsumura, 87 tuổi; Martha Gaza, 36 tuổi, và con trai là Samuel, 6 tuổi, đã thiệt mạng vì vụ tai nạn. Chín người khác bị thương nặng phải vào bệnh viện, trong số này có 4 trẻ em tuổi từ 5 đến 14.
Bị cáo Bronstein sẽ ra tòa lần nữa vào ngày 10 tháng 2. Bà ta sẽ phải đối mặt với án phạt 40 năm tù giam nếu bị kết tội.

Bé sơ sinh thiệt mạng vì bị cha ruột tấn công tình dục
SANTA CLARITA, Nam California – Một người đàn ông sống tại Newhall đã bị truy tố hôm thứ Ba, vì tội đã tấn công tình dục và làm thiệt mạng con gái sơ sinh mới 19 ngày tuổi của hắn ta. Matthew Brendan Warner, 30 tuổi, bị cáo buộc nhiều tội đại hình gồm sát nhân, tấn công trẻ em dẫn đến thiệt mạng, tra tấn, tấn công tình dục trẻ nhỏ dưới 10 tuổi, và tấn công tình dục trẻ em.
Vào tối thứ Sáu trước, ngày 23 tháng 1, Warner và vợ đã báo cảnh sát rằng con gái của họ, bé Ellorah Rose Warner, 19 ngày tuổi, đã biến mất khỏi nhà. Cảnh sát đã đến căn chung cư của cặp đôi này để điều tra vụ em bé mất tích. Thi thể của em bé được tìm ra lúc 7:30 sáng ngày thứ Bảy, bên trong một xe tải đang đậu.
Đến trưa cùng ngày, người cha của em bé – vốn là người đã đưa cảnh sát tới địa điểm tìm ra thi thể - đã bị bắt giữ vì tội sát nhân. Theo hồ sơ cảnh sát, vụ tấn công tình dục và sát nhân xảy ra vào ngày 23 tháng 1.
Người bà của em bé kể rằng vào buổi sáng ngày xảy ra vụ án, bà nghe Warner đã nói với em bé bằng một giọng bất thường, và sau đó bà nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của em bé. Warner hiện đang bị giam với mức tiền tại ngoại hầu tra là $2.25 triệu Mỹ kim, và kẻ mất nhân tính này đang đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT