Thế Giới

Một phụ nữ sắc tộc Miêu nhắm kỷ lục tóc dài nhất thế giới

Saturday, 17/10/2015 - 11:11:40

Bà Gu Meiying, 59 tuổi, cư ngụ trong tỉnh Vân Nam ở miền đông nam Trung Quốc. Bà đã trở thành một nhân vật nổi tiếng tại địa phương nhờ mái tóc dài, theo nhật báo China Daily đưa tin hôm thứ Hai.

Bà Gu Meiying than phiền rằng mỗi lần gội đầu bà phải mất một tuần thì tóc mới khô.


VÂN NAM - Một phụ nữ ở Trung Quốc, sống gần biên giới Việt Nam, đang có một mái tóc không chỉ dài chấm đất mà chấm tới mấy lần lận. Bà đang nhắm tới mục đích phá vỡ kỷ lục thế giới bằng mái tóc của bà để dài tới 8.3 feet (2.5 mét).

Bà Gu Meiying, 59 tuổi, cư ngụ trong tỉnh Vân Nam ở miền đông nam Trung Quốc. Bà đã trở thành một nhân vật nổi tiếng tại địa phương nhờ mái tóc dài, theo nhật báo China Daily đưa tin hôm thứ Hai.

Bà nói, “Tôi xem mái tóc của tôi là một báu vật và bùa hộ mệnh.” Bà nói thêm rằng bà cũng tin mái tóc dài nuôi dưỡng sức khỏe và tuổi thọ.

Bà Gu thuộc về sắc dân Miêu, một nhóm thiểu số sống ở miền núi hẻo lánh tại miền nam Trung Hoa. Miêu tộc là một trong số 55 nhóm dân tộc thiểu số chính thức được công nhận tại quốc gia này.

Các phụ nữ người Miêu nổi tiếng với những chiếc mũ sừng dài ngoạn mục của họ, được dệt từ tóc của các bậc tổ tiên đã chết.

Bà Gu để tóc dài từ năm 24 tuổi. Bà nói với các phóng viên rằng bà đã từng từ chối một khoản tiền lên tới $3,000 Mỹ kim để bán bộ tóc của bà.

Mặc dù than phiền rằng phải mất một tuần thì tóc mới khô mỗi lần gội đầu, bà nói, “Tôi cương quyết nuôi tóc cho dài, và sẽ nhằm mục tiêu là phá một Kỷ Lục Thế Giới Guinness.”

Để tạo dáng vẻ thường ngày của mình, bà Gu cột tóc đuôi gà, rồi cuốn thành một chiếc khăn xếp năm vòng xung quanh đầu. Khi đi làm ruộng, bà quấn tóc ba vòng rưỡi quanh eo.

Mái tóc dài nhất thế giới được ghi nhận là của bà Xie Qiuping, cũng là người Trung Hoa, dài 18.5 bộ (5.6 mét), tức gấp đôi bà Gu hiện nay, khi được đo vào ngày 8 tháng 5 năm 2004. Bà Xie để tóc dài từ năm 1973, khi bà mới 13 tuổi.

Là một nước chiếm một phần năm dân số thế giới, Trung Quốc đã giành được một số danh hiệu kỷ lục Guinness World Records khác thường nhất trên thế giới.

Chẳng hạn, ông Wei Shengchu giữ kỷ lục có số lượng kim châm cứu cắm vào đầu lên tới 2,009 cây kim. Số kim này tương ứng với năm mà ông lập kỷ lục ở Milan, vào ngày 11 tháng 4 năm 2009. Trong khi đó, ông Tang Yu là chủ nhân của bộ sưu tập lớn nhất thế giới về các ấm trà, với hơn 30,000 chiếc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT