Người Việt Khắp Nơi

Một phụ nữ Việt bị xử bắn vì buôn ma túy ở Indonesia

Sunday, 18/01/2015 - 04:09:58

Sáu tử tù gồm năm người ngoại và một người Nam Dương. Ngoài Hạnh, phụ nữ còn lại trong nhóm là một công dân Nam Dương. Họ bị kết tội buôn lậu ma túy trong những vụ án khác nhau từ năm 2000 đến 2011.

Trần Thị Bích Hạnh trong nhà giam. (Solopos)


JAKARTA - Một công dân Việt Nam bị đưa ra pháp trường sau khi bị kết án tử hình về tội buôn lậu ma túy. Nếu không có sự can thiệp vào phút chót, Trần Thị Bích Hạnh, 37 tuổi, sẽ bị xử bắn trong ngày Chủ Nhật, 18 tháng Giêng, 2015. Cô Hạnh là một trong sáu người bị đưa vào danh sách hành quyết trong cùng ngày Chủ Nhật.
Sáu tử tù gồm năm người ngoại và một người Nam Dương. Ngoài Hạnh, phụ nữ còn lại trong nhóm là một công dân Nam Dương. Họ bị kết tội buôn lậu ma túy trong những vụ án khác nhau từ năm 2000 đến 2011.
Chính phủ Indonesia đã cương quyết thực hiện án tử hình mặc dù có sự lên tiếng can thiệp của ít nhất hai quốc gia.
Nữ Tổng Thống Dilma Rousseff của Brazil đã kêu gọi tha mạng cho cựu phi công Marco Moreira. Chính phủ Hòa Lan đã kêu gọi tha mạng cho ông Ang Kiem Soei.
Trong khi đó phía chính phủ Việt Nam không lên tiếng can thiệp để cứu Trần Thị Bích Hạnh. Hai tù nhân khác là công dân Nigeria và Malawi.
Bộ Tư Pháp Nam Dương cho biết sáu tử tù đã được di chuyển vào những buồng riêng hôm thứ Bảy. Năm tù nhân sẽ bị xử bắn tại một nhà tù nằm trên đảo Nusakambangan. Riêng tử tù Trần Thị Bích Hạnh, cô sẽ bị xử bắn tại Boyolali. Cả hai địa điểm đều nằm ở tỉnh Java, miền trung Indonesia.
Tổng Thống Joko Widodo của Indonesia đã bác đơn xin ân xá của các tử tù vào tháng 12 năm ngoái.
Theo tin của nhật báo Jakarta Globe, Bích Hạnh bị kết án tử hình ngày 22 tháng 11, 2011 tại tòa án huyện Boyolali, gần thủ đô Jakarta. Tử tù này đã mang ma túy 9 lần vào Indonesia.
Bị bắt trong lần mang thứ 9 tại sân bay Adi Soemarmo, Bích Hạnh mang trong người 1.1 kg “hàng đá” methamphetamine, trị giá khoảng $175,000 Mỹ kim.
Khi được hỏi về nguyện vọng của mình, Bích Hạnh nói rằng chỉ mong được chết trên quê nhà.
Một thầy giáo tên là Shinta Ardhan nói với báo chí Úc rằngt Bích Hạnh là một học trò rất thông minh. Ông cho biết cô đã nhận tội và nhận trách nhiệm, không đổ thừa cho người khác.
Indonesia áp dụng án tử hình bằng hình thức xử bắn đối với tội phạm ma túy. Tuy nhiên, nước này đã tạm ngưng thi hành án tử trong 5 năm, bắt đầu từ 2008 và tái tục năm 2013.
Tổng thống Joko Widodo nhậm chức tháng 10, 2014 và tuyên bố không khoan dung đối với các tội phạm ma túy bị kết án tử, bất chấp chỉ trích của báo chí và các tổ chức nhân quyền quốc tế.
Danh sách sáu người bị xử bắn hôm Chủ Nhật gồm Trần Thị Bích Hạnh, 37 tuổi, công dân Việt Nam, bị kết án năm 2011; Ang Kiem Soei, 62 tuổi, công dân Hòa Lan, bị kết án năm 2003; Marco Archer Cardoso Moreira, 53 tuổi, công dân Brazil, bị kết án năm 2004;
Namaona Denis, 40 tuổi, công dân Malawi, bị kết án năm 2001; Daneil Enemuo, 38 tuổi, công dân Nigeria, bị kết án năm 2004; Rani Andriani, 38 tuổi, công dân Indonesia, bị kết án năm 2000.
Trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Năm vừa qua, Bộ Trưởng Tư Pháp Muhammad Prasetyo tuyên bố, “Điều mà chúng tôi muốn nhắm tới là bảo vệ đất nước của chúng tôi trước sự nguy hiểm của ma túy. Những người buôn ma túy không có một lý do nào để thoát án, và hy vọng điều này sẽ có ảnh hưởng ngăn chặn những người khác.”
Bộ Trưởng Tư Pháp cho biết rằng chính Tổng Thống Widodo đã từ chối tha mạng cho tử tù Moreira trong cuộc nói chuyện trực tiếp bằng điện thoại với nữ tổng thống của Brazil.
Nam Dương tin rằng những vụ hành quyết này sẽ không gây hại cho mối bang giao với các quốc gia có công dân bị xử tử tại nơi đây.
Tất cả các tử tù bị kết án buôn lậu ma túy trong khoảng thời gian từ năm 2000 – 2011.
Indonesia đang có khoảng 140 tử tù, phần lớn có liên quan tới tội buôn lậu ma túy, và một phần ba trong số đó là công dân nước ngoài.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT