Hoa Kỳ

Một thanh niên thiệt mạng vì bệnh nhiễm trùng hiếm gặp

Sunday, 28/06/2015 - 09:50:52

Vào đầu tháng này, nhà chức trách Florida đã từng ra lệnh cảnh báo về Vibrio vulnificus – loại vi khuẩn sống trong nước biển ở vùng có nhiệt độ ấm. Vi khuẩn có thể lây qua người thông qua các vết trầy xước trên cơ thể, hoặc qua việc ăn các hải sản còn sống hoặc chưa nấu chín kỹ, ví dụ như con hàu, nghêu sò, hay cua.

Vi khuẩn Vibrio vulnificus.

 

TAMPA, Florida – Một thanh niên 26 tuổi, khỏe mạnh, đã qua đời do một căn bệnh nhiễm trùng hiếm gặp, sau khi anh đi bơi tại vùng vịnh Mexico, gần thành phố Tampa, tiểu bang Florida. Tổng cộng trong năm nay tại Florida, có 9 người đã nhiễm loại vi khuẩn này, và có 3 người đã thiệt mạng.
Anh Cason Yeager đã qua đời vào hồi giữa tháng, do bị nhiễm loại vi khuẩn Vibrio vulnificus, chỉ 2 ngày sau khi anh đi bơi tại vùng Vịnh Mexico. Cason và một nhóm bạn đã đi tắm biển ở một vùng biển chỉ sâu đến thắt lưng, cách bãi biển Pine Island Beach tại Hernando County của Florida khoảng 2 dặm về phía Nam. Bà Karen Yeager, mẹ của Cason, tin rằng con trai bà đã bị nhiễm vi khuẩn tại đây. Cason qua đời 2 ngày sau đó, vào ngày 16 tháng 6.
Vào đầu tháng này, nhà chức trách Florida đã từng ra lệnh cảnh báo về Vibrio vulnificus – loại vi khuẩn sống trong nước biển ở vùng có nhiệt độ ấm. Vi khuẩn có thể lây qua người thông qua các vết trầy xước trên cơ thể, hoặc qua việc ăn các hải sản còn sống hoặc chưa nấu chín kỹ, ví dụ như con hàu, nghêu sò, hay cua.
Có 9 người đã bị nhiễm Vibrio vulnificus tại Florida trong năm nay, và 3 người đã thiệt mạng, bao gồm anh Cason, và một người khác ăn hải sản sống, và một người nữa đã tiếp xúc với vi khuẩn từ nhiều nguồn khác nhau. Vào năm ngoái, vi khuẩn này đã giết chết ít nhất là 7 người tại Florida, nhưng nhà chức trách tiểu bang nói rằng con số này chưa được xác nhận.
Tuy vi khuẩn có thể xâm nhập cơ thể khi một người đi bơi trong vùng biển ấm mà trên người lại có vết thương hở, nhưng các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân lây nhiễm chính vẫn là do ăn hải sản sống. Hầu hết những người bị nhiễm Vibrio vulnificus đều có triệu chứng ngộ độc thực phẩm như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng dữ dội.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng máu, làm hạ huyết áp, da nổi mẩn đỏ, và gây chết người. Tỷ lệ tử vong khi bị nhiễm trùng máu do vi khuẩn Vibrio vulnificus là 50%.
Tuy có vẻ đáng sợ, nhưng các chuyên gia trấn an rằng, Vibrio vulnificus rất thường thấy tại các vùng biển ấm, nhưng không phải ai tiếp xúc với chúng là đều bị nhiễm bệnh. Hầu hết những người chết vì Vibrio vulnificus đều là những người từng bị bệnh gan, hay có hệ đề kháng yếu. Anh Cason Yeager trong trường hợp nêu trên đã từng được chẩn đoán là bị rối loạn kháng thể vào 10 năm trước.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT