Hoa Kỳ

Một Vệ Binh Quốc Gia bị bắt vì tìm cách gia nhập ISIS

Friday, 27/03/2015 - 02:11:53

Hasan Edmonds bắt đầu bị FBI chú ý lần đầu tiên là vào cuối năm 2014, khi anh ta ấp ủ một kế hoạch gia nhập tổ chức ISIS ở nước ngoài, trong khi Jonas Edmonds sẽ gây ra một vụ tấn công bên trong Hoa Kỳ, theo thông tin từ Bộ Tư Pháp.

Một cuộc tập luyện của lực lượng Vệ Binh Quốc Gia.


HOA THỊNH ĐỐN – Cơ quan điều tra liên bang FBI vừa bắt giữ hai người đàn ông vì tội cố tình tìm cách gia nhập tổ chức cực đoan Hồi Giáo Quốc ISIS - nhóm khủng bố tàn bạo đang gây ra nhiều cuộc tấn công tại Syria và Iraq. Điều đáng chú ý là, một trong hai người đàn ông này hiện đang là quân nhân thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc gia của tiểu bang Illinois, theo nhà chức trách cho hay.
Nghi can Hasan Edmonds, 22 tuổi, quân nhân Vệ Binh Quốc Gia, đã bị bắt tại phi trường quốc tế Chicago, khi đang chuẩn bị bay sang Ai Cập. Anh họ của người này, Jonas Edmonds, 29 tuổi, đã bị bắt tại nhà riêng. Cả hai nghi can đều là cư dân thành phố Aurora, tiểu bang Illinois, và đã phải ra trình diện trước tòa liên bang vào cuối ngày thứ Năm.
Hasan Edmonds bắt đầu bị FBI chú ý lần đầu tiên là vào cuối năm 2014, khi anh ta ấp ủ một kế hoạch gia nhập tổ chức ISIS ở nước ngoài, trong khi Jonas Edmonds sẽ gây ra một vụ tấn công bên trong Hoa Kỳ, theo thông tin từ Bộ Tư Pháp.
Vụ án của anh em nhà Edmonds diễn ra chỉ một tuần sau khi một cựu quân nhân Không quân Hoa Kỳ cũng bị chính quyền liên bang kết tội là đã tìm cách gia nhập ISIS. Tairod Nathan Webster Pugh, 47 tuổi, xuất thân từ New Jersey nhưng sống ở nước ngoài nhiều năm, đã bị bắt giữ một cách bí mật vào hai tháng trước, sau đó bị trục xuất về Hoa Kỳ.
Vào tháng trước, ba người đàn ông cư dân New York cũng bị bắt giữ với các cáo buộc muốn tìm cách gia nhập ISIS, và những người này còn bày tỏ ý định rằng, họ sẵn sàng thực hiện các cuộc tấn công ngay tại Hoa Kỳ dưới danh nghĩa ISIS. Nhóm này đã dự định bay đến vùng Trung Đông, và đã hứa sẽ tung ra các vụ tấn công trên đất Mỹ, bao gồm việc đánh bom khu giải trí Coney Island ở Brooklyn, và cả một âm mưu tấn công nhắm vào Tổng Thống Barack Obama.
Trong vòng 18 tháng qua, có khoảng 30 người Mỹ đã bị truy tố tội gia nhập nhóm khủng bố ISIS tại Syria và Iraq, hoặc đang có ý định thực hiện việc này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT