Tiêu Thụ

Mua bảo hiểm Obamacare ở đâu?

Friday, 30/10/2015 - 11:31:00

Như trên đã nói, chỉ những người có income cao, vượt quá 4 lần mức nghèo khổ qui định, mới nên mua bảo hiểm trực tiếp từ công ty.

Bài ERIC TRẦN


Nếu bảo hiểm sức khỏe là điều bó buộc phải có, và với luật y tế hiện hành (Obamacare), mọi người đều được trợ cấp để mua bảo hiểm với giá phải chăng, thì chắc chắn ai cũng cần biết: Mua bảo hiểm Obamacare ở đâu?

Chợ y tế trên mạng là nơi nhiều người lui tới nhất



Đó là câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ khá nhiều bạn đọc mỗi khi đề cập tới vấn đề này.
Thực ra, vấn đề mua ở đâu không quan trọng cho bằng mua thế nào cho thích hợp với nhu cầu của mình, hoặc cụ thể, một chương trình bảo hiểm thế nào được gọi là tốt? Nhưng để trả lời những bạn đang nóng ruột, chúng tôi xin trả lời ngay: Mua bảo hiểm Obamacare ở đâu?
Có ba cách để mua bảo hiểm Obamacare:
1. Vào chợ y tế của tiểu bang mình (State Health Insurance Marketplace)
2. Đến văn phòng dịch vụ (Agent hoặc broker)
3. Mua trực tiếp từ một công ty bảo hiểm mình vốn ưa thích.

1. Vào chợ y tế (MarketPlace)

Đúng là cái chợ y tế với rất nhiều công ty bảo hiểm đến góp mặt để mong bán hàng xuyên qua người môi giới là chính phủ.

Tuy nhiên, trước hết bạn phải làm một cái đơn khá chi tiết, kể lể hoàn cảnh tài chánh của mình, để từ đó chính phủ sẽ ấn định mức trợ cấp. Sau đó, bạn sẽ được giới thiệu các mặt hàng, tức là những chương trình bảo hiểm của các hãng kác nhau. Giá cả sẽ được liệt kê rõ ràng qua ba con số: 1. Giá chính thức; 2. khoản trợ cấp của chính phủ; và 3. phần bạn phải trả. Nếu lợi tức gia đình của bạn quá cao, hơn bốn lần mức nghèo khổ do liên bang qui định, bạn sẽ không có khoản số 2, nghĩa là không được trợ cấp của chính phủ, và phần bạn phải trả sẽ là trọn vẹn giá bảo hiểm chính thức.

Đây là hình thức trực tiếp, đơn giản, và dễ dàng. Nếu biết đôi chút tiếng Anh, bạn có thể vào “chợ” trên mạng. Không biết tiếng Anh, bạn sẽ gọi điện thoại, mỗi tiểu bang lại có một số điện thoại riêng để bạn vào chợ. Đa số các chợ y tế của các tiểu bang đều có thông dịch viên, cụ thể nếu cần nói tiếng Việt, thì khi có người bắt máy, bạn chỉ cần nói một câu đơn giản: I speak Vietnamese only, hoặc I need Vietnamese translator.

Thí dụ:
- Là cư dân California, bạn có thể vào chợ trên mạng qua địa chỉ: www.coveredca.com. Hoặc gọi điện thoại số: 1-800-300-1506.
- Chợ của cư dân Virginia ở tại: www.coverva.com, hoặc điện thoại số 1-855-242-8282
- Chợ của cư dân Arizona ở tại: www.coveraz.org....

Nếu không biết chợ của tiểu bang mình họp tại đâu, bạn có thể lên mạng www.healthcare.gov hoặc gọi số (800) 318-2596 để được giúp đỡ tùy trường hợp.
Khi mua bảo hiểm qua chợ của tiểu bang, nếu income quá thấp, bạn sẽ được cấp Medicaid, hoặc MediCal, hoặc các chương trình phù hợp. Cũng cần phải biết là, các hãng bảo hiểm tham gia “chợ y tế” đều phải trả một khoản lệ phí nào đó cho chính phủ, nên rất có thể họ phải nâng lệ phí lên cao hơn một chút. Vì thế, nếu là người có income vượt quá bốn lần mưc nghèo khổ do liên bang qui định, và không được hưởng trợ cấp, bạn nên mua trực tiếp từ hãng bảo hiểm để khỏi phải trả thêm lệ phí chợ.

2. Mua bảo hiểm trực tiếp từ công ty
Như trên đã nói, chỉ những người có income cao, vượt quá 4 lần mức nghèo khổ qui định, mới nên mua bảo hiểm trực tiếp từ công ty.

3. Mua bảo hiểm qua văn phòng dịch vụ (agent hoặc broker)

Đây là cách thức thuận tiện nhất đối với những người không thể vào “chợ” vì bất cứ lý do gì đó. Tại Quận Cam, Los Angeles, Houston…. Việc tìm những văn phòng dịch vụ có người nói tiếng Việt là chuyện khá dễ dàng. Bằng không, bạn có thể gọi số (800) 318-2596 để được giới thiệu những văn phòng dịch vụ tại địa phương của mình.
Văn phòng dịch vụ có thể giúp bạn tìm một chương trình phù hợp, có hoặc có trợ cấp của chính phủ tùy gia cảnh.
Erictran216@yahoo.com

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT