Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Mùa hè không khá cho phim Hollywood

Saturday, 06/09/2014 - 09:05:52

Điều đáng quan tâm hơn nữa là không có phim nào vượt qua mốc $300 triệu Mỹ kim trong nước Mỹ, lần đầu tiên tính từ năm 2001. Điều này xảy ra bất chấp những đợt chiếu các phim được quảng cáo rầm rộ, như “X-Men: Days of Future Past” của hãng 20th Century Fox Paramount Pictures, “Transformers: Age of Extrinction” và “The Amazing Spider-Man 2” của hãng Sony Pictures.



X-Men là một trong những phim lớn nhưng cũng không thâu được $300 triệu trong mùa hè qua.

Ngành sản xuất phim ảnh đã gánh chịu một mùa bán vé tệ nhất tính từ năm 1997 trong mùa hè năm nay, từ tháng Năm tới Lễ Lao Động vừa qua. Số lượng vé bán ra ở Mỹ giảm bớt 15% so với mùa hè năm ngoái. Điều đó mang đến sự thất vọng cho ngành điện ảnh. Kỹ nghệ này đã từng hy vọng rằng các bộ phim với những robot khổng lồ, những loài đột biến và những con vượn biết nói, sẽ nối tiếp theo mùa hết sức xuất sắc của năm ngoái với một mùa hè khác có nhiều bộ phim thành công vượt bậc.

Điều đáng quan tâm hơn nữa là không có phim nào vượt qua mốc $300 triệu Mỹ kim trong nước Mỹ, lần đầu tiên tính từ năm 2001. Điều này xảy ra bất chấp những đợt chiếu các phim được quảng cáo rầm rộ, như “X-Men: Days of Future Past” của hãng 20th Century Fox Paramount Pictures, “Transformers: Age of Extrinction” và “The Amazing Spider-Man 2” của hãng Sony Pictures.
Việc thiếu những phim ăn khách vượt bực đã làm tổn thương những triển vọng cho các phim khác. Sự kinh doanh của Hollywood phần lớn tùy thuộc vào khí thế. Những phim ăn khách lớn giúp thu hút nhiều người đi coi phim. Họ xem những trích đoạn quảng cáo của phim, khiến cho họ muốn trở lại rạp xi-nê trong tuần kế tiếp. Thế nhưng trong mùa hè này thì khác.
Ít nhất cũng có một số yếu tố khác chịu trách nhiệm về việc gây ra tình trạng này. Các xưởng phim đặt cược vào những bộ phim được dựng với ngân sách lớn, thay vì chụp lấy cơ hội ở nhưng hãng phim mới, và số lượng các phim hoạt hình (bán được vé nhiều nhất trong mùa hè) đã giảm mạnh, phần lớn vì sự thay đổi thời biểu trình chiếu của các hãng phim.
Các phim mùa hè rốt cuộc thu được $4.05 tỷ Mỹ kim trong năm nay, so với $ 4.75 tỷ Mỹ kim trong năm ngoái, theo cơ sở cung cấp dữ liệu giải trí Rentrak cho biết.
Các hãng phim có thể đã thủ thế an toàn hơi quá sau khi đạt mức cao điểm của năm ngoái. Ngành điện ảnh tập trung vào những bộ phim nhượng quyền thương mại. Các bộ phim này đã đem lại những mức ăn khách trong quá khứ. Ngành điện ảnh cũng tránh chụp lấy những cơ hội nơi những phim mới đắt tiền.
Làm cho vấn đề trở nên tệ hơn, một số phim rất được mong đợi đã bị loại ra khỏi lịch trình khởi chiếu. Chẳng hạn, phim “Fast & Furious 7” đã bị đẩy lui sau cái chết của nam diễn viên Paul Walker. Hãng Warner Bros đã giật phim “Jupiter Ascending” ra khỏi lịch trình phẩm mùa hè của mình, để hoàn thành những hiệu ứng đặc biệt của bộ phim này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT