Hôn Nhân, Cuộc Sống

Mùa hè vui vẻ cho các học sinh tiểu học

Sunday, 17/06/2012 - 07:27:36

Đóng gói đem theo một số bánh mì, nước uống và những thức đồ ăn nhẹ. Đừng quên mang theo một tấm chăn để trả ra mà ngồi, và một chiếc đĩa nhựa để chơi trò ném đĩa, cũng như đem theo một con diều, hoặc trái banh để chơi.

Các học sinh đã và đang bước vào kỳ nghỉ hè. Dưới đây là một số hoạt động mà các bậc phụ huynh có thể tham gia cùng với con em của mình:
- Đến thư viện địa phương của bạn. Nhiều thư viện cung cấp các chương trình đọc sách miễn phí mùa hè và những dịp sinh hoạt đặc biệt.
- Dành thời gian để đọc hàng ngày. Nói về những câu chuyện mà bạn đã đọc được.
- Lập kế hoạch tổ chức một bữa picnic ở sân sau, hoặc ở trong công viên hoặc sân chơi địa phương của bạn. Đóng gói đem theo một số bánh mì, nước uống và những thức đồ ăn nhẹ. Đừng quên mang theo một tấm chăn để trả ra mà ngồi, và một chiếc đĩa nhựa để chơi trò ném đĩa, cũng như đem theo một con diều, hoặc trái banh để chơi.
- Chạy một cuốc xe đạp và đừng quên mấy chiếc mũ bảo hiểm của bạn!
- Đi bộ hoặc đi dã ngoại một vòng trong khu vực gia cư, trong khu rừng, hoặc công viên địa phương. Nói về những điều bạn thấy, nghe, và ngửi được. Mang theo một chiếc thùng để sưu tầm các loài bọ, cây cỏ, hoặc sỏi đá, mà bạn tìm thấy.
- Giúp con bạn giữ một cuốn nhật ký ghi những chuyện kỳ nghỉ hè. Hãy bảo con vẽ ra hoặc viết về một chuyện gì đó hàng ngày.
- Trồng một vườn cây hoặc một số hoa. Tới thăm một khu vườn địa phương.
- Nướng bánh với nhau và cho con cái tập cân đong những thành phần làm nên chiếc bánh.
- Chơi những trò giúp luyện tập những năng khiếu toán học, như tập đếm và tính toán.
- Nói chuyện, nói chuyện, hãy nói chuyện! Giúp cho con em sử dụng ngôn ngữ để học thêm từ ngữ mới.

Duy trì kịp mức các kỹ năng đọc
Bạn có biết rằng con của bạn có thể là một nạn nhân của chuyện đánh mất khả năng đọc trong mùa hè hay không? Các học sinh có thể đánh mất đi sự tiến bộ trị giá tương đương với ba tháng trong việc đọc sách trong một kỳ hè. Và, nếu bạn đi vào xem xét tất cả các mùa hè cộng chung lại với nhau, thì các em học sinh có thể có thể bị mất đi bước tiến bộ trị giá 1 năm rưỡi đọc sách. Việc mất đọc trong mùa hè có thể được khắc phục thông qua thời gian mà bạn bỏ ra để cùng đọc sách với con của mình, cung cấp đủ loại tài liệu để tập đọc, sử dụng các nguồn khác nhau trên mạng Internet, và khuyến khích con bạn đọc chỉ vì có được niềm vui và sự thú vị của việc học mà thôi!
Bạn có thể bảo vệ con của bạn chống lại chuyện mất đọc vào mùa hè:
- Đọc cho con bạn nghe mỗi ngày
- Đọc rất nhiều loại tài liệu khác nhau
- Thảo luận về những gì bạn đã đọc được
- Đặt câu hỏi cho con em của bạn trả lời về những gì đã được đọc
- Khuyến khích con bạn viết lại hoặc vẽ ra những gì các em đã đọc được
Một phần của sự tiến bộ liên tục trong trình độ biết chữ chính là việc tìm hiểu học hỏi cách thức suy nghĩ như thế nào khi bạn đọc sách báo. Đặt ra những câu hỏi hỗ trợ cho việc học tập cách suy nghĩ. Những thí dụ về một số câu hỏi mà bạn có thể hỏi con mình trước khi, trong lúc, hoặc sau khi chúng đọc, có thể là:
- Nó nói về chuyện gì?
- Theo con nghĩ thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
- Điều này có làm cho con thắc mắc về chuyện gì hay không?
- Con thích nhất phần nào trong câu chuyện ấy?
- Con đã học được những điều gì?
- Các nhân vật thay đổi như thế nào theo thời gian?
- Vấn đề trong câu chuyện là gì?
- Giải pháp là gì?
Một phần của sự tiến bộ liên tục trong việc đọc sách chính là chuyện học được những từ ngữ mới. Bạn có thể giúp cho con em học sinh của mình học thêm được từ ngữ mới bằng cách:
- Thỉnh thoảng ngưng lại đang khi đọc và bỏ ra vài ba phút để nói về ý nghĩa của một từ ngữ.
- Sau đó, thường xuyên sử dụng chính từ ngữ mà bạn đã đọc và nói chuyện về từ ngữ ấy sẽ giúp cho con của bạn ghi nhớ một từ ngữ mới.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT