Hoa Kỳ

Mưa lớn, gió mạnh đánh Bắc Cali, xuống Quận Cam ngày hôm nay

Friday, 12/12/2014 - 08:38:47

Tại San Francisco, một trạm điện của nhà đèn PG&E ở San Francisco đã bị trục trặc, phải cúp điện truyền đến khoảng 100,000 căn nhà, khách sạn và các cơ sở thương mại. Một trạm xe điện gần Union Square cũng bị cúp điện, gây phiền toái cho hàng trăm người mà trong đó có nhiều du khách trong một ngày mưa to gió lớn.

Một chiếc xe bị chìm dưới nước lụt trên đường Ashby ngày thứ Năm tại thành phố Berkeley, Bắc California. Bão tố đã tràn vào vùng vịnh San Francisco, mang theo gió lớn và nhiều mưa, gây lụt lội và đánh gãy đổ nhiều gốc cây. Mưa lớn sẽ đến Nam California trong ngày thứ Sáu nhưng không mạnh như ở miền Bắc. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)

 

WESTMINSTER – Giông tố đã tràn vào Bắc California, mang theo những đợt cuồng phong mà trên mạng Twitter đã gọi là “#hellastorm” (trận bão kinh hoàng). Cùng với gió lớn, hệ thống giông tố đã trút mưa lớn trên khắp miền bắc của tiểu bang trong ngày thứ Năm, gây lụt lội ở nhiều nơi.
Cơn bão này được xem là lớn nhất trong 5 năm qua. Sau khi đánh miền bắc tơi bời, cơn bão sẽ đến Nam California trong ngày thứ Sáu hôm nay. Tuy sẽ không mạnh như đã đánh vào Bắc California, hệ thống thời tiết xấu này sẽ gây ra tình trạng mưa gió trong ngày thứ Sáu tại Los Angeles và Quận Cam, mà lớn nhất là từ nửa đêm cho đến buổi trưa.
Tại những nơi mà giông tố đã tràn qua hôm thứ Năm, gió lớn đã thổi bật gốc nhiều cây xanh vốn đã bị yếu rễ vì hạn hán. Tình trạng lụt lội đã xảy ra trên các xa lộ, những con đường trong thành phố. Trên 230 chuyến bay đã bị trì hoãn tại phi trường quốc tế San Francisco. Một cuộc đình công tại phi trường này đã khiến nhiều hành khách bị đói bụng và càng thêm bực bội trong lúc bị trì hoãn chuyến bay.
Cuồng phong với tốc độ cao nhất đã được ghi nhận vào sáng sớm thứ Năm. Một trận gió trong vùng Lake Tahoe ở đông bắc California đã có tốc độ lên tới 107 dặm một giờ. Tại núi Mt. Diablo ở Hạt Contra Costa, tốc độ gió đã lên tới 68 dặm một giờ.
Tại San Francisco, một trạm điện của nhà đèn PG&E ở San Francisco đã bị trục trặc, phải cúp điện truyền đến khoảng 100,000 căn nhà, khách sạn và các cơ sở thương mại. Một trạm xe điện gần Union Square cũng bị cúp điện, gây phiền toái cho hàng trăm người mà trong đó có nhiều du khách trong một ngày mưa to gió lớn.
Sự mất điện đã ảnh hưởng đến gần nửa triệu người.
“Chúng tôi phải đi bộ 15 tầng lầu, mà tôi thì lại bị đau đầu gối,” bà Carol Chant, 70 tuổi nói trong lúc cùng chồng, Charles Chant, 72 tuổi, đến khách sạn Sir Francis Drake Hotel để sắm đồ cho mùa lễ cuối năm.
Cặp vợ chồng này là người Úc, từ vùng Gold Coast. Xe bus chở họ đi du lịch vùng San Francisco đã treo một khẩu hiệu nói về thời tiết ở California: “Hôm nay là một ngày đẹp, ngày mai còn đẹp hơn.”
Hai ông bà họ Chants nói rằng thời tiết California hôm thứ Năm vừa rồi không đẹp như họ tưởng. Nhưng họ tin rằng sau trận bão này thì California xe đẹp như người ta quảng cáo.
Trận bão đánh vào California tuần này đã được trợ lực bởi một luồng hơi ẩm nhiệt đới với chiều dài lên tới 3,000 dặm và rộng 400 dặm. Các chuyên gia gọi đây là “một dòng sông khí quyển.”
Trận bão này được tiên đoán mạnh gấp đôi so với cơn bão đánh California trong tuần qua.
Tại Quận Cam, mưa đã bắt đầu rơi vào đêm thứ Năm, mạnh hơn vào lúc nửa đêm và kéo dài đến trưa thứ Sáu.
Sau đó mưa giảm dần cho đến buổi tối. Qua ngày thứ Bảy, tình trạng khô ráo sẽ trở lại ở Nam California. Lượng nước rơi xuống Quận Cam trong đợt mưa này được phỏng đoán là khoảng 2 inch.
Trên toàn tiểu bang, tổng số lượng nước mưa là khoảng 8 inch, từ mưa ở duyên hải đến tuyết trên miền núi Sierras trong hai ngày thứ Năm và thứ Sáu. Lần cuối cùng California có giông tố lớn như vậy là vào năm 2009.
Mặc dù mưa nhiều từ Bắc xuống Nam, các viên chức và chuyên gia nói rằng lượng nước mưa trong hai đợt giông tố mới nhất vẫn không giúp cho tiểu bang thoát khỏi tình trạng hạn hán. California phải có thêm mưa trong những tuần sắp tới thì may ra mới có chút thay đổi về nạn thiếu mưa.
trong ngày thứ Năm, báo động bão tuyết đã được ban hành trên miền núi ở Bắc California. Đây là lần đầu tiên có báo động về bão tuyết như vậy kể từ đầu tháng Giêng 2008.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT