Thế Giới

Mưa lũ lớn tại Brazil khiến 30,000 người phải di tản

Monday, 27/01/2020 - 06:51:42

Hơn 30,000 người Brazil đã phải di tản, sau khi mưa lớn gây lũ lụt tại vùng đông nam quốc gia

RIO DE JANEIRO – Hơn 30,000 người Brazil đã phải di tản, sau khi mưa lớn gây lũ lụt tại vùng đông nam quốc gia, khiến 54 người chết và 18 người mất tích. Mưa bão trong những ngày gần đây đã gây ngập lụt và lở đất, nhấn chìm nhiều cộng đồng dân cư và khiến nhiều ngôi nhà bị cuốn khỏi các sườn đồi, tại các bang Minas Gerais, Espirito Santo và Rio de Janeiro. Mưa đã giảm bớt vào thứ Hai, nhưng dự kiến sẽ quay lại trong tuần này tại một số khu vực.

Hàng ngàn người Brazil đã phải rời nhà cửa và hiện đang ở trong các khu tạm cư được thiết lập tại các nhà thờ, trường học, và trạm cứu hỏa. Nhà chức trách địa phương đã kêu gọi quyên góp quần áo, mền, và nệm cho các nạn nhân. Tổng cộng ít nhất 31,000 người đã phải di tản tại 3 tiểu bang bị ảnh hưởng. Nhà chức trách khuyến cáo, vùng đô thị Belo Horizonte, nơi cư trú của 6 triệu người, có thể nhận hơn 4 inches nước mưa trong 3 ngày tới. Thành phố này trước đó đã nhận 6.7 inches nước mưa trong vòng 24 giờ, từ thứ Năm tới thứ Sáu tuần trước, cũng là lượng mưa cao nhất trong 110 năm qua. Hơn 120 vùng đô thị tại Minas Gerais đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT