Người Việt Khắp Nơi

Mùa Vọng cùng cầu nguyện cho các linh hồn thuyền nhân, bộ nhân Việt Nam

Quốc Hương/Viễn Đông Tuesday, 04/12/2012 - 07:52:58

Bài giảng của linh mục quản nhiệm có nội dung đặc biệt về sự tỉnh thức của con người để rồi sẽ được về cùng nghỉ yên muôn đời với Chúa che chở.

Quốc Hương/Viễn Đông


Một cụ bà được người thân giúp,đangthắp nénhương tưởng niệm trong nghi thức dâng hương cầu nguyện cho các thuyền nhân và bộ nhân đã mất trên đường vượt biên tìm tự do ngày 2-12-2012 ở Anaheim. Người mặc áo đen phía sau là cô Nguyễn Mỹ Linh - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

ANAHEIM - “Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời” là lời cầu nguyện trong thánh lễ đặc biệt vào ngày 2-12-2012 Chúa Nhật Mùa Vọng tại nhà thờ St. Boniface của cộng đoàn Mông Triệu Anaheim.
Thánh lễ cầu hồn cho các thuyền nhân, bộ nhân Việt Nam trên đường vượt biên vượt biển tỵ nạn cộng sản nhưng không may mắn đến được bờ bến tự do do Linh Mục Quản Nhiệm Nicolas Toàn Nguyễn cùng các linh mục Christopher Phạm Quốc Tuấn và linh mục Benjamin Hoàng đồng tế. Cùng góp phần tổ chức thánh lễ là các thiện nguyện viên Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam. Bài giảng của linh mục quản nhiệm có nội dung đặc biệt về sự tỉnh thức của con người để rồi sẽ được về cùng nghỉ yên muôn đời với Chúa che chở.


Khói hương nghi ngút cùng với không ít những giọt nước mắt tiếc thươngcủa người tham dự tại Thánh đường trong buổi Thánh Lễ Cầu Hồn ngày 2-12-2012 ở Anaheim - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Đại diện cho Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam tại thánh lễ, cô Mỹ Linh đã đọc lá thư cảm ơn các ân nhân cùng tìm kiếm và trùng tu các nghĩa trang với Văn Khố Thuyền Nhân của giám đốc Trần Đông, có đoạn: “Từ năm 2006 đến 2011 Văn Khố Thuyền Nhân Việt Nam đã hoàn tất trùng tu hàng trăm ngôi mộ thuyền nhân trong đất liền tại Malaysia, mai táng tổng cộng 999 thuyền nhân bao gồm cả những mộ tập thể tại các tiểu bang Kelantan, Terengganu, Pahang và Johor. Hiện tại chúng tôi đang vận động tìm kiếm và gây quỹ trùng tu các nghĩa trang trên đảo Bidong (270 mộ) và đảo Galang (503 mộ) cũng như xúc tiến tìm kiếm các mộ thuyền nhân ở các nơi khác trong vùng Đông Nam Á như Philippines, Thailand và Hongkong”.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT