Hoa Kỳ

Mức tăng trưởng nhân công tư nhân của Mỹ giảm bớt; năng suất giảm

Wednesday, 06/05/2015 - 07:51:24

Theo một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters về các nhà kinh tế, số lượng nhân công trong các ngành phi nông nghiệp có lẽ đã tăng thêm 224,000 người trong tháng 4, sau khi tăng 126,000 người trong tháng 3.

Trong tháng 4, các chủ nhân tư nhân của Mỹ đã thuê mướn số lượng nhân công ít ỏi nhất, tính trong hơn một năm. Điều này càng làm giảm bớt những niềm hy vọng có một sự phục hồi mạnh mẽ trong mức tăng trưởng kinh tế, sau đợt sụt giảm trong tam cá nguyệt thứ nhất.
Hôm thứ Tư, mức tăng yếu ớt trong số lượng các công việc tư nhân, kết hợp với các dữ liệu khác, cho thấy một mức suy giảm thứ hai liên tiếp trong tam cá nguyệt. Điều này làm giảm xác suất của chuyện Ngân Hàng Trung Ương sẽ tăng lãi suất trong tháng 6, như đã được dự đoán vào đầu năm nay. “Các dữ liệu mới đây cho thấy niềm hy vọng về một sự phục hồi lớn vào mùa xuân trong mức tăng trưởng thực tế sẽ phai mờ đi, vào thời điểm diễn ra cuộc họp chính sách trong tháng 6. Ông Steve Blitz, kinh tế gia chính tại Nghiên Cứu Đầu Tư ITG ở New York, cho biết như vậy.Số lượng nhân công trong khu vực tư nhân tăng lên 169,000 người trong tháng qua. Đây là mức tăng thấp nhất tính từ tháng 1 năm 2014, theo Báo Cáo Việc Quốc Gia ADP cho thấy. Số lượng này nằm dưới mức 200,000 việc làm mà các nhà kinh tế đã dự đoán.Việc thuê mướn đã chậm lại gần như trong mọi ngành nghề. Ngành sản xuất chế tạo mất đi 10,000 việc làm, sau khi loại bỏ 3,000 chỗ làm trong tháng 3, có lẽ phản ảnh tác động của đồng Mỹ kim mạnh.Số lượng nhân công tư nhân đã được điều chỉnh thấp xuống, để cho thấy 14,000 công việc ít hơn đã được tạo ra, so với mức được báo cáo trước đó. Bản báo cáo này đã được phát triển chung với Moody's Analytics. Nó đã được công bố trước khi có bản báo cáo việc làm toàn diện hơn của chính phủ vào ngày thứ Sáu.
Công ty ADP có một thành tích kém cỏi về việc dự đoán số lượng các việc làm phi nông nghiệp. Hầu hết các nhà kinh tế đang duy trì các dự báo của họ cho một đợt sụt giảm trong mức tăng trưởng việc làm, sau đợt giảm mạnh của tháng 3, được cho là do thời tiết xấu. Tuy nhiên, họ thừa nhận đã có một mức rủi ro sụt giảm nhẹ.
Theo một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters về các nhà kinh tế, số lượng nhân công trong các ngành phi nông nghiệp có lẽ đã tăng thêm 224,000 người trong tháng 4, sau khi tăng 126,000 người trong tháng 3.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT