Những cuộc ăn mừng tưng bừng náo nhiệt bừng lên tại một cuộc họp chung của Quốc Hội, khi chủ tịch quốc hội Jacob Mudenda loan báo việc ông Mugabe đã quyết định từ chức và Quốc Hội sẽ ngưng thủ tục truất phế ông Mugabe.
Người dân tràn xuống đường phố thủ đô Harare, reo mừng khi hay tin Tổng Thống Robert Mugabe đã từ chức. (Tony Karumba/ Getty Images)
HARARE - Ông Robert Mugabe đã từ bỏ chức vụ tổng thống của Zimbabwe, ngay sau khi Quốc Hội bắt đầu tiến trình luận tội nhằm chấm dứt gần bốn chục năm ông cai trị nước này.
Những cuộc ăn mừng tưng bừng náo nhiệt bừng lên tại một cuộc họp chung của Quốc Hội, khi chủ tịch quốc hội Jacob Mudenda loan báo việc ông Mugabe đã quyết định từ chức và Quốc Hội sẽ ngưng thủ tục truất phế ông Mugabe.
Hàng vạn người Zimbabwe đã tràn ra ngoài các đường phố của thủ đô Harare, và xe bóp còi inh ỏi. Một số người cầm những tấm bích chương của Constantino Chiwenga, tổng tư lệnh quân đội Zimbabwe, và cựu phó tổng thống Emmerson Mnangagwa. Vụ ông Mnangagwa bị sa thải giữa tháng này đã kích động quân đội tiếp quản quyền lực và ép buộc ông Mugabe phải từ chức.
Các dân biểu trong Quốc Hội Zimbabwe đã bừng lên trong sự vui mừng khi nghe chủ tịch Quốc Hội thông báo rằng Tổng Thống Robert Mugabe đã từ chức ngày thứ Ba, 21 tháng 11, 2017. Ông Mugabe, 93 tuổi, đã cai trị Zimbabwe suốt 37 năm qua. (Jekesai Njikizana/ Getty Images)
Bức thư từ chức được chủ tịch quốc hội đọc to đã không đề cập đến ai là người mà ông Mugabe để lại đảm trách đất nước. Chủ tịch quốc hội nói rằng ông đang làm việc về các vấn đề pháp lý để bảo đảm rằng một nhà lãnh đạo mới được đưa lên vào cuối ngày thứ Tư.
Một giới chức của đảng cầm quyền ở Zimbabwe nói rằng ông Mnangagwa sẽ tiếp quản quyền lãnh đạo đất nước trong vòng 48 giờ.
Ông Mugabe vẫn bám lấy quyền lực trong một tuần lễ, sau khi quân đội tiếp quản và trục xuất khỏi đảng cầm quyền ZANU-PF của ông, và cũng yêu cầu ông rời khỏi quyền lực.
Nguồn gốc của vụ sụp đổ đột ngột của ông Mugabe, 93 tuổi, không nằm trong việc người dân xuống đường để chống ông, mà lại nằm trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các thành viên của nhóm ưu tú cầm quyền ở Zimbabwe, giữa cựu phó tổng thống Mnangagwa và vợ của ông Mugabe, về việc người nào sẽ kế nhiệm ông Mugabe. Khi ông Mnangagwa bị cách chức, nhiều người tin rằng bà Grace Mugabe sẽ lên nắm quyền, vì vậy quân đội ra tay để bênh vực Mnangagwa.
Ông Mugabe là lãnh tụ duy nhất mà người dân Zimbabwe từng biết trong suốt 37 năm qua, ngày đất nước này giành được độc lập vào năm 1980. Trước đó, nước này có tên là Rhodesia và nằm dưới quyền của người da trắng thiểu số.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Thông tin mới nhất về hung thủ tấn công nhà thờ ở Sydney, Úc
Úc sẽ bị tên này gây hậu quả tiếp vài chục năm nữa vì tuổi còn quá trẻ
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...
Giới khảo cổ Úc đã phát hiện hóa thạch 3 loài chuột túi kangaroo khổng lồ đã tuyệt chủng
Các nhà nghiên cứu ở phía Nam Australia phát hiện hóa thạch của 3 loài chuột túi cổ đại khổng lồ mới. Được biết kangaroo là loài thú chỉ xuất ...