Người Việt Khắp Nơi

Mừng Ngày Hiền Mẫu, Hội Phụ Nữ Việt Mỹ vinh danh các bà mẹ cao niên

Thursday, 14/05/2015 - 08:38:28

Sau đó, các vị dân cử gồm Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và GSV Andrew Đỗ lên sân khấu chúc mừng, vinh danh các bà mẹ, trao bằng Tưởng Lục đến Hội Phụ Nữ Việt Mỹ.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER – “Suốt 15 năm qua, Hội chúng tôi không ngớt đề cao những đức tính và sự hy sinh cao qúy của các bà mẹ Việt Nam. Ngoài sự quán xuyến, tần tảo và nhẫn nhục, người đàn bà Việt Nam còn tỏ ra rất trung kiên với chồng con. Chính lối sống kính trên nhường dưới hay trên thuận dưới hòa của người đàn bà Việt Nam đã đem lại nhiều ổn định cho xã hội.”
Trên đây là đoạn mở đầu trong bài diễn văn của Dược Sĩ Đỗ Kim Toàn, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Mỹ, đọc trong buổi mừng ngày MothersDay 2015 tổ chức tại nhà hàng Seafood World tối Chủ Nhật, ngày 10 tháng 5, 2015, vừa qua. Bà Hội Trưởng cũng nhấn mạnh, mục đích tổ chức Ngày Hiền Mẫu là để tiếp tay với các tổ chức, hội đoàn khác trong việc duy trì và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc ta tại hải ngoại.

Các cụ bà cao niên từ 88 tuổi trở lên được Hội Phụ Nữ Việt Mỹ choàng vòng hoa vinh danh. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Hơn 400 quan khách và các bà mẹ cũng như gia đình và con cháu đến tham dự, trong số đó có Phó Đề Đốc Hải Quân Vũ Đình Đào; Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, GSV Andrew Đỗ, Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, DS. Nguyễn Đình Thức, LS Lê Công Tâm, DS. Vũ Văn Tùng (Chủ Tịch Trung Tâm Văn Bút VNHN), GS Song Thuận (CLB Hùng Sử Việt); cùng nhiều phu quân của các bà mẹ VN và các cơ quan truyền thông. Hôm nay chị em trong ban tổ chức của Hội Phụ Nữ Việt Mỹ đều mặc đồng phục áo dài xanh. Một số chị cầm hoa hồng túc trực ngay cửa ra vào để tặng cho các bà mẹ đến tham dự.
Các chị khác đón các cụ vào ghế ngồi đã sắp sẵn. Hơn 400 bông hồng đã được tặng hết. Chương trình hôm nay có phần vinh danh, tặng quà cho các cụ bà cao niên từ 88 tuổi trở lên và có thi Trang Phục Đẹp dành cho các cụ bà từ 70 tuổi đến 100 tuổi nên hầu hết các cụ đều mặc áo dài thuần túy Việt Nam.
Bà Hội Trưởng Đỗ Kim Toàn tất bật vừa lo chào khách, vừa lo sắp xếp và trả lời phỏng vấn của một số cơ quan truyền thông. Trong khi chờ đông đủ quan khách và các bà mẹ đến, một số ca sĩ và thân hữu đã lên hát giúp vui; trong số này có nhiều vị bác sĩ, Nha, Dược Sĩ hát rất hay. Gần 8 giờ, MC Lan Ngọc mời ban hợp ca lên sân khấu làm nghi thức chào cờ. Sau đó, ban hợp ca áo xanh tiếp tục đồng ca nhạc phẩm “Cô Gái Việt”, bản nhạc được Hội chọn làm bản “Hiệu Đoàn Ca.”
Vì quá đông nên ban tổ chức chỉ xin giới thiệu một số quan khách, các cơ quan truyền thông và các hội đoàn như các Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Gia Long, Chu Văn An, Petrus Ký, Hội Dược Khoa, Hội Đền Hùng v.v.. Kế đến, bà Hội Trưởng đọc diễn văn chào mừng, nêu rõ mục đích của buổi tổ chức và không quên cám ơn các mạnh thường quân như bác sĩ Đỗ Cường Dũng, ông Trương Đại và nhiều vị mạnh thường quân khác đã hỗ trợ tài chánh, tặng các phần quà để tổ chức, cám ơn các cơ quan truyền thông đã giúp phổ biến chương trình ngày lễ Mẹ của Hội, cám ơn đoàn Lân gia đình họ Nguyễn, các nghệ sĩ đến giúp vui và ông bà Bửu Lộc, chủ nhân nhà hàng Seafood World đã tích cực yểm trợ cho Hội và cám ơn toàn thể hội viên đã tích cực làm việc để hình thành buổi Lễ Mẹ hôm nay được thành công tốt đẹp. Sau cùng, bà chúc mọi người hiện diện có những giờ phút thoải mái và vui vẻ với bạn hữu và con cháu trong ngày đầy ý nghĩa này.
Sau bài diễn văn được mọi người nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng, DS Đỗ Kim Toàn mời qúy cụ bà cao niên từ 88 tuổi lên trước sân khấu để nhận quà và vinh danh. Trong số này có các cụ: Trương Tâm, Hoàng Thị Quỳnh, Đỗ Hải Yến, Huỳnh Thị Thiện, Đỗ Nguyên Phương (đều 88 tuổi); cụ Trương Hòa và Nguyễn thị Ơn 89 tuổi, cụ Nguyễn Thu Hương 93 tuổi, cụ Bùi Bội Thừa 95 tuổi và đặc biệt có cụ bà Đặng Thị Nhàn đúng 100 tuổi. Các cụ được mời ngồi ghế danh dự, nhận vòng hoa và quà tặng của Hội.
Sau đó, các vị dân cử gồm Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí và GSV Andrew Đỗ lên sân khấu chúc mừng, vinh danh các bà mẹ, trao bằng Tưởng Lục đến Hội Phụ Nữ Việt Mỹ.
Ban tổ chức cũng mời gia đình bà Hội Trưởng, gia đình chú Khoa và Kim Lương lên trước sân khấu để vinh danh, tặng quà và chụp hình lưu niệm.
Tiếp theo, phần thi trang phục áo dài đẹp rất vui nhộn, mội cụ thí sinh cầm trên tay một cây quạt co ghi số bước lên sân khấu, biểu diễn một vòng cho mọi người ngắm tứ chi để cho điểm. Kết quả cụ bà Trương Hoa 89 tuổi mang số 3 đoạt danh hiệu Hoa Hậu, cụ bà Trần T. Nguyệt 72 tuổi mang số 4 (Á Hậu 1); cụ bà Thanh Ngô 80 tuổi, mang số 17 (Á Hậu 2). Các cụ được trao phần thưởng bê không nổi.
Phần cuối cùng là nhập tiệc và văn nghệ với các ca sĩ Lan Ngọc, Mai Ngọc Khánh, DS. Kim Toàn và một số ca sĩ bác sĩ hát rất chuyên nghiệp.
Cần biết thêm về Hội Phụ Nữ Việt Mỹ xin liên lạc: (714) 554-4121, Địa chỉ Hội: 10512 Bolsa Ave, Suite #104, Westminster, CA 92683.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT