Hoa Kỳ

Muốn đóng phim khiêu dâm phải đeo kiếng bảo vệ mắt?

Sunday, 21/06/2015 - 11:21:07

Đề nghị dài 21 trang này được Cal / OSHA công bố cuối tháng Năm, ấn định những tiêu chuẩn mới cho việc bảo đảm rằng các diễn viên khiêu dâm vẫn được an toàn, khỏi mắc những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục và những mầm bệnh truyền qua đường máu.



Các diễn viên đóng những phim dành cho người lớn ở California có thể sắp bị đòi buộc phải dùng bao cao su và đeo kính an toàn, để tránh tiếp xúc với những chất nhờn của cơ thể. Các nhà sản xuất phim sẽ phải trả tiền cho những chuyến đi khám bệnh và chữa bệnh viêm gan B. Một loạt thủ tục mới được đề nghị về an toàn cho biết như vậy, được công bố mới đây bởi Ủy Ban Tiêu Chuẩn An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp của tiểu bang (Cal / OSHA).
Đề nghị dài 21 trang này được Cal / OSHA công bố cuối tháng Năm, ấn định những tiêu chuẩn mới cho việc bảo đảm rằng các diễn viên khiêu dâm vẫn được an toàn, khỏi mắc những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục và những mầm bệnh truyền qua đường máu.
Đề nghị này sẽ yêu cầu các nhà sản xuất phải cung cấp bao cao su và các “biện pháp bảo vệ che chắn,” chẳng hạn như mắt kiếng bảo vệ mắt, cho các ngôi sao đóng phim người lớn.
Nhưng ngành điện ảnh khiêu dâm và những người ủng hộ nói rằng các quy định mới này là đi quá xa.
Bà Diane Duke, giám đốc điều hành của “Liên Minh Tự Do Ngôn Luận,” nói trong một văn bản, “Đây là những quy định được thiết kế cho môi trường y tế, và là không khả thi đối với một loạt phim người lớn, hoặc thậm chí một loạt phim Hollywood.”
Các quy định mới này là kết quả của một chiến dịch vận động của tổ chức AIDS Healthcare Foundation (AHF), để bảo đảm sự an toàn cho các phim người lớn.
Trong năm 2009, Michael Weinstein, chủ tịch của AHF, viết một bức thư cho Cal / OSHA. Trong thư ông than phiền rằng các công ty sản xuất phim khiêu dâm của California từ chối cung cấp bao cao su, để dùng trong tất cả các bộ phim người lớn ở California. Điều này làm tăng nguy cơ lây truyền bệnh. Để nhấn mạnh quan điểm của mình, Weinstein gửi kèm theo bức thư 60 đĩa DVD phim khiêu dâm, được quay ở California mà không sử dụng bao cao su, cho cơ quan điều tiết.
Trong năm 2012, AHF và Weinstein tham gia tích cực trong việc thông qua dự luật Measure B. Luật này đòi phải sử dụng bao cao su trong tất cả các bộ phim người lớn được quay ở Los Angeles County. Những nỗ lực để thông qua một quy định về bao cao su trên toàn tiểu bang đã thất bại, trong một ủy ban của Hạ Viện hồi năm ngoái. Nhưng tổ chức này đã xúc tiến việc đưa dự luật ấy ra trong cuộc bỏ phiếu năm 2016.
Nhưng các giám đốc điều hành ngành kỹ nghệ khiêu dâm và các diễn viên nói rằng những quy định hiện hành đều đã đủ để bảo đảm sự an toàn cho các diễn viên. Các nam nữ diễn viên đã được yêu cầu phải đi xét nghiệm những bệnh lây truyền qua đường tình dục, cứ 14 ngày đi khám một lần. Họ không được phép làm việc cho đến khi nhận được một bản báo cáo rõ ràng.
“Đã có một bộ quy tắc danh dự giữa các diễn viên để họ đi xét nghiệm, bởi vì người ta có thể giết chết một ai đó.” Nữ diễn viên Anya Ivy nói như vậy với Breitbart News, tại cuộc triển lãm giải trí người lớn Adult Entertainment Expo ở Las Vegas, trước đó trong năm nay.
Tuy nhiên những người khác nói rằng các quy định càng ngày càng gắt gao ở California có thể làm cho ngành kỹ nghệ phim người lớn, trị giá khoảng 7-13 tỷ Mỹ kim, phải rời bỏ California, và dời sang những tiểu bang như Nevada và Florida. Ở những nơi ấy, các tiêu chuẩn về an toàn đều lỏng lẻo hơn.
Tuy nhiên, trong đề nghị ấy, Cal / OSHA nói rằng có lẽ ngành kỹ nghệ khiêu dâm sẽ không rời khỏi California, đặc biệt là giữa lúc các tiểu bang như Nevada đang xem xét những quy định chặt chẽ hơn của chính họ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT