Thế Giới

Mỹ "vai sánh vai" với khối Ả Rập không kích chống ISIS

Wednesday, 24/09/2014 - 08:53:23

“Hoa Kỳ rất hãnh diện được đứng vai sánh vai với các quốc gia,” ông Obama nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, nhắc lại rằng khi ông thông báo kế hoạch không kích với quốc dân trước đây thì ông có nói rằng “Hoa Kỳ sẽ hành động cùng trong một khối liên minh rộng lớn. Và đó đúng là những gì chúng ta đã thực hiện.”

Bom rơi trên lãnh thổ Syria
Người dân Syria đang đứng xem các nhân viên cấp cứu làm việc tại một tòa nhà bị trúng bom tại thành phố Idlib, tây bắcSyria, hôm thứ Ba. Hoa Kỳ đã cầm đầu một chiến dịch không kích cùng các quốc gia Ả Rập nhắm vào lực lượng khủng bố ISIS tại thành phố này và những nơi khác trên lãnh thổ Syria. (Hình: Anadolu Agency/Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Sau khi ra lệnh cho quân đội bắt đầu một đợt không kích bằng bom và phi đạn tại Syria, Tổng Thống Barack Obama tuyên bố rằng ông sẽ “làm tất cả những gì cần thiết” để đánh lực lượng Hồi Sunni cực đoan và ông sẽ làm như thế với sự hỗ trợ của các quốc gia đối tác trong vùng Trung Đông. Sự điều hợp giữa Mỹ với các quốc gia này là nhằm “cho thấy rõ ràng với thế giới rằng Hoa Kỳ không đơn độc trong cuộc chiến” chống quân khủng bố.
“Hoa Kỳ rất hãnh diện được đứng vai sánh vai với các quốc gia,” ông Obama nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Ba, nhắc lại rằng khi ông thông báo kế hoạch không kích với quốc dân trước đây thì ông có nói rằng “Hoa Kỳ sẽ hành động cùng trong một khối liên minh rộng lớn. Và đó đúng là những gì chúng ta đã thực hiện.”
Mấy tiếng đồng hồ trước khi tổng thống nói về cuộc tấn công từ trên không trung Syria nhắm vào các chiến binh ISIS, Ngũ Giác Đài thông báo rằng Hoa Kỳ và năm quốc gia đồng minh Ả Rập đã bắt đầu thả bom xuống Syria, mở rộng cuộc chiến chống lực lượng Hồi Giáo Quốc (ISIS) đang kiểm soát nhiều lãnh thổ tại Iraq và Syria. Lực lượng ISIS đã chiếm lãnh thổ của hai nước nhằm thực hiện ý định thành lập một quốc gia theo một chính sách Hồi giáo rất khắc nghiệt. Các chiến binh ISIS đã dùng những phương pháp tàn bạo, kể cả chặt đầu, treo xác trên thập tự giá nhằm thành lập chế độ khủng khiếp của họ.
"Một lần nữa, những kẻ có mưu đồ và muốn làm hại Hoa Kỳ cần hiểu rõ rằng chúng tôi sẽ không để cho bọn khủng bố đe dọa người Mỹ có nơi trú ẩn an toàn," ông Obama tuyên bố.
Tổng thống đưa ra bài phát biểu trước khi bay đến New York dự hội nghị của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
Liên minh quốc tế chống ISIS hiện có hơn 40 nước tham gia mà đa số là các quốc gia Tây Phương.
Tổng Thống Obama sẽ gặp Thủ Tướng Haider al-Abadi của Iraq cùng "những người bạn và đồng minh" tại Liên Hiệp Quốc, tiếp tục tạo thêm sự ủng hộ cho liên minh.
Hoa Kỳ cùng các nước đồng minh Ả Rập mở chiến dịch không kích, bắn bom và phóng phi đạn vào các mục tiêu của quân ISIS ở Syria. Đây là lần đầu tiên Mỹ can thiệp quân sự vào Syria kể từ khi cuộc nội chiến ở nước này bắt đầu.
Trong tuần qua, Pháp cũng đã không kích ISIS ở Iraq nhưng không nói rõ có mở rộng sang Syria hay không.
Các viên chức Mỹ cho biết cuộc không kích sẽ tiếp tục nhưng mức độ và thời gian tiến hành sẽ thay đổi. Trong khi đó, ISIS tuyên bố họ sẽ có biện pháp trả thù những đợt không kích.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT