Thế Giới

Mỹ, Canada chặn 6 máy bay Nga gần Alaska

Monday, 22/09/2014 - 01:02:17

Cuộc đụng độ diễn ra vào hôm thứ Tư 17/9, và hai chiếc máy bay chiến đấu của Nga đã rời khỏi khu vực mà không có sự việc nào xảy ra.

Một phi cơ đang tiếp tế nhiên liệu cho một chiếc máy bay thả bom của Nga, được bảo vệ với bốn chiếc Mig 31 trên bầu trời Ba Lan. Những chiến đấu cơ tương tự đã xuất hiện gần Alaska. (Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Các viên chức quốc phòng Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng các chiến đấu cơ của Mỹ và Canada đã được khai triển, để chặn hai chiến đấu cơ của Nga ở gần không phận Alaska.
Sự việc này xảy ra trong lúc Mỹ và Nga càng ngày càng bất đồng về Ukraine, nơi mà phe ly khai được Nga ủng hộ đã chiến đấu để kiểm soát những phần đất của quốc gia trước đây từng thuộc Liên Sô.
Hai chiếc chiến đấu cơ này nằm trong số chiếc sáu chiếc phi cơ của Nga bay vào khu vực được gọi là vùng nhận dạng phòng không (ADIZ), theo một bản tuyên bố chung Hoa Kỳ và Canada cho biết.
Hai chiếc phản lực cơ này cùng đi với những chiếc máy bay chở bồn tiếp tế nhiên liệu và oanh tạc cơ bắn bom tầm xa, theo các viên chức cho biết.
Để phản ứng, “hai chiếc phản lực cơ chiến đấu F-22, đóng ở Alaska, đã nhận dạng và ngăn chặn hai chiếc máy bay tiếp tế nhiên liệu IL-78 của Nga, hai chiếc phản lực cơ chiến đấu Mig-31 của Nga, và hai oanh tạc cơ tầm xa Bear của Nga, trong vùng ADIZ ở phía tây của Alaska,” theo bản tuyên bố chung cho hay.
Trước đây các phi cơ quân sự Nga từng bay vào khu vực này. Nhưng đây là “lần đầu tiên trong một thời gian dài” mà các chiến đấu cơ bay qua khu vực này, theo một viên chức Mỹ tiết lộ.
Cuộc đụng độ diễn ra vào hôm thứ Tư 17/9, và hai chiếc máy bay chiến đấu của Nga đã rời khỏi khu vực mà không có sự việc nào xảy ra.
Hôm thứ Năm, các phản lực cơ chiến đấu của Canada cũng chặn hai chiếc máy bay bắn bom tầm xa Bear của Nga trong vùng ADIZ của Canada.
Ông John Cornelio, một phát ngôn viên của hai bộ chỉ huy không phận NORAD và NORTHCOM của Mỹ và Canada, nói rằng có hơn 50 vụ tương tự đã xảy ra trong 50 năm qua.
Ông nói, “Chúng tôi không coi những chuyến bay ấy như là một mối đe dọa.”
Các oanh tạc cơ của Nga đã không bay vào không phận chủ quyền của Hoa Kỳ hay Canada. Moscow nói rằng đó là những chuyến bay huấn luyện.
Tổng Thống Petro Poroshenko của UKraine có được ngân khoản hỗ trợ của Mỹ lên tới $50 triệu Mỹ kim, trong một chuyến viếng thăm Washington đầu tuần vừa qua. Nhưng ông không được Mỹ hứa hẹn trang bị những thứ vũ khí mà binh lính của ông có thể sử dụng để chống lại quân ly khai.
Ông Poroshenko cũng đã đến thăm Canada, và nhận được hỗ trợ dưới hình thức một món nợ vay trong 5 năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT