HOA THỊNH ĐỐN – Hai vấn đề thời sự nóng bỏng nhất trong ngày đã được Tổng Thống Barack Obama đề cập tới trong buổi họp báo hôm thứ Năm. Cả hai đều liên quan đến tình hình chiến sự và nhiều người muốn biết ông Obama sẽ đối phó như thế nào.
Biểu tình chống Putin
Hàng ngàn người đã biểu tình chống cuộc xâm lăng của Nga ở miền đông Ukraine ngày thứ Năm, tại thành phố Mariupol trong vùng Donestk, một nơi đang có xung đột mạnh giữa Ukraine và lực lượng thân Nga. Các biểu ngữ từ phải qua trái có nghĩa là “Putin cút đi nơi khác!”, “Putin hãy về nhà, ở đây không có vodka!!” và “Tiêu diệt kẻ thù!” (Hình: Alexander Khudoteply/Getty Images)
HOA THỊNH ĐỐN – Hai vấn đề thời sự nóng bỏng nhất trong ngày đã được Tổng Thống Barack Obama đề cập tới trong buổi họp báo hôm thứ Năm. Cả hai đều liên quan đến tình hình chiến sự và nhiều người muốn biết ông Obama sẽ đối phó như thế nào. Tổng thống Mỹ cho thấy ông sắp đi đến một quyết định dùng biện pháp quân sự trên lãnh thổ Syria để đánh lực lượng ISIS, trong khi đó, biện pháp quân sự sẽ không được Hoa Kỳ áp dụng tại Ukraine, nơi mà quân đội Nga đã tiến qua biên giới để hỗ trợ lực lượng ly khai chống chính quyền Ukraine. Đến đêm thứ Năm, Ukraine cho biết những đoàn quân xa Nga đã chiếm một số thị xã ở biên giới.
Trước vấn đề đối phó lực lượng Hồi giáo Quốc, viết tắt ISIS hoặc ISIL, Tổng Thống Obama cho biết ông đã yêu cầu các chiến thuật gia của quân đội hãy đưa ra những giải pháp mà Hoa Kỳ có thể áp dụng chống ISIS. Ông nói rằng giải pháp được chọn sẽ chú trọng đến các mục tiêu trên lãnh thổ Iraq, nơi mà lực lượng Hồi quá khích đã tàn sát nhiều thường dân, và đồng thời cũng nhắm vào việc không kích trên đất Syria, nơi mà ISIS cũng đang hoạt động mạnh.
Tổng Thống Obama nói rằng nếu Hoa Kỳ cần phải “giảm cấp” lực lượng Hồi vũ trang xuất phát từ tổ chức khủng bố Al Qaeda trong thời gian lâu dài, thì ông phải có một chiến lược được sự hỗ trợ của các quốc gia đồng minh ở Tây Phương và các quốc gia đối tác ở Trung Đông, vì sự hợp tác này cần thiết để cho nhóm ISIS không còn chỗ dung thân tại Syria.
Tuy vậy, trước những dự đoán rằng quân đội Hoa Kỳ sắp oanh tạc Syria trong nay mai để diệt lực lượng vũ trang, tổng thống đã đánh giá thấp biện pháp này và cho biết ông không muốn “đặt xe kéo trước con ngựa.”
“Một số người dự đoán rằng chúng tôi sắp sửa mở một chiến lược toàn diện để đánh bại ISIL. Có những người dự đoán rằng chúng tôi sẽ chắc chắn tiến tới trong khi Quốc Hội đang nghỉ hè,” ông Obama nói trong phần hỏi đáp tại buổi họp báo ở Tòa Bạch Ốc.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra,” ông nói.
Trong tuần qua, ông Obama đã lộ vẻ giận dữ khi ông lên án nhóm khủng bố khi nhóm này cho thấy hình ảnh ký giả Mỹ James Foley bị cắt cổ. Lúc đó ông cam kết Hoa Kỳ sẽ luôn luôn cảnh giác và sẽ không nương tay trong việc bảo vệ người Mỹ
Trước vấn đề đối phó lực lượng Hồi giáo Quốc, viết tắt ISIS hoặc ISIL, Tổng Thống Obama cho biết ông đã yêu cầu các chiến thuật gia của quân đội hãy đưa ra những giải pháp mà Hoa Kỳ có thể áp dụng chống ISIS. Ông nói rằng giải pháp được chọn sẽ chú trọng đến các mục tiêu trên lãnh thổ Iraq, nơi mà lực lượng Hồi quá khích đã tàn sát nhiều thường dân, và đồng thời cũng nhắm vào việc không kích trên đất Syria, nơi mà ISIS cũng đang hoạt động mạnh.
Tổng Thống Obama nói rằng nếu Hoa Kỳ cần phải “giảm cấp” lực lượng Hồi vũ trang xuất phát từ tổ chức khủng bố Al Qaeda trong thời gian lâu dài, thì ông phải có một chiến lược được sự hỗ trợ của các quốc gia đồng minh ở Tây Phương và các quốc gia đối tác ở Trung Đông, vì sự hợp tác này cần thiết để cho nhóm ISIS không còn chỗ dung thân tại Syria.
Tuy vậy, trước những dự đoán rằng quân đội Hoa Kỳ sắp oanh tạc Syria trong nay mai để diệt lực lượng vũ trang, tổng thống đã đánh giá thấp biện pháp này và cho biết ông không muốn “đặt xe kéo trước con ngựa.”
“Một số người dự đoán rằng chúng tôi sắp sửa mở một chiến lược toàn diện để đánh bại ISIL. Có những người dự đoán rằng chúng tôi sẽ chắc chắn tiến tới trong khi Quốc Hội đang nghỉ hè,” ông Obama nói trong phần hỏi đáp tại buổi họp báo ở Tòa Bạch Ốc.
“Chuyện đó sẽ không xảy ra,” ông nói.
Trong tuần qua, ông Obama đã lộ vẻ giận dữ khi ông lên án nhóm khủng bố khi nhóm này cho thấy hình ảnh ký giả Mỹ James Foley bị cắt cổ. Lúc đó ông cam kết Hoa Kỳ sẽ luôn luôn cảnh giác và sẽ không nương tay trong việc bảo vệ người Mỹ
Ông Obama trong buổi họp báo hôm thứ Năm. (Getty Images)
Bất kể khi nào hoặc nếu có một cuộc oanh tại tại Syria, Tổng Thống Obama nói rằng nếu muốn đánh bại lực lượng Hồi Giáo Quốc thì người ta phải cần nhiều hơn nữa, thay vì chỉ giải pháp quân sự mà thôi.
Trước câu hỏi rằng nếu Hoa Kỳ đánh quân ISIS, điều đó có thể mang lợi cho chế độ của Tổng Thống Bashar Assad, người đã đàn áp thường dân, khủng bố họ bằng bắt cóc và thủ tiêu, và sử dụng vũ khí hóa học. Ông Obama nói rằng ông không bắt buộc phải chọn giữa Assad và ISIS.
“Hiện thời chúng tôi thấy những khu vực mà ISIL đang chiếm đóng thì cũng không nằm trong tay của Assad,” ông nói. “Assad không có khả năng để dánh ISIL ở những vùng đó.”
Trước câu hỏi rằng nếu Hoa Kỳ đánh quân ISIS, điều đó có thể mang lợi cho chế độ của Tổng Thống Bashar Assad, người đã đàn áp thường dân, khủng bố họ bằng bắt cóc và thủ tiêu, và sử dụng vũ khí hóa học. Ông Obama nói rằng ông không bắt buộc phải chọn giữa Assad và ISIS.
“Hiện thời chúng tôi thấy những khu vực mà ISIL đang chiếm đóng thì cũng không nằm trong tay của Assad,” ông nói. “Assad không có khả năng để dánh ISIL ở những vùng đó.”
Quân đội Nga được mang vào Ukraine
Tại Đông Âu hôm thứ Năm, một cuộc khủng hoảng quân sự cũng như chính trị đã diễn ra đầy căng thẳng hôm thứ Năm. Tổng Thống Petro Poroshenko của Ukraine nói rằng Nga đã đưa cả ngàn quân nhân xâm nhập biên giới Ukraine, hầu hỗ trợ cho lực lượng ly khai đang bị đẩy lui bởi quân đội Ukraine.
Trước cuộc xung đột đang leo thang giữa Nga và Ukrian, Tổng Thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ đứng sát bên cạnh đồng minh Ukraine để đối phó quân Nga. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Nga sẽ không xảy ra tại quốc gia này. “Đó không phải là một trong các lá bài của chúng tôi,” ông Obama nói trong buổi họp báo.
Tổng Thống Obama cho biết ông đã nói chuyện với nữ Thủ Tướng Angela Merkel và hai người đều đồng ý rằng Nga phải chịu trách nhiệm trước hậu quả bạo động đang gia tăng tại Ukraine.
Ông Obama nói rằng Nga đang “bị cô lập hơn bao giờ hết kể từ khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt.”
Ông Obama noi rằng ông sẽ tiếp đón Tổng Thống Petro Poroshenko tại Tòa Bạch Ốc trong tháng Chín để chứng tỏ “sự quyết tâm không lay chuyển” của Hoa Kỳ trong sự ủng hộ dành cho Ukraine.
Trong tuần sau, Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh sẽ thảo luận về “những bước kế tiếp” tại hội nghị thượng đỉnh NATO để đối phó Nga.
Cùng lúc chính quyền Obama duy trì lập trường không can thiệp quân sự, những đoàn quân Nga cùng xe tăng và súng lớn đã bắt đầu tiến vào vùng đông nam Ukraine ngày thứ Năm. Chính phủ Kiev đã báo động với thế giới rằng các đoàn quân thiện chiến của Nga đã chiếm những thị xã quan trọng, đốt những tòa nhà và đẩy lui lực lượng Ukraine vốn không đượctrang bị đầy đủ vũ khí để đối phó.
Hoa Thịnh Đốn đã xem hành động của Nga là xâm lăng Ukraine, ngoại trừ ông Obama chưa chính thức dùng chữ xâm lăng trong buổi họp báo. Ông nói Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp dụng biện pháp cấm vận để ngăn chặn Nga.
“Nga đang gây ra bạo động ở miền đông Ukraine,” ông nói. “Nga đã cố tình và tiếp tục vi phạm chủ quyền và lãnh thổ của Ukraine.”
Tuy nhiên, tổng thống nói rằng cuộc xung đột này không thể giải quyết bởi Hoa Kỳ hoặc bởi một biện pháp quân sự từ bên ngoài. “Một giải pháp quân sự cho vấn đề này là điều không thể xảy ra trong thời gian sắp tới,” ông nói.
Trong khi đó, liên minh NATO đã cung cấp những hình ảnh chụp từ vệ tinh để củng cố lời tuyên bố của Ukraine rằng Nga đã đưa quân đội, quân xa, súng đại pháo vào miền đông Ukraine. Một bức hình cho thấy súng đại bác tự động của Nga đã xuất hiện trong vùng Krasnodon, nơi mà lực lượng thân Nga đã kiểm soát từ ngày 21 tháng Tám.
Trước cuộc xung đột đang leo thang giữa Nga và Ukrian, Tổng Thống Obama nói rằng Hoa Kỳ sẽ đứng sát bên cạnh đồng minh Ukraine để đối phó quân Nga. Tuy nhiên, tổng thống Mỹ nói rằng một cuộc đối đầu quân sự giữa Mỹ và Nga sẽ không xảy ra tại quốc gia này. “Đó không phải là một trong các lá bài của chúng tôi,” ông Obama nói trong buổi họp báo.
Tổng Thống Obama cho biết ông đã nói chuyện với nữ Thủ Tướng Angela Merkel và hai người đều đồng ý rằng Nga phải chịu trách nhiệm trước hậu quả bạo động đang gia tăng tại Ukraine.
Ông Obama nói rằng Nga đang “bị cô lập hơn bao giờ hết kể từ khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt.”
Ông Obama noi rằng ông sẽ tiếp đón Tổng Thống Petro Poroshenko tại Tòa Bạch Ốc trong tháng Chín để chứng tỏ “sự quyết tâm không lay chuyển” của Hoa Kỳ trong sự ủng hộ dành cho Ukraine.
Trong tuần sau, Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh sẽ thảo luận về “những bước kế tiếp” tại hội nghị thượng đỉnh NATO để đối phó Nga.
Cùng lúc chính quyền Obama duy trì lập trường không can thiệp quân sự, những đoàn quân Nga cùng xe tăng và súng lớn đã bắt đầu tiến vào vùng đông nam Ukraine ngày thứ Năm. Chính phủ Kiev đã báo động với thế giới rằng các đoàn quân thiện chiến của Nga đã chiếm những thị xã quan trọng, đốt những tòa nhà và đẩy lui lực lượng Ukraine vốn không đượctrang bị đầy đủ vũ khí để đối phó.
Hoa Thịnh Đốn đã xem hành động của Nga là xâm lăng Ukraine, ngoại trừ ông Obama chưa chính thức dùng chữ xâm lăng trong buổi họp báo. Ông nói Hoa Kỳ vẫn tiếp tục áp dụng biện pháp cấm vận để ngăn chặn Nga.
“Nga đang gây ra bạo động ở miền đông Ukraine,” ông nói. “Nga đã cố tình và tiếp tục vi phạm chủ quyền và lãnh thổ của Ukraine.”
Tuy nhiên, tổng thống nói rằng cuộc xung đột này không thể giải quyết bởi Hoa Kỳ hoặc bởi một biện pháp quân sự từ bên ngoài. “Một giải pháp quân sự cho vấn đề này là điều không thể xảy ra trong thời gian sắp tới,” ông nói.
Trong khi đó, liên minh NATO đã cung cấp những hình ảnh chụp từ vệ tinh để củng cố lời tuyên bố của Ukraine rằng Nga đã đưa quân đội, quân xa, súng đại pháo vào miền đông Ukraine. Một bức hình cho thấy súng đại bác tự động của Nga đã xuất hiện trong vùng Krasnodon, nơi mà lực lượng thân Nga đã kiểm soát từ ngày 21 tháng Tám.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Một ông trốn truy nã suốt 23 năm vì tội sát nhân đã "thoát xác" thành sư trụ trì, thậm chí có cả vợ con
Tài khoản WeChat của cục cảnh sát TP.Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc cho biết, một người đàn ông hiện đang là trụ trì một ngôi chùa đã bị ...
Giới khảo cổ Úc đã phát hiện hóa thạch 3 loài chuột túi kangaroo khổng lồ đã tuyệt chủng
Các nhà nghiên cứu ở phía Nam Australia phát hiện hóa thạch của 3 loài chuột túi cổ đại khổng lồ mới. Được biết kangaroo là loài thú chỉ xuất ...
Phim về một cô gốc Việt thuê người g.iết ba mẹ ruột thiếu 1 nhân vật quan trọng, hiểu rõ s.át n.hân nhờ mối quan hệ mật thiết
Người xem chỉ ra việc bộ phim What Jennifer Did thiếu một nhân vật vô cùng quan trọng so với đời thật.