Hoa Kỳ

Mỹ đã có ca bệnh Ebola đầu tiên, bệnh nhân đang nguy kịch

Wednesday, 01/10/2014 - 09:17:25

"Ebola là một bệnh đáng sợ" Bác Sĩ Thomas Frieden, tổng giám đốc của CDC, cho biết. "Thế nhưng mặt khác, chúng tôi đã ngăn chặn nó tại quốc gia này.”

ATLANTA – Theo các viên chức tại Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Dịch (CDC, Centers for Disease Control) hôm thứ Ba, bệnh nhân là một người nam rời Liberia ngày 19 tháng Chín, đến Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng Chín. Ông ta dự định thăm các thân nhân trong gia đình tại Dallas, Texas. Ban đầu ông đến điều trị tại một bệnh viện vào ngày 26 tháng Chín nhưng rồi được cho về nhà. Đến ngày Chủ Nhật, 28 tháng Chín, ông lại nhập viện. Nay các viên chức y tế tại Texas tin rằng ông đã tiếp xúc với một số người trong lúc bị nhiễm Ebola, kể cả các thân nhân của ông.


Các viên chức hiện đang truy tìm những ai từng có tiếp xúc với bệnh nhân này. Tuy nhiên, các viên chức CDC không cho rằng có những ai khác trên chuyến bay cùng với ông có nguy cơ bị nhiễm Ebola.
Trong một cuộc họp báo chiều thứ Ba, nhằm trấn an những ai đang lo sợ, các viên chức CDC nhắc lại rằng Ebola không truyền nhiễm trong không khí, cũng không nhiễm từ những người bị bệnh nhưng chưa cho thấy triệu chứng. Virus của Ebola truyền nhiễm từ các chất dịch lỏng trong cơ thể của người bệnh khi tiếp xúc với màng nhầy của người không bệnh.
"Ebola là một bệnh đáng sợ" Bác Sĩ Thomas Frieden, tổng giám đốc của CDC, cho biết. "Thế nhưng mặt khác, chúng tôi đã ngăn chặn nó tại quốc gia này.”
Bác sĩ cũng tin rằng sẽ có thêm vài người khác bị bệnh trong mấy ngày tới, thế nhưng CDC sẽ chặn đứng Ebola tại Mỹ.
Trước đây, những người khác bị Ebola đều đã bị bệnh ở quốc gia khác và được đưa về Hoa Kỳ. Trường hợp tại Texas là lần đầu tiên cho một người được khám nghiệm và phát giác bị Ebola tại nước Mỹ.
Các viên chức cho biết bệnh nhân đang được “cô lập nghiêm ngặt” tại nhà thương Texas Health Presbyterian Hospital tại Dallas. Các bác sĩ đang thẩm định tình trạng của bệnh nhân sau khi nhận thấy ông có những triệu chứng của virus Ebola.
Bác sĩ Frieden nói rằng bệnh nhân đang “nguy kịch” và bệnh viện sẽ áp dụng mọi phương pháp cần thiết để chữa bệnh cho người này.
Các viên chức đã tránh tiết lộ về chuyến bay mà người đàn ông đã đáp từ Liberia đến Mỹ. Họ viện lý do là “những người trên cùng chuyến bay không có nguy cơ bị nhiễm bệnh” vì bệnh nhân không có triệu chứng cho đến bốn ngày sau khi đến Mỹ.
Trên 6,000 người đã bị nhiễm Ebola trên thế giới, và trong số này đã có hơn 3,000 người thiệt mạng, hầu hết tại miền tây Phi Châu. Sự phản ứng mau chóng của chính quyền và các cơ quan y tế thế giới đã giúp ngăn chặn Ebola tại hai nước Senegal và Nigeria, thế nhưng bệnh đang tàn phá ba quốc gia Liberia, Sierra Leone, và Guinea.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT