Hoa Kỳ

Mỹ đã có hơn 4 triệu người nhiễm Covid-19, số người nằm bệnh viện cao gần kỷ lục

Thursday, 23/07/2020 - 06:37:50

Tính đến ngày thứ Năm, Hoa Kỳ vẫn lún sâu trong đại dịch coronavirus.


Một nhân viên đang dùng bảng để hỏi người đến bằng xe về cuộc hẹn thử nghiệm Covid-19 của họ tại sân vận động Dodgers Stadium ngày 23 tháng 7, 2020. Hạt Los Angeles đã có 4,626 người chết vì coronavirus, kể cả 161 người tại thành phố Long Beach và 103 tại Pasadena. (Robyn Beck/ AFP via Getty Images)

 

Tính đến ngày thứ Năm, Hoa Kỳ vẫn lún sâu trong đại dịch coronavirus, chưa có triển vọng sớm thoát ra ngoài. Tổng số ca nhiễm Covid-19 đã lên tới gần 4,170,000 người, theo Worldometers, và đáng lo ngại hơn nữa là một-phần-tư trong tổng số này đã diễn ra trong vòng 15 ngày qua, tức là khoảng 1 triệu người mới bị nhiễm dịch trong vòng hai tuần qua.


Sự việc mỗi ngày số ca nhiễm vẫn gia tăng, cộng với số người đang nằm trong bệnh viện ở gần mức kỷ lục, là những tín hiệu cho thấy Hoa Kỳ chưa thể nào ngăn chặn sự lây lan của virus. Các chuyên gia lo ngại các nhà thương trên toàn quốc sẽ bị quá tải, phải quyết định cho bệnh nhân nào được chữa bệnh, bệnh nhân nào không.

Tính đến thứ Năm thì số người nằm bệnh viện đã gần 60,000 người, gần cao điểm từng có tại Hoa Kỳ vào giữa tháng Tư năm nay, theo báo cáo của Covid Tracking Project.

Tốc độ lây nhiễm đang gia tăng. Theo tường trình của trường Đại Học Hopkins, trong bảy ngày tính đến thứ Tư thì trung bình mỗi ngày đã có 67,429 ca nhiễm mới. Đây là một con số kỷ lục trong đại dịch tại Hoa Kỳ.
Hồi đầu năm nay, Hoa Kỳ từng ghi nhận số ca nhiễm thứ 1 triệu sau gần 100 ngày, từ 21 tháng Giếng đến 28 tháng Tư. Giờ đây, chỉ trong thời gian 15 ngày thì số ca nhiễm đã tăng từ 3 triệu đến 4 triệu, tính từ 8 tháng Bảy đến nay.

Điều cũng đáng quan tâm hơn nữa là nhiều người có triệu chứng Covid-19 nhưng không được phát hiện, nhất là trong thời gian đầu khi Hoa Kỳ chưa có nhiều cuộc thử nghiệm.

Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) từng nói rằng số người thật sự bị nhiễm dịch có thể cao hơn gấp 10 lần so với con số hiện nay.

Cập nhật số tử vong Covid-19

Thế giới: gần 637,000 người chết
Hoa Kỳ: 147,333 người
Ba Tây: 84,207 người
Anh: 45,554 người
Mễ Tây Cơ: 41,908 người
Ý: 35,092 người
Ấn Độ: 30,645 người
Pháp: 30,182 người
Nga: 12,892 người
Canada: 8,874 người
Trung Quốc: 4,634 người
Việt Nam, Lào, Cam Bốt: 0
New York: 32,656 người
New Jersey: 15,808 người
Massachusetts: 8,468 người
California: 8,202 người
Los Angeles: 4,262 người
Riverside: 637 người
Quận Cam: 543 người
San Diego: 512 người
San Bernardino: 358 người
Santa Clara: 181 người

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT