Thế Giới

Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước khủng bố

Friday, 29/05/2015 - 11:50:25

Jeff Rathke, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói, “Hoa Kỳ có những mối quan ngại và bất đồng đáng kể về một loạt chính sách và hành động của Cuba. Thế nhưng những điều ấy nằm ở bên ngoài các tiêu chuẩn liên quan đến việc hủy bỏ danh xưng một Nước Bảo Trợ Khủng Bố.”

Những người ái mộ nữ ca sĩ Mỹ Rihanna đang chờ dịp được thấy mặt ca sĩ này nhân dịp có đến thăm thủ đô Havana ngày thứ Năm, 28 tháng 5, 2015. (Yamil Lage/Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN - Hoa Kỳ đã đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Đây là một bước mà chính quyền ở Havana đã kêu gọi Hoa Thịnh Đốn hãy thực hiện để tiến tới việc mở lại các tòa đại sứ.
Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John F. Kerry ký lệnh xóa tên Cuba ra khỏi danh sách khủng bố hôm thứ Sáu, cách 45 ngày sau khi chính phủ Obama thông báo cho Quốc Hội rằng Mỹ sẽ loại bỏ Cuba ra khỏi danh sách ấy. Bộ Ngoại Giao xác định rằng Cuba đã không hỗ trợ cho khủng bố quốc tế trong sáu tháng trước đó. Đây là một điều kiện cần phải có, để được đưa tên ra khỏi danh sách đó. Hiện thời danh sách chỉ còn ghi tên ba nước: Iran, Syria và Sudan. Cuba đã nằm trong danh sách ấy kể từ năm 1982.
Jeff Rathke, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói, “Hoa Kỳ có những mối quan ngại và bất đồng đáng kể về một loạt chính sách và hành động của Cuba. Thế nhưng những điều ấy nằm ở bên ngoài các tiêu chuẩn liên quan đến việc hủy bỏ danh xưng một Nước Bảo Trợ Khủng Bố.”
Việc loại bỏ danh xưng khủng bố này loại bớt đi một số hàng rào cản thương mại mà Hoa Kỳ đã dựng lên cô lập Cuba. Nhưng lệnh cấm vận tổng quát vẫn có hiệu lực. Phải có một cuộc biểu quyết của Quốc Hội thì mới bãi bỏ được lệnh cấm vận này. Tổng Thống Obama đã nói rằng ông hy vọng sẽ làm việc với Quốc Hội, để làm cho lệnh cấm vận được bãi bỏ.
Cho đến lúc đó, hành động được làm hôm thứ Sáu sẽ không đem lại một sức thúc đẩy lớn về kinh tế. Tuy nhiên, bước tiến đó có thể khuyến khích một số công ty và ngân hàng quốc tế đến kinh doanh tại Cuba, vì họ sẽ không còn phải sợ đụng độ với luật pháp Hoa Kỳ.
Tổng Thống Obama và Chủ Tịch Raul Castro của Cuba đã loan báo một quyết định lịch sử để tái lập bang giao, vào cuối tháng 12 năm ngoái. Từ đó các đại diện của hai nước đã gặp nhau bốn lần, để giải quyết những vấn đề sẽ cho phép hai bên tái lập quan hệ ngoại giao, mở tòa đại sứ chính thức, và trao đổi các vị đại sứ.
Cả hai nước đã đóng cửa các tòa đại sứ của họ trong năm 1961. Nhưng mỗi nước vẫn duy trì những phân bộ quan tâm lợi ích được giảm dần tại thủ đô của nước kia.
Không rõ phải mất thêm bao lâu nữa thì các tòa đại sứ mới mở ra lại. Trong tuần qua, các giới chức Cuba và Mỹ nói rằng họ vẫn cần phải giải quyết một số vấn đề khác. Washington đặc biệt quan tâm đến chuyện các nhà ngoại giao của mình có khả năng đi khắp nước Cuba, và gặp gỡ với dân chúng Cuba, mà không sợ họ sẽ bị quấy rối vì nói chuyện với người Mỹ.
Việc loại bỏ Cuba ta khỏi danh sách khủng bố đã giải quyết một trong những yêu cầu chính yếu của Havana. Trước đây Cuba thường hỗ trợ cho những nhóm cánh tả nổi dậy ở các nước khác. Nhưng Cuba coi danh xưng ấy như là một sự nhục mạ.
Đầu tháng này, theo đề nghị của Bộ Ngoại Giao, một ngân hàng nhỏ ở Florida đã đồng ý để cho phép phân bộ quan tâm lợi ích của Cuba tại Washington mở một trương mục. Điều đó có nghĩa là phân bộ ấy không còn phải trả các hóa đơn của mình bằng tiền mặt nữa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT