Hoa Kỳ

Mỹ đưa thêm hơn 2,000 binh sĩ tới biên giới Mexico

Thursday, 18/07/2019 - 07:14:35

Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Richard Spencer ngày thứ Tư đã chấp thuận đề nghị điều động thêm 1,000 binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia ở Texas và 1,100 binh sĩ quân đội tới biên giới với Mexico, để hỗ trợ lực lượng biên giới giám sát di dân lậu.

Quyền Bộ Trưởng Quốc Phòng Richard Spencer ngày thứ Tư đã chấp thuận đề nghị điều động thêm 1,000 binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia ở Texas và 1,100 binh sĩ quân đội tới biên giới với Mexico, để hỗ trợ lực lượng biên giới giám sát di dân lậu.
Đây là hành động mới nhất của Ngũ Giác Đài để thực hiện chính sách ngăn chặn người di cư vượt biên lậu của Tổng Thống Donald Trump. Phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng cho biết, số binh sĩ tăng thêm sẽ đóng vai trò hỗ trợ với các nhiệm vụ như hậu cần và giám sát trên không.
Ông Trump đã ra lệnh điều quân đội đến biên giới Hoa Kỳ - Mexico vào tháng 11, 2018 nhằm đối phó với đoàn người di cư từ Honduras, Guatemala và El Salvador. Tổng cộng 5,900 binh sĩ đã được đưa đến khu vực biên giới, làm việc chung với khoảng 2,100 binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia để hỗ trợ lực lượng biên giới ngăn chận dòng người vượt biên bất hợp pháp. Tuy nhiên, quân đội rút một phần lực lượng vào giữa tháng 12, 2018 và hiện chỉ còn khoảng 4,500 binh sĩ đang làm nhiệm vụ an ninh tại biên giới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT