Thế Giới

Mỹ gia hạn hiệp ước kiểm soát hạt nhân với Nga

Wednesday, 03/02/2021 - 06:36:44

Hai nước cũng bị giới hạn về số lượng hỏa tiễn đạn đạo phóng từ mặt đất và tàu ngầm, cũng như oanh tạc cơ mang bom và hỏa tiễn hạt nhân.


Ngoại Trưởng Antony Blinken đang tóm lược một số thông tin với các ký giả tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. (Carlos Barria/ Pool/ AFP via Getty Images)

 

Ngoại Trưởng Antony Blinken thông báo Hoa Kỳ sẽ gia hạn hiệp ước kiểm soát vũ khí New START với Nga thêm 5 năm, trước khi thỏa thuận hết hạn vào ngày 5 tháng 2.

"Tổng Thống Biden cam kết bảo vệ người dân an toàn trước các mối đe dọa hạt nhân, bằng cách khôi phục sự dẫn đầu của Hoa Kỳ về việc kiểm soát vũ khí,” ông Blinken nói ngày thứ Tư. "Hôm nay, chính phủ sẽ thực hiện bước đầu tiên trong cam kết đó, bằng cách gia hạn Hiệp ước giảm vũ khí tấn công chiến lược New START với Nga thêm 5 năm.”

Trước đó vào hôm 29 tháng 1, Tổng Thống Nga Vladimir Putin cũng đã phê chuẩn việc gia hạn New START. Đây là hiệp ước kiểm soát vũ khí cuối cùng giữa Nga và Hoa Kỳ, cho phép mỗi nước sở hữu không quá 1,550 đầu đạn hạt nhân - mức thấp nhất trong hàng chục năm qua.

Hai nước cũng bị giới hạn về số lượng hỏa tiễn đạn đạo phóng từ mặt đất và tàu ngầm, cũng như oanh tạc cơ mang bom và hỏa tiễn hạt nhân.

Cựu Tổng Thống Donald Trump không muốn gia hạn New START, vì cho rằng hiệp ước không liệt kê đầy đủ các loại vũ khí hạt nhân của Nga, đồng thời muốn đưa Trung Quốc tham gia hiệp ước này.

Nhiều chính trị gia Hoa Kỳ coi đề nghị của chính phủ Trump là hành động phá hủy New START, do Bắc Kinh hoàn toàn không có ý định tham gia hiệp ước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT