Thế Giới

Mỹ muốn dứt điểm IS ở Syria bằng cách vũ trang cho người Kurd

Wednesday, 21/09/2016 - 11:01:05

Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của Mỹ thì lực lượng kháng chiến người Kurd cũng là một cần thiết không thể bỏ qua trong chiến trận diệt IS, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm người Kurd này lại là hai kẻ không đội trời chung với nhau từ lâu.

SYRIA – Hoa Kỳ định tiếp tế vũ khí cho nhóm kháng chiến người Kurd ở Syria nhằm đánh lại IS, một kế hoạch có thể khiến mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ thêm căng thẳng. Tổng Thống Obama đang xem xét mọi đề nghị nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu diệt nhóm IS ở Syria và Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Mỹ cũng họp làm việc, nghiên cứu kế hoạch vũ trang cho nhóm kháng chiến người Kurd, một việc mà chính phủ Mỹ luôn từ chối trước đây. Tổng Thống Obama cho các cố vấn của mình hay trước khi ông rời nhiệm sở, ông muốn đẩy mạnh mọi cố gắng nhằm trục suất nhóm IS ra khỏi thành phố Raqqa ở Syria, vốn luôn được xem như thủ đô của nhóm này ở vùng phía bắc của Syria. Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh của Mỹ thì lực lượng kháng chiến người Kurd cũng là một cần thiết không thể bỏ qua trong chiến trận diệt IS, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ và nhóm người Kurd này lại là hai kẻ không đội trời chung với nhau từ lâu.

Lũ lụt và đất chuồi làm 20 người chết ở đảo Java
INDONESIA - Những trận mưa như trút nước gây ra lũ lụt và đất chuồi trên đảo Java của Indonesia, khiến ít nhất 20 dân làng bị thiệt mạng và 14 người khác mất tích theo lời một viên chức xứ này hôm thứ tư cho hay. Cơ quan Báo Động Khẩn Cấp của Indonesia cho hay trong số người chết có 1 em bé 8 tháng tuổi và 8 trẻ nhỏ khác. Có khoảng 1,000 dân làng được sơ tán đến các căn cứ của quân đội. Quận hạt bị thiệt hại nặng nhất là Garut phía tây đảo Java, với 17 người chết và 14 người khác mất tích. Ngoài ra chỉ trong hai quận hạt cũng đã có 30 dân làng khác bị thương vì thiên tai. Hiện tượng thời tiết La Nina, vốn là chị em song sinh với El Nino, gây ra hiện tượng nguội lạnh đại dương và sẽ gây mưa bão cho đến tận tháng giêng năm 2017. Indonesia sẽ có thêm nhiều nạn nhân vì hàng triệu người sống trên các sườn núi dễ bị hiện tượng đất chuồi chôn sống mỗi khi có mưa quá to và kéo dài.

Nam Hàn và Hoa Kỳ tập trận tấn công căn cứ nguyên tử

NAM HÀN – Trong tháng 10, quân dội Nam Hàn và Hoa Kỳ sẽ cùng nhau tập trận giả như đang tấn công một căn cứ nguyên tử nào đó, theo lời một viên chức của Bộ Quốc Phòng Nam Hàn cho hay hôm thứ tư. Tuy viên chức này khẳng định tin tức nói trên không hề nhắm thẳng vào Bắc Hàn, nhưng chắc chắn nó sẽ làm Bình Nhưỡng nổi giận, vì nó chỉ ra đời chưa đầy 2 tuần sau khi Bắc Hàn loan báo đã thử thành công bom nguyên tử lần thứ năm. Ngoài ra quân đội Mỹ và Nam Hàn còn dự định sẽ phải làm gì trong tình huống một vụ tấn công hỏa tiễn của kẻ địch bất thần diễn ra. Seoul từng tuyên bố đã sẵn sàng đối phó với kịch bản tệ hại nhất. Được biết cuộc tập trận tấn công địa điểm nguyên từ hỗn hợp sẽ diễn ra ở Alaska từ ngày 3 đến ngày 21 tháng 10. Trong cuộc tập trận này, loại bom có sức công phá mạnh mẽ GBU-31 sẽ được cải tiến thành hỏa tiễn có hướng dẫn bay đến mục tiêu định trước là một trung tâm nguyên tử của đối phương.

Tàu chở 600 di dân chìm ngoài khơi Ai Cập
AI CẬP - Một chiếc tàu chở khoảng 600 người đã lật úp trên Địa Trung Hải, ngoài khơi bờ biển phía bắc Ai Cập, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng. Chiếc tàu bị chìm ngoài khơi Burg Rashid, một ngôi làng ở tỉnh Beheira, bắc Ai Cập. Trong số 29 thi thể được tìm thấy có 18 nam giới, 10 phụ nữ và một trẻ em. "Thông tin ban đầu cho thấy, chiếc tàu bị chìm vì chở quá tải. Con tàu bị nghiêng và người di cư rơi xuống nước", một viên chức an ninh cao cấp tại Beheira nói.
Nhân viên cứu nạn đã cứu được 150 người. Chiếc thuyền chở người di cư từ Ai Cập, Syria, và châu Phi. Hiện chưa rõ đích đến của con tàu, mặc dù nhà chức trách tin rằng nó đang đi đến Ý. Càng ngày càng có nhiều người cố gắng đến Ý từ bờ biển châu Phi trong những tháng mùa hè, đặc biệt là từ Libya và Ai Cập.

Nga điều hàng không mẫu hạm duy nhất đến Syria
MOSCOW - Hải quân Nga sẽ điều hàng không mẫu hạm đến phía đông Địa Trung Hải, trong nỗ lực tái khẳng định ảnh hưởng tại Syria. Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu hôm thứ Tư cho biết, hàng không mẫu hạm Admiral Kuznetsov sẽ đến phía đông Địa Trung Hải để tham gia cùng các tàu khác của Nga trong khu vực. Ông Shoigu không nói rõ khi nào hàng không mẫu hạm nêu trên được điều động, nhưng giới truyền thông tin rằng nhiệm vụ dự kiến được thực hiện vào mùa thu.
Admiral Kuznetsov, hàng không mẫu hạm duy nhất trong hải quân Nga, được tái trang bị chiến đấu cơ Su-33 và MiG-29K mới. Nó mang theo khoảng 40 máy bay và có kích thước nhỏ hơn hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ. Tàu này đồn trú tại Sevoromorsk, trên bán đảo Kola, thuộc Hạm đội Phương bắc của Hải quân Nga.
Kể từ khi Moscow bắt đầu không kích ở Syria ngày 30 tháng 9, 2015, quân đội Nga đã sử dụng chiến dịch này để thử nghiệm máy bay và hỏa tiễn mới nhất. Bằng cách gửi tàu Admiral Kuznetsov tới bờ biển Syria, Nga sẽ tăng cường đáng kể lực lượng tại khu vực, đồng thời cung cấp cho quân đội cơ hội lần đầu tiên thử nghiệm phi cơ trên hàng không mẫu hạm.

Du khách Trung Quốc đâm chết người dân địa phương ở Nam Hàn
JEJU - Một phụ nữ 61 tuổi người Nam Hàn đã bị một du khách Trung Quốc đâm chết trên đảo Jeju, khiến người dân tại đây hết sức bàng hoàng. Cảnh sát Nam Hàn cho biết, thủ phạm giết người là một du khách 50 tuổi người Trung Quốc, được xác định mang họ Chan. Sự việc xảy ra khi nạn nhân đang cầu nguyện một mình tại một nhà thờ vào sáng ngày 17 tháng 9. Sau khi đâm người phụ nữ cao tuổi 4 nhát, thủ phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân họ Kim chết tại bệnh viện vào sáng ngày hôm sau. Hung thủ bị bắt ở địa điểm cách hiện trường gây án khoảng 40 cây số cùng ngày.
Nhà chức trách cho biết, do từng bị 2 người vợ cũ lừa dối nên Chan có tâm lý căm hờn phụ nữ. Khi thăm đảo Jeju và nhìn thấy nạn nhân giống 1 trong 2 người vợ cũ, Chan đã ra tay sát hại. Trước đó, 8 du khách Trung Quốc cũng từng xông vào tấn công một bà chủ nhà hàng trên đảo Jeju khi bà không cho nhóm khách này mang rượu mua từ bên ngoài vào. Sau nhiều vụ tấn công do người Trung Quốc gây ra, người dân Nam Hàn kêu gọi chính phủ dừng việc miễn thị thực đến đảo Jeju cho người Trung Quốc. Kể từ khi chính quyền tỉnh Jeju miễn thị thực từ năm 2008, số lượng du khách nước ngoài đến thăm đảo Jeju tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, cũng từ đó mà số lượng tội phạm là người nước ngoài cũng gia tăng, với 70% trong số này là người Trung Quốc.

Trạm không gian Trung Quốc sắp rơi xuống Trái Đất
BẮC KINH - Sau nhiều tháng im lặng, nhà chức trách Trung Quốc xác nhận trạm không gian đầu tiên của nước này đang rơi tự do về phía Trái Đất. Một viên chức cấp cao trong chương trình vũ trụ của Trung Quốc tiết lộ, trạm không gian Thiên Cung 1 chắc chắn sẽ rơi xuống Trái Đất vào năm 2017, tại buổi họp báo diễn ra vào tuần trước. Hiện trạm Thiên Cung 1 vẫn còn nguyên vẹn và đang bay quanh quỹ đạo ở độ cao khoảng 370 cây số. "Dựa theo tính toán của chúng tôi, hầu hết các bộ phận của trạm không gian sẽ bốc cháy trong quá trình rơi", Wu Ping, phó giám đốc phòng kỹ thuật vũ trụ có người lái của Trung Quốc, cho biết.
Nhà chức trách Trung Quốc cho biết, họ sẽ tiếp tục theo dõi chuyển động của Thiên Cung 1 và sẽ thông báo thời gian trạm rơi xuống mặt đất. Họ không thông báo về khả năng kiểm soát Thiên Cung 1, nhưng dựa trên việc dự đoán thời gian rơi của nó quá rộng, giới chuyên gia tin rằng Trung Quốc có thể đã mất kiểm soát đối với trạm không gian này.

Nga tiêu hủy 250,000 con tuần lộc để phòng ngừa bệnh than
MOSCOW – Một đàn 250,000 con tuần lộc ở vùng Yamalo-Nenet, Nga sẽ bị tiêu hủy trước Giáng Sinh do nguy cơ lây nhiễm bệnh than. Chính quyền khu tự trị Yamalo-Nenets, Tây Bắc Siberia, Nga đã yêu cầu tiêu hủy 250,000 con tuần lộc trước Giáng Sinh, do nguy cơ bùng phát bệnh than. Tổng cộng có 730,000 con tuần lộc đang được nuôi ở bán đảo Yamal và phần còn lại của vùng Yamalo-Nenets. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, số lượng tuần lộc được nuôi quá lớn trong vùng có thể là nguồn lan truyền dịch bệnh.
Mùa giết mổ ở đây thường diễn ra vào giữa tháng 11 và tháng 12. Khi đó, con tuần lộc sẽ bị chích điện vào đầu, treo ngược trên dây rồi cắt gạc và chọc tiết. Tuy nhiên, kế hoạch tiêu hủy quy mô lớn được đưa ra sớm, do đàn tuần lộc vừa trải qua dịch bệnh than nguy hiểm hồi mùa hè vừa qua. Bệnh than giết chết 2,349 con tuần lộc và một bé trai trong mùa hè, và chính quyền địa phương khuyến cáo nó có thể lan rộng và lây sang con người, do số lượng tuần lộc tăng nhanh từ 400,000 lên 700,000 con.
Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc tiêu hủy đàn gia súc có thể phá hư truyền thống chăn nuôi tuần lộc lâu đời ở Yamal."Các cư dân địa phương chỉ có những đàn tuần lộc nhỏ khoảng trăm con. Việc tiêu hủy có thể khiến nhiều người mất phương tiện sinh sống và khả năng duy trì lối sống truyền thống", một chuyên gia nói.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT