Đạo và Đời

Mỹ muốn mời Đức Giáo Hoàng đến thăm vào năm 2015

Tuesday, 25/03/2014 - 10:51:56

Hôm Thứ Ba, các viên chức Hoa Kỳ đã thúc giục Đức Giáo Hoàng Francis nên đặt Philadelphia vào trong chương trình du hành của ngài trong năm 2015, khi họ đến Roma để vận động mời Ngài đi tham dự một đại hội gia đình Công Giáo – một sự kiện phù hợp với chương trình nghị sự



Đức Giáo Hoàng Francis.
 
VATICAN CITY – Hôm Thứ Ba, các viên chức Hoa Kỳ đã thúc giục Đức Giáo Hoàng Francis nên đặt Philadelphia vào trong chương trình du hành của ngài trong năm 2015, khi họ đến Roma để vận động mời Ngài đi tham dự một đại hội gia đình Công Giáo – một sự kiện phù hợp với chương trình nghị sự của Đức Giáo Hoàng, khi Ngài tập trung chú ý vào các vấn đề gia đình và ly dị.

Các nỗ lực vận động hành lang được dự đoán sẽ gia tăng vào ngày Thứ Năm, khi Tổng Thống Mỹ Barack Obama đến gặp Đức Thánh Cha Francis tại Vatican. Thống đốc Tom Corbett của Pennsylvania và Thị trưởng Michael Nutter của Philadelphia đã vận động để thuyết phục Tổng Giám Mục Vincenzo Paglia, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Gia Đình, là cơ quan đang giúp tổ chức kỳ đại hội gia đình diễn ra từ ngày 22 tới ngày 27 tháng 9 tại Philadelphia.

Đức Giáo Hoàng Francis đã tham dự 5 trong số 7 kỳ Đại Hội Thế Giới Gia đình, và ngài đã đưa các vấn đề về gia đình lên vị trí ưu tiên hàng đầu, của triều đại giáo hoàng của mình. Ngài cũng được mời nói chuyện tại Quốc Hội Hoa Kỳ, và có lẽ sẽ nói chuyện tại Liên Hiệp Quốc nếu ngài tới vùng duyên hải miền Đông nước Mỹ. Nhưng hiện Vatican vẫn chưa có sự xác nhận nào về sự tham gia của Đức Giáo Hoàng cho đại hội năm tới.

Thị trưởng Nutter cho biết, dịp đại hội ở Philadelphia đem lại cho Đức Giáo Hoàng Francis “một cơ hội đặc biệt” để nhắc tới những mối quan tâm về gia đình cho một cử tọa đông đảo. Ông Nutter nói: “Thông điệp của Đức Giáo Hoàng Francis cần được lắng nghe tại Hoa Kỳ”, khi ông tặng cho Giám Mục Paglia một bản sao của Chuông Tự Do Liberty Bell.

Đại hội gia đình Công giáo sẽ diễn ra ngay trước khi Đức Francis triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục trên thế giới lần thứ hai, để thảo luận về các vấn đề gai góc về gia đình, như ngừa thai, hôn nhân đồng tính, và chuyện cho những người Công giáo đã ly dị và tái hôn dân sự được phép lên rước lễ.

Trong một cuộc họp báo, Giám mục Paglia đã được hỏi rằng, những gia đình chẳng hạn như những người Công Giáo ly dị có thể tham gia chính thức vào đại hội ấy hay không, một khi chính Đức Giáo Hoàng Francis đã nói về những khó khăn của các trẻ em lớn lên trong các gia đình phi truyền thống.

Giám mục Paglia cho biết mục đích của kỳ đại hội ở Philadelphia là để mừng “sự đa dạng” nổi tiếng ở cả Philadelphia lẫn Hoa Kỳ. Ông nói: “Chúng ta không thể giải quyết các vấn đề gia đình một cách thờ ơ. Các cuộc tranh luận về các vấn đề này, mà Đức Giáo Hoàng Francis đã yêu cầu tổ chức, chính là một phần trong sinh hoạt của Giáo Hội Công Giáo”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT