Bạn thích bài này?
Font-Size:
Mỹ muốn tăng áp lực trên học sinh, Trung Cộng muốn giảm
(VienDongDaily.Com - 29/08/2011)
Vì tình trạng các học sinh Mỹ không đạt được đúng mức thành tích học lực trong những cuộc thi quốc tế, một điều có thể không gây ngạc nhiên là có hơn 64 phần trăm người Mỹ...
Vì tình trạng các học sinh Mỹ không đạt được đúng mức thành tích học lực trong những cuộc thi quốc tế, một điều có thể không gây ngạc nhiên là có hơn 64 phần trăm người Mỹ, tức 6 phần 10, nói rằng các bậc cha mẹ đã không gây áp lực đúng mức trên con cái mình để cho các em học giỏi ở trường; chỉ có 11 phần trăm hiện nay nói rằng phụ huynh gây quá nhiều áp lực lên các học sinh, trong khi đó có 21 phần trăm nói rằng cha mẹ làm áp lực vừa đủ trên con cái của họ.

Ngược hẳn lại, có chừng hai phần ba (68 phần trăm) công chúng ở Trung Quốc có một lập trường tương phản, khi họ nói rằng các bậc cha mẹ trong nước họ, với nền kinh tế đang tăng trưởng, đặt quá nhiều áp lực lên trên con cái của mình, để cho các em học hành thành công.

Được Dự Án Các Thái Độ Toàn Cầu của Trung Tâm Nghiên Cứu Pew thực hiện, từ ngày 18 tháng 3 tới ngày 15 tháng 5, cuộc thăm dò dư luận này tìm thấy rằng so với dân chúng các nước khác được hỏi ý kiến, thì người Mỹ nói rằng cha mẹ gây áp lực chưa đúng mức trên con cái, trong khi đó Trung Quốc là nước duy nhất có phần đông dân chúng cho rằng cha mẹ đặt quá nhiều sức ép lên các học sinh. Trong gần một nửa tổng số các nước được thăm dò, đa số hoặc đông người nhận thấy rằng cha mẹ đặt quá ít áp lực lên các học sinh. Ngoài Hoa Kỳ, những mức đa số hẹp hơn là Lithuania (55 phần trăm), và Tây Ban Nha (52 phần trăm) cũng nghĩ rằng các bậc cha mẹ trong nước họ không thúc ép con cái đúng mức, để cho các em thành công trong việc học. Khoảng phân nửa trong số những người được hỏi ở Ba Tây (49 phần trăm), các vùng lãnh thổ Palestine (49 phần trăm), và Israel (48 phần trăm), cũng nói giống như vậy.

Trong khi Trung Quốc là nước duy nhất có đa số cho rằng cha mẹ đang gây sức ép quá nhiều lên con cái, thì tại Ấn Độ có 44 phần trăm cũng nhận thấy cha mẹ gây quá nhiều áp lực trên con cái, để cho chúng học hành thành đạt. Những mức tỉ lệ khá cao ở Kenya (42 phần trăm) và Pakistan (41 phần trăm) cũng nói rằng các học sinh nước họ gặp phải quá nhiều thúc ép từ phụ huynh, để cho các em học giỏi.

* Thêm nhiều người Mỹ nói rằng cha mẹ không gây áp lực đủ trên con cái

Tỉ lệ những người Mỹ nói rằng cho rằng các bậc cha mẹ không gây đủ áp lực trên con cái mình, để cho chúng học hành thành công, đã tăng thêm 8 phần trăm, từ mức 56 phần trăm trong năm 2006. Sự gia tăng này được thấy rõ đặc biệt nơi nữ giới, nơi những người trong độ tuổi từ 30 đến 49. những người có trình độ ít nhất là bậc đại học, và những người theo Đảng Dân Chủ.

Cách đây 5 năm, so với các phụ nữ thì nam giới thường có ý kiến nhiều hơn, cho rằng phụ huynh chưa thúc đẩy con em đúng mức; có 62 phần trăm đàn ông nói rằng tình trạng đúng là như vậy, trong khi ấy chỉ có 51 phần trăm nữ giới nói như thế. Tuy nhiên hiện nay nam giới và nữ giới đã có quan điểm gần như giống nhau. Trong số những người cho rằng cha mẹ gây sức ép quá ít trên các học sinh, đàn ông chiếm 65 phần trăm và phụ nữ chiếm 62 phần trăm.

Cũng vậy, tỉ lệ những người trả lời thăm dò, trong độ tuổi từ 30 đến 49, nói rằng phụ huynh không làm áp lực đúng mức trên con cái, đã tăng thêm 13 điểm phần trăm, tính từ năm 2006. Khoảng 7 phần 10 (72 phần trăm) trong nhóm tuổi này – so với bất cứ nhóm tuổi nào khác, thì nhóm này thường có con cái dưới 18 tuổi sống chung trong nhà với cha mẹ – nói rằng các bậc phụ huynh chưa cứng rắn nghiêm khắc cho đủ. Cách đây năm năm, có 59 phần trăm chia sẻ quan điểm này. Trong những nhóm tuổi khác, thì các ý kiến đều có tính cách ổn định hơn.

Trong số những sinh viên tốt nghiệp đại học và những người có một trình độ đại học nào đó, thì mức tỉ lệ những người nói rằng cha mẹ không thúc ép con cái đúng mức đã tăng thêm 11 điểm phần trăm, tính từ năm 2006, từ mức 54-65 phần trăm trong số những người một văn bằng đại học, và từ 57-68 phần trăm trong số những người có lên đại học nhưng không hoc xong chương trình đại học. Bằng cách so sánh, những quan điểm khác nhau về vấn đề này đã thay đổi một cách đáng kể, trong số những người có trình độ trung học hoặc thấp hơn. So với cách đây 5 năm, đã tăng thêm con số người thuộc Đảng Dân Chủ có xu hướng nói rằng cha mẹ không gây đủ áp lực lên con cái để cho chúng thành công trong việc học. Có 69 phần trăm hiện nay đưa ra quan điểm này, so với mức tỉ lệ đa số hẹp hơn là 55 phần trăm trong năm 2006. Quan điểm về vấn đề này nơi những người theo Đảng Cộng Hòa, và những thành phần độc lập, hầu như không thay đổi.

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/my-muon-tang-ap-luc-tren-hoc-sinh-trung-cong-muon-giam-cBVcizVh.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo