Thế Giới

Mỹ nâng mức cảnh báo di chuyển đối với một số nước Âu Châu

Tuesday, 23/11/2021 - 05:32:02

CDC đã nâng mức khuyến cáo di chuyển với Đức và Đan Mạch lên "Mức 4: Rất cao,"


Người dân tham gia biểu tình “Người Mặc Y Phục Đen” tại thủ đô, Copenhagen nhằm phản đối lệnh phòng dịch Covid-19 của chính phủ Đan Mạch ngày 20 tháng 11, 2021. (Thibault Savary/ AFP via Getty Images)

 

Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC đã nâng mức khuyến cáo di chuyển với Đức và Đan Mạch lên "Mức 4: Rất cao," và khuyên công dân Mỹ nên tránh đến hai nước này, do lo ngại đại dịch Covid-19.

Quyết định được đưa ra vào thứ Hai trong bối cảnh một số nước Âu Châu đang ghi nhận tỷ lệ lây nhiễm Covid cao kỷ lục, khiến nhà chức trách phải ban hành các lệnh phong tỏa một phần hoặc hoàn toàn.

CDC đang ban hành lệnh khuyến cáo cấp 4 đối với 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm nhiều nước châu Âu như Áo, Anh, Bỉ, Hy Lạp, Na Uy, Thụy Sỹ, Romania và Cộng Hòa Czech. Đức là vùng dịch lớn thứ 9 thế giới với hơn 5 triệu và bệnh và gần 100,000 ca tử vong. Đan Mạch có tổng số ca bệnh là hơn 450,000 và gần 3,000 người tử vong.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT