Mỹ oanh kích những cơ sở quân sự được Iran hậu thuẫn tại Syria, Iraq
Sunday, 27/06/2021 - 06:12:18
Hoa Kỳ đã nhắm bắn ba mục tiêu gồm hai tại Syria và một tại Iraq. Cả ba cơ sở đều được dùng để thực hiện những vụ tấn công lính Mỹ và chứa vũ khí.
Tổng Thống Joe Biden và Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden đang trở lại Tòa Bạch Ốc chiều Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2021 sau một cuối tuần tại Camp David. Ông Bidens đã tránh trả lời các ký giả về cuộc oanh kích mới xảy ra tại Syria và Iraq. (Tasos Katopodis/ Getty Images)
HOA THỊNH ĐỐN - Quân đội Hoa Kỳ đã thực hiện những cuộc oanh kích nhắm vào những địa điểm mà quân đội nói là “những cơ sở được sử dụng bởi các nhóm dân quân được Iran yểm trợ” tại Iraq và Syria gần biên giới của Iran. Loạt oanh kích này được thi hành theo lệnh của Tổng Thống Joe Biden vào chiều Chủ Nhật.
Phát Ngôn Viên Ngũ Giác Đài John Kirby nói rằng những cơ sở đã được lực lượng dân quân dùng để mở những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào quân đội Hoa Kỳ tại Iraq. Từ tháng Tư đến nay đã có năm cuộc tấn công bằng máy bay drone
Ông Kirby cho biết quân đội Hoa Kỳ đã nhắm bắn ba mục tiêu gồm hai tại Syria và một tại Iraq. Cả ba cơ sở đều được dùng để thực hiện những vụ tấn công lính Mỹ và chứa vũ khí.
Phát ngôn viên mô tả những cuộc oanh kích là “tự vệ,” để phản công lại “hàng loạt những vụ tấn công do các nhóm được Iran yểm trợ nhắm vào quyền lợi của Mỹ tại Iraq.”
“Hoa Kỳ đã hành động một cách cần thiết, phù hợp và có chủ đích nhằm giới hạn nguy cơ gia tăng xung đột, nhưng cũng nhằm gởi đi một thông điệp phòng ngừa rất rõ ràng và không mơ hồ.”
Đây là lần thứ nhì chính phủ Biden có hành động quân sự trong khu vực Iraq-Iran từ khi ông Biden nhậm chức tổng thống. Trong tháng Hai, Hoa Kỳ đã oanh kích các cơ sở tại Syria gần biên giới Iraq. Lúc đó Hoa Kỳ cũng nói rằng các cơ sở đó thuộc các lực lượng dân quân được Iran yểm trợ. Trong cuộc tấn công đầu tiên đó, Ngũ Giác Đài cho biết Hoa Kỳ đã trả đũa cho một pháo kích đạn rocket tại Iraq khiến một thường dân Mỹ làm việc theo hợp đồng bị thiệt mạng và một số quân nhân bị thương trong đó có một người Mỹ.
Khi đó Tổng Thống Biden đã cảnh cáo Iran rằng ông sẽ ra lệnh oanh kích nhắm vào các nhóm dân quân đe dọa quyền lợi của Mỹ hoặc người Mỹ.
Lúc đó ông Biden có trả lời một phóng viên rằng, “Bạn không thể hành động mà không bị trừng phạt.
Vào ngày Chủ Nhật, ông Kirby nói rằng Tổng Thốngd Biden “đã nói rất rõ ràng rằng ông sẽ hành động để bảo vệ người Mỹ. Trước những vụ tấn công đã xảy ra từ các nhóm do Iran hậu thuẫn nhắm vào quyền lợi của Hoa Kỳ tại Iraq, Tổng Thống đã ra lệnh quân đội hành động để ngăn chặn và đề phòng những cuộc tấn công trong tương lai.”
Sau một cuối tuần ở Camp David, ông Biden đã trở về Tòa Bạch Ốc chiều Chủ Nhật. Ông đã không trả lời đám đông ký giả đứng đợi ở sân cỏ South Lawn về đợt oanh kích mới xảy ra. Ông chỉ nói, “Tôi sẽ nói chuyện với quí vị vào ngày mai.”
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Nasa cảnh báo: Có cái gì đó rất lạ đang xảy ra với thiên hà của chúng ta
Các nhà khoa học ở Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) đang nghiên cứu dữ liệu mới từ kính viễn vọng không gian Hubble và cho biết ...
Máy bay MH370 sẽ được tìm kiếm trở lại với phương án mới chưa từng công bố
Phương án mới trong việc tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của một công ty có trụ sở tại Mỹ sẽ được trình lên chính phủ Malaysia vào đầu ...
Xót xa câu chuyện chàng trai ngồi xe lăn che chắn luồng đạn để cứu bạn gái trong vụ khủng bố ở Nga
Maxim Verbenin đã lấy thân mình che cho bạn gái khi kẻ khủng bố xả đạn.