Kinh Doanh

Mỹ ra lệnh thâu hồi 20 tấn thịt gà nhập từ Việt Nam

Tuesday, 05/11/2019 - 07:23:46

Gần 44,000 pound, tức là gần 20 tấn thịt gà (20,000 kg), nhập cảng từ Việt Nam đã bị một cơ quan thuộc Bộ Nông Nghiệp (USDA) yêu cầu thâu hồi...


Một trong các món gà tiềm cần được thâu hồi xuất phát từ Việt Nam. (Credit: USDA FSIS)


WESTMINSER - Gần 44,000 pound, tức là gần 20 tấn thịt gà (20,000 kg), nhập cảng từ Việt Nam đã bị một cơ quan thuộc Bộ Nông Nghiệp (USDA) yêu cầu thâu hồi, không được bày bán ở các siêu thị tại Quận Cam.
Trong một thông báo được gởi đi ngày 4 tháng 11, 2019, cơ quan an toàn và kiểm tra thực phẩm (Food Safety and Inspection Services-FSIS) cho biết khoảng 43,848 pound sản phẩm thịt gà được nhập cảng bởi một công ty đặt trụ sở ở thành phố Garden Grove đã không được kiểm duyệt đúng cách theo quy định của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Vì vậy tất cả lô hàng thịt gà này, nếu còn bày ở các chợ thì phải thâu hồi trước khi được bán cho người tiêu thụ.

Thông báo cho biết cơ sở thương mại đã nhập cảng và phân phối thịt gà nói trên là công ty Cay Thi Queentrees Food USA. Số lượng thịt gà được phân phối tại Hoa Kỳ trong khoảng thời gian ngày 2 đến 25 tháng Giêng, 2019.
Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ nói rằng các viên chức đã khám phá có sự sai biệt trong lúc “theo dõi hàng nhập thương mại.” Bản thông báo của cơ quan USDA cho biết Việt Nam đang nằm trên danh sách không được phép xuất cảng sản phẩm thịt gà vào Hoa Kỳ.

Trong những sản phẩm cần được thâu hồi có các món dưới đây:
- Gói 454 gram gà tiềm “Slow-Cooked Black Chicken Five Spice Gà Ác Tiềm Ngũ Vị!” số mã (lot code) 8324/T8352 và có ngày bán hết hạn là 2 tháng 1, 2020, hoặc 25 tháng 1, 2020
- Gói 454 gram gà tiềm “Slow-Cooked Black Chicken Cordyceps Sinensis Gà Ác Tiềm Đông Trùng Hạ Thảo” với mã số H9007 và ngày bán hết hạn là 2 tháng 1, 2020, hoặc 25 tháng 1, 2020
- Gói 454 gram gà tiềm “Slow-Cooked Black Chicken Ginseng Gà Ác Tiềm Nhân Sâm” với mã số A8328 và ngày bán hết hạn là 2 tháng 1, 2020, hoặc 25 tháng 1, 2020.
Những sản phẩm nói trên đã được phân phối đến các tiệm tại California, hoặc bán trên mạng internet.
Bộ Nông Nghiệp nói rằng không có báo cáo về trường hợp người mua hàng bị phản ứng xấu khi tiêu thụ các sản phẩm nói trên. Tuy nhiên, Bộ USDA khuyến cáo người dân không nên tiêu thụ các món gà này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT