Hoa Kỳ

Mỹ siết chặt an ninh sau vụ khủng bố ở Canada

Wednesday, 29/10/2014 - 11:30:15

“Do những sự kiện trên thế giới, chúng tôi cần thận trọng và cảnh giác cao độ để bảo vệ các cơ sở chính quyền Mỹ và nhân viên của chúng tôi”, Johnson cho biết thêm.

WASHINTON, D.C. - Washington hôm qua quyết định tăng cường an ninh tại các tòa nhà chính quyền sau khi xảy ra hai vụ tấn công ở Canada, làm hai binh sĩ thiệt mạng tuần trước.
“Lý do cho hành động này đã rõ ràng,” bộ trưởng An Ninh Nội Địa Jeh Johnson nói. “Những nhóm khủng bố liên tục công khai kêu gọi tấn công quê nhà và nhiều nơi khác.”



Các hành động và địa điểm chính xác của việc tăng cường siết chặt an ninh không được nêu rõ trong thông báo của ông Johnson. Ông cho biết chúng sẽ thay đổi và "liên tục được đánh giá".
Bộ trưởng Mỹ gọi đây là "việc đề phòng, bảo vệ nhân viên, cơ sở của chính quyền Mỹ và du khách đến những công trình đó" ở thủ đô, các thành phố lớn cũng như những địa điểm khác ở Mỹ. Mỗi ngày có khoảng 1,4 triệu người đến các cơ sở chính quyền.
“Do những sự kiện trên thế giới, chúng tôi cần thận trọng và cảnh giác cao độ để bảo vệ các cơ sở chính quyền Mỹ và nhân viên của chúng tôi”, Johnson cho biết thêm.
Trong tuần trước, những kẻ cải đạo Hồi thực hiện hai vụ tấn công ở Canada làm hai binh sĩ thiệt mạng. Michael Zehaf-Bibeau hôm 22/10 nổ súng giết một binh sĩ ở Đài Tưởng Niệm Quốc Gia ở thủ đô Ottawa. Tên này sau đó chạy vào tòa nhà Quốc Hội và bị bắn chết. Vụ còn lại xảy ra vào đầu tuần trước khi Martin Couture, 25 tuổi, có tên trong danh sách phần tử cực đoan, lao xe hơi vào hai binh sĩ tại một công viên, khiến một người thiệt mạng. Tên này bị cảnh sát bắn chết sau đó.
Hai vụ tấn công xảy ra sau khi Canada gửi chiến đấu cơ tham gia chiến dịch không kích Nhà Nước Hồi Giáo (IS) do Mỹ dẫn đầu tại Iraq. Cảnh sát cho biết hai kẻ tấn công đều đã cải đạo sang đạo Hồi cực đoan.
Canada là một thành viên trong liên minh quốc tế chống IS, gồm các quốc gia phương Tây và Arab, do Mỹ thiết lập. IS trong những tháng gần đây đã chiếm được nhiều phần lãnh thổ rộng lớn ở Syria và Iraq, tuyên bố thiết lập “đế chế” Hồi giáo và mở rộng sự tàn bạo. Nhóm khủng bố này kêu gọi các chiến binh ngoại quốc gia nhập và khuyến khích những nhóm người Hồi giáo bất mãn tấn công mục tiêu phương Tây.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT