Thế Giới

Mỹ, Tàu, Ấn Độ chi tiêu quốc phòng nhiều nhất thế giới

Monday, 27/04/2020 - 05:56:28

Mức chi tiêu quốc phòng toàn thế giới đã đạt con số kỷ lục $1,900 tỷ Mỹ kim vào năm 2019, mức cao nhất trong một thập kỷ.

 

STOCKHOLM – Mức chi tiêu quốc phòng toàn thế giới đã đạt con số kỷ lục $1,900 tỷ Mỹ kim vào năm 2019, mức cao nhất trong một thập kỷ. Trong đó, Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu, chiếm 38% tổng ngân sách. Các nhà nghiên cứu cho biết chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng mạnh nhất trong một thập niên vào năm 2019, và đánh dấu lần đầu tiên có hai quốc gia châu Á nằm trong số ba nước có chi tiêu quốc phòng cao nhất thế giới.
Theo báo cáo của Viện Nghiên Cứu Hòa Bình Quốc Tế Stockholm (SIPRI), các nước trên thế giới đã chi $1,900 tỷ Mỹ kim cho quốc phòng vào năm 2019, tăng 3.6% so với năm 2018, mức tăng chi tiêu lớn nhất kể từ năm 2010. Mức tăng này được thúc đẩy bởi các quốc gia có ngân sách quốc phòng cao nhất thế giới.
Theo đó, Hoa Kỳ đã chi $732 tỷ Mỹ kim ngân sách quốc phòng năm 2019, tăng 5.3% so với năm 2018, chiếm 38% chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Năm 2019 đánh dấu năm thứ 2 Hoa Kỳ liên tiếp tăng ngân sách quốc phòng, sau khi 7 năm liên tiếp giảm.
Lần đầu tiên hai quốc gia châu Á đã lọt vào nhóm 3 nước chi nhiều tiền cho quốc phòng nhất thế giới. Trung Cộng đã chi $261 tỷ Mỹ kim, tăng 5.1%, trong khi đó, Ấn Độ chi $71.1 tỷ Mỹ kim, tăng 6.8%. Chi tiêu quốc phòng của Trung Cộng trong 25 năm qua đã tăng liên tục, theo sát sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của nước ngày, cho thấy tham vọng về một quân đội đẳng cấp thế giới.
Năm quốc gia có ngân sách quốc phòng cao nhất bao gồm cả Nga và Ả Rập Saudi, chiếm 60% tổng chi tiêu quốc phòng của thế giới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT