Thế Giới

Mỹ tố Trung Cộng đặt vũ khí trên đảo nhân tạo ở Biển Đông

Friday, 29/05/2015 - 11:57:22

Các bức ảnh mà máy bay do thám Mỹ chụp được trong thời gian gần đây cho thấy Trung Cộng đã chuyển vũ khí lên một hòn đảo nhân tạo mà họ đang bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa. Một hòn đảo của Việt Nam nằm trong tầm bắn của vũ khí này có thể bắn tới


Từ trái sang phải, các Nghị Sĩ Jack Reed, John McCain, Joni Ernst và Dan Sullivan trong buổi họp báo tại Sài Gòn chiều thứ Sáu. (VN Express)

 

Nghị Sĩ McCain: Chúng ta không gây xung đột với Trung Quốc nhưng có thể có một số biện pháp nhất định khiến Trung Quốc phải chùn bước trong các hoạt động kiểu này.

Các bức ảnh mà máy bay do thám Mỹ chụp được trong thời gian gần đây cho thấy Trung Cộng đã chuyển vũ khí lên một hòn đảo nhân tạo mà họ đang bồi đắp tại vùng quần đảo Trường Sa. Một hòn đảo của Việt Nam nằm trong tầm bắn của vũ khí này có thể bắn tới
Theo tiết lộ của các viên cao cấp Mỹ với nhật báo Wall Street Journal, các phi vụ trinh sát mà Hoa Kỳ mới thực hiện gần các đảo nhân tạo bồi đắp của Trung Quốc đã phát giác được hai khẩu pháo cơ động trên một hòn đảo.
Đây là bằng chứng khẳng định mối nghi ngờ được nêu lên trong thời gian qua là Bắc Kinh đã tiến hành việc bồi đắp đảo nhân tạo nhằm mục tiêu quân sự. Các bức không ảnh đồng thời phản bác lập luận mà Bắc Kinh vẫn liên tục đưa ra gần đây theo đó các công trình họ đang thực hiện ở Biển Đông chủ yếu mang tính chất dân sự.
Một viên chức Mỹ xác định rằng vũ khí mà Trung Quốc đặt trên đảo đó không phải là một mối đe dọa quân sự đối với máy bay hay tàu thuyền của Hoa Kỳ, nhưng chắc chắn có thể bắn tới các đảo lân cận dưới quyền kiểm soát của Việt Nam hoặc Phi Luật Tân.
Tầm bắn của các cỗ pháo của Trung Quốc bao trùm một hòn đảo do Việt Nam kiểm soát, từng được Hà Nội trang bị bằng một số loại vũ khí.
Tiết lộ về vũ khí Trung Quốc trên một hòn đảo mà họ bồi đắp tại Trường Sa được đưa ra trong lúc chính Bắc Kinh cũng thú nhận là họ đang chuyển vũ khí đến đảo Hải Nam, vùng lãnh thổ Trung Quốc gần Trường Sa nhất.
Theo ấn bản Anh Ngữ Want China Times tại Đài Loan, Tân Hoa Xã đã loan là Trung Cộng đã quyết định đưa nhiều loại vũ khí tối tân nhất đến đảo Hải Nam.
Trung Cộng đã công khai phô trương tại cảng Tú Anh, thành phố Hải Khẩu (Hai Kou), các chiến đấu cơ J-10, trực thăng chiến đấu hạng nặng WZ-10, xe tăng lội nước hạng nhẹ 63A, xe chở hỏa tiễn chống tăng, xe chỉ huy bọc thép.
Tân Hoa Xã không ngần ngại cho rằng đảo Hải Nam có rất nhiều khả năng trở thành căn cứ quân sự chính của Trung Quốc nếu nước này lao vào một cuộc chiến ở Biển Đông, do đó chính quyền muốn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cư dân tại đấy trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự.
Tin vũ khí trên đảo nhân tạo được đưa ra trong khi Bộ trưởng Quốc phòng các nước Châu Á-Thái Bình Dương trong đó có Mỹ, Trung Quốc, và Việt Nam đang tham dự hội nghị thượng đỉnh về an ninh khu vực mà vấn đề Biển Đông là chủ đề chiếm ưu tiên cao trong nghị trình thảo luận.
Nghị Sĩ John McCain, Chủ Tịch Uỷ Ban Quân Vụ Thượng Viện Mỹ, nói diễn tiến mới này có thể làm căng thẳng thêm tình hình nhưng không dẫn tới xung đột.
Trong một cuộc họp báo ở Sài Gòn chiều ngày thứ Sáu 29 tháng 5, 2015, ông McCain nói diễn tiến này đáng quan tâm và rằng cần phải cho Trung Quốc hiểu rằng các hành động của họ vi phạm luật quốc tế.
“Trung Quốc chuyển vũ khí vào khu vực cải tạo. Đây là một động thái vi phạm luật quốc tế, trong đó có luật biển," Nghị Sĩ John McCain nói cùng sự hiện diện của ba nghị sĩ Mỹ khác. “Chúng ta không gây xung đột với Trung Quốc nhưng có thể có một số biện pháp nhất định khiến Trung Quốc phải chùn bước trong các hoạt động kiểu này.”
"Điều đáng thất vọng là Trung Quốc đã nói rằng họ sẽ không đưa dụng cụ quân sự lên đảo nhân tạo. Nhưng bây giờ chúng tôi đã biết, không phải vì họ nói với chúng tôi, mà là nhờ khả năng trinh sát của chúng tôi," ông McCain nói.
Ông McCain cho rằng cách tốt nhất để ngăn chặn xung đột với Trung Quốc là bằng tăng cường sức mạnh, phối hợp với nhiều quốc gia, sử dụng các biện pháp về ngoại giao và kinh tế để “cho Trung Quốc thấy điều họ làm là không thể chấp nhận được đối với vị thế là một trong những siêu cường quốc.”
Phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã từ chối bình luận về vụ này, nói rằng không có thông tin về các loại vũ khí trên đảo nhân tạo.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT