Hoa Kỳ

Mỹ, Trung Quốc sắp tái đàm phán thương mại

Tuesday, 09/07/2019 - 07:36:55

Hoa Kỳ và Trung Quốc đang chuẩn bị tái đàm phán thương mại trong tuần này, sau hai tháng gián đoạn, tuy nhiên, có rất ít dấu hiệu cho thấy các khác biệt giữa hai bên đã được giải quyết.

Hoa Kỳ và Trung Quốc đang chuẩn bị tái đàm phán thương mại trong tuần này, sau hai tháng gián đoạn, tuy nhiên, có rất ít dấu hiệu cho thấy các khác biệt giữa hai bên đã được giải quyết.
Sau cuộc gặp với Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhật vào cuối tháng 6, Tổng Thống Donald Trump đã đồng ý tạm hoãn đánh thuế đối với $300 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc nhập cảng, trong lúc hai bên quay lại bàn đàm phán. Ông Trump khi đó nói rằng, Trung Quốc sẽ bắt đầu mua một lượng lớn nông sản Hoa Kỳ, và ngược lại, Washington sẽ nới lỏng một số lệnh cấm bán vật liệu công nghệ cho hãng viễn thông Huawei.

Tuy nhiên, theo truyền thông dẫn các nguồn tin ẩn danh, cuộc họp giữa ông Trump và ông Tập đã không giúp ích được gì nhiều cho các viên chức phụ tá, trong việc giải quyết các bất đồng vốn đã khiến đàm phán thương mại sụp đổ vào đầu tháng 5. Một viên chức Hoa Kỳ vào tuần trước nói rằng, các cuộc thảo luận giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc dự kiến sẽ khởi đầu bằng cuộc điện thoại giữa Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer, Bộ Trưởng Ngân Khố Steve Mnuchin, và Phó Thủ Tướng Lưu Hạc của Trung Quốc.
Cuộc điện thoại được cho là sẽ diễn ra trong tuần này. Washington đang yêu cầu Bắc Kinh thay đổi nhiều chính sách, để bảo vệ tốt hơn tài sản trí tuệ của các công ty Hoa Kỳ, chấm dứt việc ép buộc chuyển giao công nghệ và đánh cắp bí mật thương mại, và ngừng việc hỗ trợ không công bằng cho các công ty nhà nước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT