Hoa Kỳ

Mỹ xếp hạng chót về chăm sóc sức khỏe cho dân chúng

Sunday, 29/06/2014 - 10:02:29

Quỹ Cộng Đồng Chung (Commonwealth Fund), một tổ chức tư nhân chuyên tiến hành các cuộc nghiên cứu về chính sách y tế, vào ngày thứ Hai vừa công bố một bản báo cáo xếp nước Anh đứng đầu về mọi mặt trong việc bảo vệ sức khỏe cho dù mức chi tiêu tính theo đầu người không bằng một nửa tại Hoa Kỳ.

Theo một báo cáo mới đây, Hoa Kỳ xếp hạng chót trong số 11 nước kỹ nghệ đã phát triển về phẩm chất và cơ hội được cung cấp việc chăm sóc sức khỏe, mặc dù chi tiêu nhiều nhất.

Quỹ Cộng Đồng Chung (Commonwealth Fund), một tổ chức tư nhân chuyên tiến hành các cuộc nghiên cứu về chính sách y tế, vào ngày thứ Hai vừa công bố một bản báo cáo xếp nước Anh đứng đầu về mọi mặt trong việc bảo vệ sức khỏe cho dù mức chi tiêu tính theo đầu người không bằng một nửa tại Hoa Kỳ.

Trong năm 2011, trung bình một người dân Mỹ tốn $8,508 Mỹ kim cho việc bảo vệ sức khỏe, so với người dân nước Anh chỉ tốn $3,406.

Các nước xếp hạng đầu khác là Thụy Sĩ và Thụy Điển. Hai nước Pháp và Canada chỉ đứng trên Hoa Kỳ trong bảng xếp hạng.

Các nhà nghiên cứu cho biết Hoa Kỳ gánh chịu nhiều tổn thất vì thiếu một hệ thống chăm sóc sức khỏe sơ khởi và nói chung hệ thống y tế thiếu hiệu quả. Họ cho rằng những dự liệu của đạo luật Affordable Care Act vừa được thông qua có thể giúp giảm bớt trì trệ trong ngành y tế nước Mỹ.

Tác già chính của bản báo cáo là Karen Davis cho biết, “Thật đáng thất vọng nhưng không đáng ngạc nhiên khi Hoa Kỳ tiếp tục chạy lẹt đẹt đàng sau các quốc gia khác trong khi đầu tư rất đáng kể vào việc chăm sóc sức khỏe. Dù vậy, người Mỹ vừa tiến vào một thời đại mới với việc tiến hành đạo luật y tế Affordable Care Act.”

Ngoài việc chi tiêu nhiều tiền tính theo đầu người, Hoa Kỳ còn thua kém trong nhiều lãnh vực y tế khác. Hoa Kỳ bị xếp hạng chót trong 11 nước kỹ nghệ đã phát triển về mức tử vong của trẻ sơ sinh.

Cũng theo bản báo cáo, hơn một phần ba dân Mỹ đã bỏ qua yêu cầu làm thử nghiệm y tế hay điều trị vì không đủ khả năng tài chánh. Bốn mươi phần trăm những người Mỹ phải vào phòng cấp cứu cho biết rằng nếu có bác sĩ khám bệnh thường xuyên thì họ đã có thể không phải vào cấp cứu.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT