Thế Giới

Na Uy cân nhắc tặng Phần Lan một đỉnh núi làm quà mừng kỷ niệm độc lập

Saturday, 30/07/2016 - 08:11:23

Dù chính phủ Na Uy vẫn đang cân nhắc, nhưng người Phần Lan đã lập nhiều chiến dịch trên mạng để ủng hộ ý tưởng này. Một trang trên mạng xã hội Facebook có tên "Nâng Phần Lan lên độ cao mới" đã có 2,500 lượt người thích, và Đại sứ quán Phần Lan tại Na Uy đăng tải đường dẫn đến bài báo về chủ đề này.

Ranh giới Na Uy và Phần Lan cùng vị trí đỉnh núi Halti, bên trong lãnh thổ Na Uy.

 

OSLO – Chính phủ Na Uy đang cân nhắc việc chỉnh sửa một phần biên giới với Phần Lan, để một đỉnh núi cao hơn 1,330 mét sẽ thuộc về lãnh thổ của nước láng giềng. "Có một số khó khăn về cách thức và tôi chưa có quyết định cuối cùng, nhưng chúng tôi đang xem xét điều đó", Thủ Tướng Phần Lan Erna Solberg nói.

Phần Lan sẽ kỷ niệm 100 năm ngày độc lập khỏi Nga vào năm 2017. Núi Halti nằm ở biên giới giữa Phần Lan và Na Uy. Núi nằm giữa biên giới, nhưng đỉnh núi thì không. Điểm cao nhất ở phía Phần Lan là Halditsohkka, nhưng đỉnh núi cao 1,331 mét lại nằm trong lãnh thổ Na Uy. Nếu đề nghị nêu trên được thực hiện, biên giới sẽ được vẽ lại để đỉnh núi lọt vào lãnh thổ Phần Lan, trở thành đỉnh cao nhất của nước này.

Như vậy, Na Uy sẽ nhượng lại 0.015 cây số vuông lãnh thổ, hay bằng khoảng 3 sân football của Hoa Kỳ, và "được ghi nhớ ở Phần Lan suốt hàng ngàn năm", một nhà bình luận viết trên trang web của một tờ báo Phần Lan.

Dù chính phủ Na Uy vẫn đang cân nhắc, nhưng người Phần Lan đã lập nhiều chiến dịch trên mạng để ủng hộ ý tưởng này. Một trang trên mạng xã hội Facebook có tên "Nâng Phần Lan lên độ cao mới" đã có 2,500 lượt người thích, và Đại sứ quán Phần Lan tại Na Uy đăng tải đường dẫn đến bài báo về chủ đề này.
Lãnh đạo Ủy ban Bản đồ Na Uy được cho là đồng ý việc dịch chuyển biên giới. Tuy nhiên, Bộ Ngoại Giao Na Uy cho rằng, hiến pháp nước này nói rõ Na Uy "tự do, độc lập, không thể chia cắt và không thể chuyển nhượng". Nhà lập pháp Michael Tetzschner nhấn mạnh, hiến pháp "rõ ràng cấm chuyển giao bất cứ phần nào thuộc lãnh thổ Na Uy cho chính quyền khác.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT