Hoa Kỳ

Năm 2015: Chưa gì Cali đã có hơn 1,000 trận cháy rừng, còn tệ hơn với hạn hán

Sunday, 28/06/2015 - 09:43:03

Bốn năm hạn hán và tình trạng thiếu mưa gần đây đã tạo ra tình trạng dễ cháy rừng tệ hại nhất được ghi nhận ở California từ trước đến nay. Nha Cứu Hỏa California cho biết như vậy.

Một lính cứu hỏa đang xem xét vụ cháy tại Jenks Lake, Hạt San Bernardino ngày 21 tháng Sáu, 2015. (Getty Images)


Các nhân viên cứu hỏa California đang tập luyện để chuẩn bị đối phó trước một mùa cháy rừng được dự đoán, trong lúc California bước sang năm thứ tư của đợt hạn hán nghiêm trọng. Tiểu bang này đã gặp phải hơn 1,000 trận cháy rừng từ đầu năm đến nay.
Bốn năm hạn hán và tình trạng thiếu mưa gần đây đã tạo ra tình trạng dễ cháy rừng tệ hại nhất được ghi nhận ở California từ trước đến nay. Nha Cứu Hỏa California cho biết như vậy.
Ông Ken Pimlott là giám đốc Nha Cứu Hỏa California. Trong Tuần Lễ Ý Thức Cháy Rừng ở Pollock Pines, ông Pimlott nói, “Chúng ta đã nhìn thấy chuyện ấy trong năm ngoái. Chúng ta sẽ nhìn thấy chuyện ấy một lần nữa trong năm nay. Chúng ta sẽ đạt những kỷ lục về mức nóng có thể xảy ra vào những thời điểm trong năm, mà bình thường thì không thiêu đốt trong những điều kiện ấy. Giữa lúc California bước sang năm thứ tư của đợt hạn hán, những thời điểm có mưa đã tạo ra tình trạng gia tăng cháy rừng.”
Trên khắp tiểu bang, các nhân viên Nha Cứu Hỏa California đã ứng phó với 1,100 vụ cháy rừng, tính cho đến nay. Cơ quan này cho biết như vậy trong một bài đăng trên blog. Nói chung, tính cho đến tháng Ba, Nha Cứu Hỏa đã ứng phó với ít nhất hơn 650 vụ cháy rừng.
Nha Cứu Hỏa đã đo hàm lượng độ ẩm nhiên liệu trong cây cỏ, chẳng như những cây bụi và những cây thân mộc trên toàn tiểu bang. Sau đó họ so sánh hàm lượng ấy với mức từng tháng và từng năm, theo cơ quan này cho biết.
Họ lấy những số liệu ấy, rồi tính toán mức độ nhiệt mà thảm thực vật tạo ra khi cháy, theo ông Pimlott cho hay.
Trong bài đăng trên blog, Nha Cứu Hỏa California nói rằng có một điều mà các cư dân có thể làm được. Đó là loại bỏ các phần của bãi cỏ của họ khi những phần ấy khô đi.
Ông Pimlott nói, “Chúng tôi không muốn bãi cỏ khô và những bụi cây khô của quý góp phần nhiều thêm nữa trong việc gây ra những mối nguy hiểm hỏa hoạn. Vì vậy, hãy ngừng tưới bãi cỏ của quý vị, và loại bỏ cỏ đi.”
Theo các giới chức cứu hỏa cho biết, vì nước trở nên khan hiếm hơn nữa trong tiểu bang, họ yêu cầu các cư dân hãy bảo tồn nước.
Shawna Legarza, giám đốc hỏa hoạn và hàng không của Cơ Quan Lâm Viên Hoa Kỳ, nói trong bài đăng ấy rằng một số sở cứu hỏa đã có thể sử dụng nước được tái chế, trong các cuộc tập luyện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT