Người Việt Khắp Nơi

Năm 2015 có triển vọng thống nhất một cộng đồng?

Tuesday, 20/01/2015 - 07:58:33

Hai ông chủ tịch bước lên sân khấu, nhà văn Trần Trung Đạo đứng giữa hai ông chủ tịch hai Cộng Đồng, nhưng LS Nguyễn Xuân Nghĩa kéo ông Chủ Tịch Ngãi Vinh qua đứng bên cạnh rồi tuyên bố, “Bây giờ ngay trong cộng đồng chúng ta tại Little Saigon này vẫn có hai ba cộng đồng từ hồi 2000 đến 2010 mà chú Bùi Bỉnh Bân ở đây cũng rất đau lòng về cái chuyện đó.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Mong ước của đồng hương Việt Nam từ hàng chục năm qua là làm sao chỉ có một Cộng Đồng Việt Nam duy nhất tại Nam California, vì chỉ có như thế chúng ta mới tạo được sức mạnh, tiếng nói của người Việt mới được các cơ quan chính quyền để ý lắng nghe. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, mấy ngày vừa qua chúng tôi ghi nhận có nhiều điều lạ xảy ra, hy vọng những điều tốt đẹp này là lời nói thật.
Trong buổi lễ Ngày Hoàng Sa 2015 diễn ra tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster trưa Chủ Nhật, 18 tháng Một, 2015, lần đầu tiên, Luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và Kỹ Sư Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali ngồi bên nhau nói cười vui vẻ, thoải mái.

Trong hình, lần đầu tiên hai Chủ Tịch Cộng Đồng ngồi bên nhau hôm Chủ Nhật, 18 tháng Một, 2015. Từ bên trái là ông Nguyễn Xuân Nghĩa và ông Ngãi Vinh. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trong buổi ra mắt tác phẩm Chính Luận Trần Trung Đạo tại hội trường thành phố Westminster, hai chủ tịch lại ngồi bên nhau tâm sự. Sau đó ông Hoàng Tấn Kỳ, MC của buổi ra mắt sách mời hai ông chủ tịch lên sân khấu để chia sẻ tâm tình với nhà văn Trần Trung Đạo.
Hai ông chủ tịch bước lên sân khấu, nhà văn Trần Trung Đạo đứng giữa hai ông chủ tịch hai Cộng Đồng, nhưng LS Nguyễn Xuân Nghĩa kéo ông Chủ Tịch Ngãi Vinh qua đứng bên cạnh rồi tuyên bố, “Bây giờ ngay trong cộng đồng chúng ta tại Little Saigon này vẫn có hai ba cộng đồng từ hồi 2000 đến 2010 mà chú Bùi Bỉnh Bân ở đây cũng rất đau lòng về cái chuyện đó.
“Năm nay 2015, tôi nghĩ rằng cái tiến trình đoàn kết đó nó có thể thực hiện được, vì hai chủ tịch chúng tôi đã gặp nhau, ở ngoài Tượng Đài vừa rồi hai anh em chúng tôi cũng đã ngồi bên nhau, và tôi nói, Em ơi, từ nay anh em mình đoàn kết nhá, mình có thể tổ chức Hội Chợ Tết chung với nhau không? Nếu một mình em bỏ 100 ngàn làm Hội Chợ Tết, nay nếu hai anh em cùng làm thì em bỏ năm chục, anh bỏ năm chục, mình ráng làm sao có lời để chuẩn bị 30 tháng Tư mình làm một nơi mà thôi. Em ở trong Ban Tổ Chức, anh ở trong Ban Tổ Chức.
“Hy vọng năm 2015 này mình sẽ có một cuộc bầu cử đặc biệt để họ sẽ chọn bên Cộng Đồng của Ngãi Vinh với bên Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng của LS Nghĩa sắp sửa bầu cử, để hai Liên Danh Đoàn Kết do Bùi Thế Phát thụ ủy và Liên danh Vì Dân của LS Nghĩa đưa ra, trong đó có năm khuôn mặt mới tinh hết, nhưng LS Nghĩa là người vận động thì khi bầu cử xong, Hội Đồng Đại Diện đó sẽ làm việc với Cộng Đồng bên này (CĐ VN Nam Cali) để chúng ta tiến tới thống nhất một cộng đồng trong năm 2015 hay không? và nếu thống nhất được, Nghĩa đề nghị phải sửa lại Nội Quy, phải có Ban Tổ Chức Bầu Cử bởi vì nó không phải hai năm, ba năm mà bốn năm, để 2016 lúc đó mình chuẩn bị để sẽ coi bầu cho vị Tổng Thống nào mà hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh của chúng ta. Vậy bây giờ anh trao micro cho em nói.”
Kỹ sư Ngãi Vinh nói, những gì LS Nghĩa đã nói hết rồi, và ông chỉ đề cập đến tác phẩm Chính Luận Trần Trung Đạo mà không nói lời nào về vấn đề thống nhất cộng đồng. Liệu hy vọng hai Cộng Đồng có thể thống nhất được trong năm 2015 như lời LS Nghĩa hay không?

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT