Hoa Kỳ

Nam Cali bị nóng 100 độ

Saturday, 13/09/2014 - 07:59:24

Mùa hè năm nay đã không có nhiều đợt nắng nóng, và vì vậy trận nóng cuối tuần này sẽ khó quên cho nhiều người. Với độ ẩm từ cơn giông nhiệt đới, dân Nam California sẽ càng mở máy lạnh nhiều hơn để không bị toát mồ hôi trong cơn nóng bứt rứt.

Trẻ em chơi nước trong ngày nóng tại California Plaza ở dưới phố Los Angeles. Theo tiên đoán thời tiết, nhiệt độ trong ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và thứ Hai sẽ lên 100 độ F tại Los Angeles cũng như Quận Cam. (Getty Images)


WESTMINSTER – Một trận nắng nóng đã đến Nam California từ hôm thứ Sáu và sẽ kéo dài đến ngày thứ Hai hoặc thứ Ba tuần sau.
Các chuyên gia khí tượng cho biết nhiệt đột nóng tại nhiều địa phương sẽ phá kỷ lục trong hai ngày cuối tuần với cao điểm là trong ngày Chủ Nhật và thứ Hai.
Trận nóng này từ đâu ra?
Theo giải thích của các chuyên gia, một hệ thống áp suất cao trên khí quyển đã tạo ra khí ép nóng, làm tan lớp khí biển nằm ở bên dưới, khiến cho nhiệt độ bị tăng từ 10 đến 15 độ so với mức bình thường.
Cơn nóng lên tới trên 100 độ F còn bị ảnh hưởng bởi một cơn giông nhiệt đới mang tên Odile. Cơn giông này di chuyển ngoài khơi phía tây Mễ Tây Cơ hướng vào tây nam Hoa Kỳ, tạo độ ẩm cho toàn vùng cơn giông tiến vào đất liền và khiến cho độ nóng càng lên cao hơn, nóng bức khó chịu như ở vùng nhiệt đới.
Hầu hết các vùng nội địa tại Nam California đều có nhiệt độ trên 100 độ F, và vài nơi sẽ nóng gần 110 độ.
Một chuyên gia nói rằng chỉ có những ai sống ven bờ biển thì may ra thoát nạn, còn những nơi không cần biển, như Westminster, Garden Grove, Santa Ana, sẽ bị thiêu đốt như lò lửa giữa mùa hè.
Các công ty điện đều đã chuẩn bị đối phó trước tình trạng số lượng điện tiêu thụ sẽ tăng cao, vì nhiều người sẽ dùng máy lạnh, quạt máy để chịu đựng cơn nóng bất thường.
Californias Independent System Operator, một tổ chức điều hành khoảng 80 phần trăm điện dùng trên khắp California, tiên đoán sự tiêu thụ điện trong đợt nóng này sẽ cao bằng hoặc cao hơn so với cao điểm trong mùa hè năm nay từng được ghi nhận vào ngày 30 tháng Bảy. Vào chiều ngày 30 tháng Bảy đó, số điện tiêu thụ đã lên tới 44,200 megawatts.
Mùa hè năm nay đã không có nhiều đợt nắng nóng, và vì vậy trận nóng cuối tuần này sẽ khó quên cho nhiều người. Với độ ẩm từ cơn giông nhiệt đới, dân Nam California sẽ càng mở máy lạnh nhiều hơn để không bị toát mồ hôi trong cơn nóng bứt rứt.
Chỉ có mưa mới giúp hạ nhiệt. Tuy nhiên, cơn giông Odile chỉ mang mưa đến miền núi trong nội địa, sớm nhất là chiều Chủ Nhật hoặc sáng thứ Hai, và có thể còn có mưa trong ngày thứ Tư hoặc thứ Năm tuần sau.
Nhiệt độ tại Quận Cam và Hạt Los Angeles trong ngày thứ Bảy hôm nay sẽ lên tới 97 độ F, và lên tới cao điểm 100 độ ngày Chủ Nhật và thứ Hai. Tùy theo địa phương gần hay xa biển, nhiệt độ có thể cao hơn các mức nói trên.
Từ ngày thứ Ba và thứ Tư trở đi, nhiệt độ mới bắt đầu giảm xuống dần dần. Hai Hạt Riverside và San Bernardino là những nơi nóng nhất trong đợt nóng này.
Đây cũng là dịp bán kem rất chạy ở các siêu thị. Nhiều cửa tiệm không chỉ tăng số lượng kem bán cho khách mà còn chất thêm các món nước giải khát như trà đá, trà đường, vân vân.
Chính quyền khuyên người dân hãy tránh ra đường nếu không cần thiết trong lúc trời quá nóng
Một trong những điều mà chính quyền cũng lo ngại là nạn cháy nhà và cháy cỏ. Họ khuyên mọi người hãy cẩn thận với lửa, tránh nấu ăn ngoài trời ở các công viên vì cây cỏ đang trong tình trạng thiếu nước trong cơn hạn hán kéo dài suốt ba năm nay.
Một viên chức thuộc sở cứu hỏa Quận Cam nói rằng mỗi khi trời quá nóng, không khí khô khốc là lúc chính quyền rất lo ngại nạn cháy sẽ xảy ra. Sở cứu hỏa đã đối phó nhiều trận cháy trong đợt khô hạn kéo dài ba năm qua.

Chính quyền cũng kêu gọi mọi người hãy quan tâm đến những người già, những người sống một mình vì họ có thể bị chết nóng mà không ai hay biết.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT