Người Việt Khắp Nơi

Nam Cali tiếp tục biểu tình chống Trung Cộng

Friday, 16/05/2014 - 10:17:15

Hưởng ứng lời kêu gọi của các đoàn thể trẻ trong cộng đồng, vào lúc 2 giờ chiều thứ Sáu, ngày 16 tháng Năm, 2014, hàng trăm đồng hương đã tập trung tại sân chùa Điều Ngự để lên xe bus đến biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng ở số 443 Shatto Place, Los Angeles, CA 90020.

Thanh Phong/Viễn Đông



Hình ảnh cuộc biểu tình trước Tổng Lãnh Sự Quán Trung Cộng ở Los Angeles trưa thứ Sáu.



LOS ANGELES - Hưởng ứng lời kêu gọi của các đoàn thể trẻ trong cộng đồng, vào lúc 2 giờ chiều thứ Sáu, ngày 16 tháng Năm, 2014, hàng trăm đồng hương đã tập trung tại sân chùa Điều Ngự để lên xe bus đến biểu tình trước Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng ở số 443 Shatto Place, Los Angeles, CA 90020.

Từ đầu tháng Năm, Trung Cộng đã đưa giàn khoan đầu HD 981 và gần 100 tàu quân sự xâm nhập vào vùng thềm lục địa trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thuộc vùng biển Hoàng Sa. Đây là hành động xâm lược trắng trợn, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc, và cũng xảy ra vì sự hèn nhát của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Tức nước vỡ bờ, các cuộc biểu tình bạo động đã xẩy ra tại nhiều nơi ở Việt Nam như Sài Gòn, Bình Dương, Hà Tĩnh, Cần Thơ v.v..

Hôm thứ Sáu vừa qua, khoảng 300 đồng hương gồm các đoàn thể trẻ, Thanh Niên Cờ Vàng – Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại – Đoàn Thanh Sinh Phó Đức Chính – Thanh Niên Truyền Thống Việt và Đoàn Thanh Niên Sinh Viên Lạc Hồng, được sự hỗ trợ của Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam, Giáo Hội PG Hòa Hảo Trung Ương, Cộng Đồng VN Nam Cali, Hội Cao Niên Á Mỹ, Hội Bà Triệu, Phong Trào Đấu Tranh Đòi Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Cho VN, Tổ Chức Hưng Việt, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Los Angeles, Hiệp Hội Người Việt San Diego, Ban Tù Ca Xuân Điềm, CLB Tình Nghệ Sĩ, Đoàn An Lạc Phụng Sự, Hội Đồng Hương Và Thân Hữu Quảng Ngãi, Ủy Ban Chào Cờ Đầu Tháng, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng đã tổ chức cuộc biểu tình hôm nay.




                              Anh Tiền Trần giơ cao biểu ngữ và cờ VNCH trước Tỏa TLS Trung Cộng




Đoàn biểu tình có sự hiện diện đông đảo của Hiệp Hội Người Việt San Diego và một số đồng hương từ Vancouver (Canada) tham dự. Đoàn biểu tình đến trước Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Cộng vào lúc 2 giờ 20. Giữa cơn nóng gay gắt nhưng với ý chí chống Tàu cộng và Việt cộng cao độ, mọi người vẫn hiên ngang đứng dàn thành hàng ngang trước Tổng Lãnh Sự Quán làm lễ chào cờ Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phút mặc niệm. Sau đó, mọi người tay cầm cờ và biểu ngữ, miệng hô vang các khẩu hiệu đả đảo Trung Cộng, đả đảo Việt Cộng. Đoàn biểu tình do cô Ngọc Phương Nam điều hợp. Cựu Đại Tá Lê Khắc Lý, Đại diện người Việt San Diego và Canada cũng lên phát biểu cùng với một số vị đại diện đảng phái trong đoàn biểu tình,. lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bán nước và Tàu Cộng cướp nước.

Một thanh niên trong đoàn biểu tình tên là Tiến Trần, anh là nhân viên của tổ chức VOIC có trụ sở tại Thái Lan. Anh cho Viễn Đông biết cảm nghĩ của mình, “Thực ra cháu cũng mới sang Mỹ này thôi. Tuy nhiên nhìn thấy các cô các chú, các bác, những người rất lớn tuổi mà cái hào khí rất sôi sục, làm cho tuổi trẻ chúng cháu giống như được tiếp sức. Sự hiện diện của mình hôm nay, cháu nghĩ là nó sẽ khuyến khích và kêu gọi các bạn trẻ cùng nhau tranh đấu cho một nước Việt Nam được vẹn toàn, cho dù mình ở đâu, mình sinh sống ở hải ngoại hay trong nước đều hướng về tổ quốc Việt Nam đang lâm nguy.”

Ni sư Thích Nữ Như Như (Chùa Quan Âm) chia sẻ với độc giả Viễn Đông, “Tinh thần của Phật Giáo là bất bạo động. Nhiều lần Ni Sư đã nói là giữa trái tim này với trái tim 80 triệu người dân Việt Nam đang đau khổ mất tự do, mất tiếng nói. Trong khi chúng ta ở nước ngoài có tiếng nói, chúng ta cần phải lên tiếng bảo vệ người dân trong nước… Cái tinh thần của người Việt mình bây giờ là đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho mình mà hãy hỏi mình đã làm gì cho tổ quốc? Hôm nay ni sư có cái duyên là theo chùa Điều Ngự đi xe bus tới đây để có tiếng nói trong cộng đồng, để bảo vệ dân tộc mình, bảo vệ cái tinh thần yêu nước của dân tộc mình.”

Thượng Tọa Thích Viên Huy, Trụ trì chùa Điều Ngự cũng có mặt trong đoàn biểu tình và Thầy nói với Viễn Đông, “Chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cần phải có trách nhiệm chống những kẻ ngoại xâm, chống Trung Cộng chiếm đất chiếm biển của chúng ta. Do vậy, sự hiện diện của các vị lãnh đạo các tôn giáo và đồng hương ở đây nói lên cái mục đích đó thì chúng tôi rất là tán thán và ủng hộ việc làm này. Hy vọng một ngày nào đó, những nhà lãnh đạo Trung Quốc ý thức một cách xâu sa, vì nếu tiếp tục như vậy thì chiến tranh phải xẩy ra, máu đổ thịt rơi, nhà cửa tan hoang, làm cho kinh tế đi xuống và chưa nói chỉ có biên giới giữa Trung – Việt mà nó xẩy ra lan tràn làm cho thế giới xáo trộn, bất an. Chúng ta phải làm thế nào đ1o, như cuộc biểu tình hôm nay đê cho người lãnh đạo của Trung Quốc họ ý thức được vấn đề này mà dẹp bỏ ý đồ xâm chiếm và hơn nữa, họ phải hiểu rằng, Việt Nam là nước nhỏ nhưng ý chí rất là kiên cường, không bao giờ khuất phục trước bất cứ một nước lớn nào như chúng ta đã thấy.”

Sau nhiều lần hô vang các khẩu hiệu, đoàn biểu tình tuần hành trên đường Shatto tiếp tục hô khẩu hiểu đả đảo Trung Cộng Xâm Lược – Đả đảo Việt Cộng bán nước – Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam.

Cuộc biểu tình diễn ra trật tự, ôn hòa không có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra và sau ba giờ, đồng hương tập trung lên xe bus trở lại chùa Điều Ngự.

Ngoài cuộc biểu tình hôm nay, còn có các buổi thắp nến, biểu tình khác như sau:

6 giờ tối thứ Bảy, 17 tháng Năm, biểu tình trước bãi đậu xe của nhà hàng Lee’s Sandwiches trên đại lộ Bolsa (góc Bolsa – Moran St) do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai cùng nhiều hội đoàn tổ chức.

Trưa thứ Sáu ngày 23 tháng Năm, biểu tình trước Tổng Lãnh Sự Quán Trung Cộng do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Liên Ủy Ban Chống CS và Tay Sai, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và nhiều hội đoàn, đoàn thể khác tổ chức.

Vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu 23 tháng Năm, Thắp Nến Cầu Nguyện tại Trung Tâm Công Giáo VN (góc Westminster – Habor Blvd) do Cộng Đồng Công Giáo VN, GP Orange tổ chức.

Vì quê hương đất nước, ban tổ chức các buổi Thắp Nến cũng như biểu tình tha thiết kính mời toàn thể đông hương hy sinh một chút thời gian, đi tham dự thật đông để chứng tỏ cho Trung Cộng và Việt Cộng biết tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam và hỗ trợ tinh thần đồng bào trong nước vùng lên đạp đổ bạo quyền cộng sản, chống quân tàu cướp nước.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT