Thế Giới

Nam Dương được Nhật tài trợ, lên tiến về ý đồ xâm lăng của Trung Cộng

Tuesday, 24/03/2015 - 10:21:39

Trước khi đến Đông Kinh, ông Widodo đã trình bày ý kiến với báo chí Nhật về tình hình tại Biển Đông liên quan đến Bắc Kinh.

Tổng Thống Nam Dương Joko Widodo (thứ nhì từ bên trái) và Phu Nhân Iriana đang kính chào Hoàng Đế Akihito và Hoàng Hậu Michiko tại Đông Kinh ngày thứ Hai. (The Asahi Shimbun via Getty Images)


TOKYO – Nhật Bản sẽ tài trợ $1.16 tỉ Mỹ kim để giúp Nam Dương xây dựng hạ tầng cơ sở và thành lập đường rầy xe điện ở thành phố. Đây là thông báo của hai chính quyền sau khi có cuộc hội kiến giữa Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng Thống Nam Dương Joko Widodo vào ngày thứ Hai, trong chuyến viếng thăm Nhật đầu tiên của ông Widodo từ khi ông đắc cử tổng thống vào năm ngoái.
Ông Widodo nói rằng chính quyền của ông sẽ làm việc để tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp các công ty Nhật được gia tăng đầu tư vào Nam Dương.
Trước khi đến Đông Kinh, ông Widodo đã trình bày ý kiến với báo chí Nhật về tình hình tại Biển Đông liên quan đến Bắc Kinh.
"Đường 9 đoạn mà Trung Quốc tuyên bố không có cơ sở trong bất kỳ luật quốc tế nào," Tổng Thống Widodo nói trong một bài phỏng vấn đăng trên báo Yomiuri. Đây là lần đầu tiên tổng thống của Indonesia nêu quan điểm về tranh chấp ở Biển Đông kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm 2014.
"Chúng tôi cần hòa bình và ổn định ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Việc duy trì ổn định chính trị và an ninh là rất quan trọng đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chúng tôi," ông nói. "Vì thế, chúng tôi ủng hộ Bộ Quy Tắc Ứng Xử Trên Biển Đông cũng như đối thoại giữa Trung Quốc với Nhật Bản, Trung Quốc với ASEAN."
Ông Rizal Sukma, cố vấn chính sách đối ngoại của tổng thống, nói với hãng thông tấn Reuters rằng ông Widodo không nói đến tuyên bố chủ quyền chung của Trung Quốc ở Biển Đông mà là về đường 9 đoạn.
"Năm 2009, Indonesia đã trình bày quan điểm chính thức về vấn đề này lên ủy ban Liên Hiệp Quốc trong việc phân định thềm lục địa, khẳng định rằng đường 9 đoạn không có cơ sở trong luật pháp quốc tế," ông Sukma nói. "Vì thế, điều này không có gì thay đổi."
Nam Dương là quốc gia lớn nhất ở Đông Nam Á và chính phủ của ông Widodo muốn đóng vai trò trung gian trong những cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa các nước láng giềng với Trung Quốc.
Ông Widodo sẽ đến Trung Quốc ngay sau chuyến thăm Nhật Bản. Indonesia và Trung Quốc có mối quan hệ quân sự ngày càng phát triển. Jakarta đã mua các hỏa tiễn và dụng cụ quân sự khác do Trung Cộng sản xuất.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT