Người Việt Khắp Nơi

Nam Dương giải giao một người Việt buôn ma túy về Cam Bốt

Monday, 04/11/2019 - 07:21:35

Lê Hồng Phi, một người Canada gốc Việt bị kết tội buôn ma túy, đã bị chính quyền Nam Dương cho dẫn độ về nhà tù Prey Sar ở Cam Bốt,...


Lê Hồng Phi bị bắt dẫn độ về Cam Bốt ngày thứ Bảy vừa qua. (Khmer Times)


NAM VANG - Lê Hồng Phi, một người Canada gốc Việt bị kết tội buôn ma túy, đã bị chính quyền Nam Dương cho dẫn độ về nhà tù Prey Sar ở Cam Bốt, để thọ án chung thân mà ông ta đã bị tuyên án vào năm 2017.
Theo tin của báo Khmer Times, Tướng Moke Chito, Phó Giám Đốc Cảnh Sát Hoàng Gia Cam Bốt cho biết hôm thứ Hai, phạm nhân Lê Hồng Phi mới bị bắt ở Bali, Nam Dương sau gần hai năm lẩn trốn. Ông ta bị bắt ngày hôm 25 tháng 10 và bị đưa về nhà tù Prey Sa, Cam Bốt vào hôm 2 tháng 11 để tiếp tục thọ án cho đến chết.

Theo lời của Tướng Moke Chito, ông Phi là người chủ mưu trong đường dây buôn bán hơn 1 tấn cocaine bằng đường biển từ Ecuador, Nam Mỹ đến Cam Bốt hồi tháng 11 năm 2016.
Vào năm 2017, Lê Hồng Phi bị tuyên án khiếm diện cùng với bốn người khác, trong đó có một người Việt Nam bị bắt hồi năm 2016.
Lê Hồng Phi bị bắt trong lúc đang sống ẩn ở Bali, Nam Dương sau khi cảnh sát quốc tế Interpol phát lệnh truy nã đỏ khắp thế giới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT