Thế Giới

Nam Dương sắp hành quyết 14 tử tù

Thursday, 28/07/2016 - 11:41:39

Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Muhamad Prasetyo cho hay tất cả các tử tù đều bị giam riêng biệt và trễ nhất là vào Chủ Nhật sẽ thi hành án cho họ. Cao Ủy Nhân Quyền của LHQ là Zeid Ra'ad al-Hussein cho là có thể “các can phạm này đã không được xử án một cách công bằng.”

Nam Dương sắp hành quyết 14 tử tù

Chính phủ Indonesia xác nhận là sẽ cho xử tử trong những ngày sắp tới 14 can phạm can tội buôn bán ma túy, trong số này có nhiều công dân ngoại quốc. Các viên chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại trước tin này và kêu gọi Jakarta hãy chấm dứt án hành quyết.

Tuy chính phủ Indonesia không công bố tên tuổi các tử tù, song người ta biết có nhiều người trong số này là công dân các xứ như Nigeria, Zimbabwe, Pakistan và Ấn Độ. Tất cả sẽ bị xử tử tại nhà tù trên đảo Nasakambangan. Được biết theo luật của Indionesia, tất cả tử tù đều đã được thông báo và những vụ hành hình đầu tiên có thể diễn ra trong thứ sáu tuần này.

Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Muhamad Prasetyo cho hay tất cả các tử tù đều bị giam riêng biệt và trễ nhất là vào Chủ Nhật sẽ thi hành án cho họ. Cao Ủy Nhân Quyền của LHQ là Zeid Ra'ad al-Hussein cho là có thể “các can phạm này đã không được xử án một cách công bằng.”

Phi Luật Tân: Tổng thống tức giận với phiến quân CS

Tổng Thống Rodrigo Duterte đã lên tiếng de dọa sẽ hủy bỏ một cuộc đình chiến đơn phương của chính phủ hôm Thứ Năm, sau khi một quân nhân bị du kích cộng sản phục kích giết chết. Vụ này xảy ra ở đảo Mindenao phía nam Phi Luật Tân chỉ hai ngày sau khi Manila tuyên bố ban ra lệnh ngưng bắn hầu giúp các cuộc hòa đàm với phiến quân có tiến triển.

Ông Duterte tức giận đòi phải có giải thích chuyện này và yêu cầu lãnh đạo phiến quân cần “mạnh tay kỷ luật thuộc hạ của mình.”  Lên tiếng với các binh sĩ trong một trại quân ở phía nam thủ đô Manila, ông Duterte nói, “Chúng ta có nên đình chiến hay không đây? Nếu phiến quân không tôn trọng gì hết thì chúng ta sẽ tiếp tục, sẽ phải chiến đấu thôi.”

Ông Duterte tuyên bố nghị hòa với phiến quân Cộng Sản vốn đã đánh nhau với quân đội Phi Luật Tân gần nửa thế kỷ qua, nhưng trong trận phục kích mới nhất, có một quân nhân bị giết và bốn người khác bị thương.

Đức: Thủ tướng bênh vực chính sách đón người tị nạn

Thủ Tướng Angela Merkel cương quyết thực hiện nhiệm vụ đón nhận hàng trăm ngàn di dân, dù bị nhiều chỉ trích trước tình hình Đức đang bị khủng bố tấn công như hiện nay. Sau ba vụ tấn công mới nhất, trong đó có hai vụ do nhóm IS thực hiện, bà Merkel tuyên bố, “Hôm nay, cũng như trong quá khứ, tôi vẫn tin là chúng ta vẫn làm được chuyện này, đây là một sứ mạng lịch sử trong thời đại toàn cầu hóa.”

Bà Merkel đã tổ chức họp báo và trình bày cương lĩnh hành động mới của chính phủ Đức gồm 9 điểm mà bà cho là “một cân bằng cho an ninh và quyền tự do cho đất nước.”  Bà cũng nhắc đến hai vụ tấn công, một bằng búa và dao ở Wurzburg do một di dân Afghanistan 17 tuổi thực hiện, một tại Ansbach do một di dân Syria ôm bom cảm tử. Bà nói, “Cả hai đã lợi dụng và xem thường đất nước cưu mang mình.”

Cũng có nhiều tiếng nói ủng hộ bà như ông Thorsten Benner, Giám Đốc Viện Global Public Policy ở Berlin cho là “người dân Đức cần một lãnh tụ bình tĩnh trong lúc này.”

Thổ Nhĩ Kỳ: Hàng trăm trang mạng bị đóng

Trong đợt đàn áp vẫn tiếp diễn sau cú đảo chính hụt vào trung tuần tháng Bảy, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho hay có 131 trang mạng xã hội đã bị đóng cửa. Tổng cộng có ba hãng tin, 16 đài truyền hình, 23 đài radio, 45 tờ báo, 15 tờ tạp chí và 29 nhà xuất bản đã bị cấm hoạt động.

Đặc biệt tờ báo Zaman là nhật báo thuộc loại lớn nhất quốc gia này, bị đàn áp rất nặng nề vì nó đã bị đặt trong tình trạng quản chế của chính phủ và 47 trát bắt giữ các nhân viên của tờ báo đã được loan báo. Được biết đa số các trang mạng hay báo chí bị trấn áp có liên hệ đến giáo sĩ Feluttah Gulen đang sống lưu vong ở Hoa Kỳ, người bị Ankara cho là đứng đằng sau “giật dây cuộc đảo chính,” nhưng ông này đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc như thế.

Có ít nhất 246 người thiệt mạng trong vụ đảo chính và hơn 2,000 người khác bị thương. Hôm thứ Tư quân đội Thổ Nhĩ Kỳ loan báo gần 1,700 quân nhân, trong số có 149 tướng lãnh, đã bị sa thảy.

Syria nhân đạo với cư dân của Aleppo

Quân đội Syria đang mở ra các lối thoát nhân đạo cho cư dân thành phố Aleppo đang bị vây khổn, một ngày sau khi quân đội Syria loan báo đã hoàn toàn cô lập Aleppo. Vẫn còn khoảng 300,000 cư dân bị kẹt bên trong thành phố.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu cho hay “đây là chiến dịch nhân đạo lớn lao khi lối thoát an toàn được thành lập nhằm đưa thực phẩm và thuốc men cho dân chúng.” Ngoài ra báo chí của Nga cũng cho biết một hành lang thứ tư cũng được mở ra cho phiến quân nào muốn buông súng đầu hàng trong cuộc vây hãm này.

Tình hình dân chúng bên trong Aleppo là “đói khát và sợ hãi cao độ.” Hãng tin SANA của Syria cũng cho hay Tổng Thống al-Assad của Syria cũng quyết định một khoảng thời gian ba tháng ân xá cho bất cứ phiến quân nào đang chống cự ở Aleppo buông súng đầu hàng. Liên Hiệp Quốc đang bày tỏ lo ngại về khủng hoảng nhân đạo ở thành phố lớn nhất Syria này, nhất là lãnh vực tiếp tế lương thực.

Bắc Hàn tố Mỹ đã vượt lằn ranh đỏ

Một nhà ngoại giao cao cấp của cộng sản Bắc Hàn tuyên bố là “Hoa Kỳ đã vượt qua lằn đỏ” và đã thực sự tuyên chiến khi đặt tên của lãnh tụ Kim Jong Un vào danh sách các cá nhân bị Mỹ trừng phạt. Ngoài ra nhà ngoại giao này, tên là Han Song Ryol, Tổng Giám Đốc chuyên về các vấn đề Hoa Kỳ của Bộ Ngoại Giao Bắc Hàn, còn cho là “các cuộc tập trận chung của Mỹ và Nam Hàn trong tháng Tám sẽ là một de dọa cho hòa bình.”

Han cho là cộng sản Bắc Hàn tin là “tính chất của các cuộc tập trận chung này là nhằm tiến hành chiến tranh xâm lược vì các quân nhân tham gia được huấn luyện để đổ bộ vào lãnh thổ của Bắc Hàn.”  Nhưng Han cho việc đưa tên lãnh tụ Kim Jong Un vào danh sách bị trừng phạt là “giọt nước làm tràn ly” và nói “Hoa Kỳ đã vượt làn ranh đỏ và chúng tôi xem chuyện này như một lời tuyên bố chiến tranh.” Ông Han nói, “Chính phủ Obama bất cẩn đến độ đã xúc phạm đến tột cùng quốc gia chúng tôi.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT