Thế Giới

Nam Dương, Thái Lan, tưởng niệm 15 năm thảm họa sóng thần

Thursday, 26/12/2019 - 07:24:16

Hàng ngàn người đã tham dự lễ cầu nguyện tại tỉnh Aceh của Nam Dương vào thứ Năm, để tưởng niệm 15 năm thảm họa sóng thần tại Ấn Độ Dương


Bà Nurhayati, 65 tuổi, bên phải, từng sống sót trong thảm họa sóng thần, đang cầu nguyện tại một nghĩa trang tập thể ở Siron, tỉnh Aceh ngày 26 tháng 12, 2019, nhân dịp tưởng niệm 15 năm vụ động đất và sóng thần đã giết ít nhất 170,000 người tại Nam Dương và các quốc gia ở chung quanh. (Chaideer Mahyuddin/ AFP via Getty Images)


ACEH – Hàng ngàn người đã tham dự lễ cầu nguyện tại tỉnh Aceh của Nam Dương vào thứ Năm, để tưởng niệm 15 năm thảm họa sóng thần tại Ấn Độ Dương, một trong các thiên tai tệ hại nhất trong lịch sử hiện đại.
Trận sóng thần ngày 26 tháng 12, 2004, bắt nguồn từ trận động đất 9.1 độ gần đảo Sumatra. Bức tường nước khổng lồ đã giết chết khoảng 230,000 người tại một chục quốc gia. Tỉnh Aceh của Nam Dương, nơi gần nhất với tâm chấn, là nơi bị sóng thần tấn công đầu tiên và mạnh nhất. Hơn 170,000 người đã chết tại Indonesia, gần 3 phần 4 tổng số người thiệt mạng.

Những người sống sót và các cư dân địa phương đã tham dự nhiều lễ tưởng niệm. Trong khi đó, thân nhân của những người thiệt mạng, các lãnh đạo tôn giáo, và các viên chức chính quyền, đã đặt hoa tại các ngôi mộ tập thể của các nạn nhân tại thủ thủ của tỉnh là thành phố Banda Aceh. Các cửa hàng và văn phòng đều đóng cửa, tàu bè không được ra khơi, và cờ được treo rũ trên toàn tỉnh Aceh vào thứ Năm và thứ Sáu.
Tại Thái Lan, hàng trăm người cũng dự lễ tưởng niệm sóng thần tại Ban Nam Khem, một làng đánh cá nhỏ nơi đã mất phân nửa trong dân số 5,000 người sau khi sóng thần quét qua. Hơn 8,000 người tại Thái Lan đã chết hoặc mất tích sau thảm họa, và thi thể của gần 400 nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính và không có người nhận.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT