Thế Giới

Nam Hàn: Con gái chủ Korean Air xin lỗi

Saturday, 13/12/2014 - 07:55:00

Đầu ngày Thứ Sáu, chủ tịch hãng hàng không, ông Cho Yang-ho, cho biết con gái ông đã bị cách chức phó chủ tịch hãng và phế truất tất cả chức quyền ở các công ty liên kết.


SEOUL - Con gái của chủ tịch hãng hàng không Korean Airlines, người đã đuổi tiếp viên trưởng và làm chậm một chuyến bay, đã lên tiếng xin lỗi, và nói rằng bà rất buồn khi cách cư xử của bà đã khiến người dân Nam Hàn phẫn nộ.
"Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Tôi xin lỗi," bà Heather Cho, người cũng là trưởng dịch vụ bay của Korean Airlines, nói trước các phóng viên tại một văn phòng của Bộ Giao Thông hôm thứ Sáu. Mặc chiếc áo khoác đen, người phụ nữ 40 tuổi cúi gầm mặt, nói không thành tiếng.
Hôm 5 tháng 12 vừa qua, trên chuyến bay từ New York về Incheon, Nam Hàn, bà Cho đã bực mình với 1 tiếp viên chỉ vì cô phục vụ cho bà hạt dẻ đựng trong bao ni-lông, thay vì đổ ra đĩa. Bà Cho đã gọi tiếp viên trưởng để hỏi xem liệu tiếp viên trên có tuân theo hướng dẫn dịch vụ trên chuyến bay hay không. Khi anh này tỏ ra lúng túng, bà Cho đã ra lệnh cho phi công quay ngược máy bay trở lại cổng và đuổi người này xuống khỏi phi cơ. Chuyến bay sau đó đã hạ cánh xuống Incheon trễ 11 phút so với dự kiến.
Sự việc khiến công chúng Nam Hàn hết sức tức giận gì thói hống hách của các gia đình quyền lực. Đầu ngày Thứ Sáu, chủ tịch hãng hàng không, ông Cho Yang-ho, cho biết con gái ông đã bị cách chức phó chủ tịch hãng và phế truất tất cả chức quyền ở các công ty liên kết.

Tân Cương: Trung Cộng cấm trùm khăn kiểu Hồi
URUMQI - Nhà chức trách tại Urumqi, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, đã thông qua luật cấm đội khăn che mặt và trùm kín người kiểu Hồi giáo khi ra đường. Hành động này là nỗ lực mới nhất của chính quyền khu vực, nhằm hạn chế sự lan truyền của chủ nghĩa tôn giáo cực đoan. Đạo luật được chính quyền Urumqi thông qua hôm Thứ Tư, và đang chờ được phê chuẩn. Một báo cáo gần đây của Sở Các vấn đề tôn giáo cho biết, số phụ nữ sử dụng trang phục trùm kín người ở Tân Cương, đặc biệt là các khu vực phía nam, đã gia tăng đáng kể trong vài năm qua.
Chính quyền Tân Cương tin rằng, sự lan rộng của chủ nghĩa cực đoan sẽ dẫn tới sự gia tăng số vụ tấn công khủng bố. Loại bỏ mối đe dọa này là một trong các ưu tiên hàng đầu. Vùng Tân Cương là nơi sinh sống của dân tộc thiểu số Uighur theo Hồi giáo. Người Uighur vốn từ lâu đã rất bất mãn trước các chính sách kỳ thị và đồng hóa của Bắc Kinh, dẫn đến việc càng lúc họ càng trở nên cực đoan.

Đài Loan: Khoe hộ tống hạm tàng hình
ĐÀI BẮC - Hải quân Đài Loan mới đây vừa công bố đoạn video giới thiệu hộ tống hạm hỏa tiễn tàng hình tự thiết kế, được khẳng định là có khả năng tiêu diệt hàng không mẫu hạm, trong một hành động được xem như để cảnh cáo Trung Quốc.
Trong đoạn video dài gần 2 phút, chiếc tàu trọng tải 500 tấn mang tên Tuo Jiang đã thực hiện những pha chuyển hướng liên tiếp. Chiếc hộ tống hạm đạt tới vận tốc hơn 38 hải lý trong đợt chạy thử, một kết quả được các sỹ quan Hải Quân cho là đáng “hài lòng.”
Đoạn video giới thiệu thậm chí còn so sánh Tuo Jiang với tàu tấn công USS Independence của Hoa Kỳ. Chiếc tàu là một phần của chương trình đóng mới từ 7 đến 11 tàu hộ tống trị giá $800 triệu Mỹ kim, nhằm phòng thủ trước các hàng không mẫu hạm của Trung Quốc.
Tuo Jiang có chiều dài 60.4 mét, rộng 14 mét, tầm hoạt động 2,000 hải lý với thủy thủ đoàn 41 người. Tàu sẽ được gắn hỏa tiễn đối hạm Hsiung Feng II và Hsiung Feng III cũng do Đài Loan tự chế tạo. Hồi tháng này, Thượng Viện Hoa Kỳ cũng đã thông qua một đạo luật, cho phép bán 4 khu trục hạm cho Đài Loan bất chấp phản ứng từ Bắc Kinh.

Do Thái: Gia đình bị người Palestine tạt acid
JERUSALEM - Một người Palestine đã tạt một hóa chất bị nghi là acid vào một gia đình Israel trong vùng Bờ Tây bị Israel chiếm đóng hôm Thứ Sáu, khiến 1 người đàn ông và 4 đứa trẻ bị thương, theo tin từ cảnh sát Israel cho biết. Kẻ tấn công bị bắn bị thương ngay lập tức. Vụ tấn công xảy ra tại một chốt an ninh phía Nam Jerusalem. Chính một thường dân Israel có mặt tại chỗ đã móc súng bắn hung thủ.
Quân đội Israel cho hay, người đàn ông Israel, khi đó đang lái xe chở các con, đã ngừng lại để chở một người Palestine đứng vẫy tay bên lề đường xin quá giang. Nhưng người Palestine này hóa ra lại là một kẻ tấn công và hắn đã tạt acid vào gia đình Israel. Vụ này xảy ra trong lúc căng thẳng giữa Israel và Palestine tăng cao, nhất là tại Bờ Tây và vùng đông Jerusalem, vốn là những nơi Israel đã chiếm được sau cuộc chiến vào năm 1967. Hiện nay chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tạt acid này.

Anh: Hàng không rối loạn vì hư Internet
LONDON - Rất nhiều chuyến bay đi và đến thủ đô London của Anh hôm thứ Sáu đã bị gián đoạn nghiêm trọng do cơ quan kiểm soát không lưu bị trục trặc kỹ thuật, khiến chính phủ Anh phải ra lệnh giới hạn số phi cơ ngoại quốc bay đến vùng trời của Anh trong ngày. Phi trường quốc tế Heathrow, vốn là phi trường bận rộn nhất thế giới, đã hoàn toàn bị tê liệt trong khoảng 1 giờ, trước khi trục trặc được khắc phục.
Cơ quan Quản Trị Hàng Không NATS của Anh cho hay, sau đó các chuyến bay đã từ từ trở lại bình thường nhưng với nhịp độ khá chậm. Sân bay Gatwick phía nam của London cũng loan báo có tình trạng bị hoãn chuyến bay, cũng như sân bay bận rộn hạng 3 của Anh là Stansted Airport cũng bị trục trặc. Hiệ nay, chi tiết về trục trặc kỹ thuật chưa được công bố, nhưng theo tin từ chính quyền thì vụ này không phải do tin tặc hay khủng bố gây ra.

Nhu cầu từ Á Châu khiến lượng tê giác giảm 90%
PARIS – Tổ chức IFAW chuyên theo dõi động vật hoang dã đã báo động rằng, số lượng sừng tê giác được buôn bán bất hợp pháp trên thế giới đã tăng thêm 30 lần từ 13 năm qua. Bà Céline Sissler-Bienvenu, Giám Đốc IFAW, tuyên bố như sau: “Trong năm 2013, có hơn 2,000 cái sừng tê đã được mua bán, tăng gấp 30 lần so với năm 2000”.
Cũng giống như buôn bán ngà voi và da cọp, các tổ chức buôn bán sừng tê giác được tổ chức rất chặt chẽ và có khả năng thay đổi tùy theo tình hình.” Nhu cầu về sừng tê giác đã tăng mạnh trên thế giới từ vài năm qua, nhất là từ các quốc gia châu Á vì các nước này cho là sừng tê giác có khả năng trị các bệnh mãn tính và có tính cường dương. Vì giá chợ đen cho 1 pound sừng tê giác đã tăng đến $35,000 Mỹ kim, đắt không thua gì vàng, nên hoạt động săn tê giác luôn diễn ra ráo riết. Các chuyên gia về động vật báo động, số lượng tê giác ở Châu Phi đã giảm trên 90% từ năm 1970 đến nay.

Trung Quốc: Khó khăn khi muốn kích thích kinh tế
BẮC KINH – Trung Quốc giờ đây muốn ngành ngân hàng phải gia tăng cho dân chúng vay vốn làm ăn, để khắc phục tình trạng kinh tế đang bị trì trệ từ vài năm qua. Nhưng vấn đề nảy sinh ở chỗ, chính chuyện cho vay rộng rãi lại là hoạt động mà ngành ngân hàng Trung Quốc né tránh, vì như thế có nghĩa là lượng tiền bạc lưu hành nhiều và dễ dàng, các tiêu chuẩn cho vay lơi lỏng và các ngân hàng lại gánh thêm nợ nần chồng chất.
Hiện nay, món nợ khổng lồ của ngành ngân hàng Trung Quốc đã lên đến mức báo động, khi vào mùa hè năm nay, tỉ lệ nợ so với mức phát triển GDP đã tăng tới 250%, đa số đến từ các món tiền vay của các công ty công lẫn tư. Chỉ số giá sản xuất PPI (Producer Price Index) đáng chú ý vì đây là chỉ số các nhà sản xuất Trung Quốc vay tiền. Trong tháng 11, PPI đã giảm 2.7% so với cùng thời gian năm ngoái và là tháng thứ 33 liên tiếp chỉ số này bị sụt giảm.

Syria: Bom tự chế giết trên 300 thường dân
BEIRUT - Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria là Syrian Observatory for Human Rights hôm thứ Sáu cho biết, những quả đạn tự chế của phiến quân Syria đã giết 311 thường dân từ tháng 7 đến tháng 12 năm nay. Đây là loại bom chế tạo từ nồi áp suất. Báo cáo cho hay, 2 phần 3 số người tử vong, tức 203 người, là cư dân ở thành phố Aleppo, thành phố lớn thứ nhì của Syria, khi quân nổi dậy Syria tấn công lực lượng quân đội của Tổng Thống al-Assad.
Trong số nạn nhân của thành phố Aleppo có 42 trẻ em và 25 phụ nữ tử thương. Ngoài số người bị giết còn có hơn 700 người khác bị thương vì chiến trận trong khoảng thời gian nói trên. Hãng tin SANA của chính phủ Syria cho hay, hôm Thứ Năm, phiến quân Syria cũng đã bắn 11 quả bom tự chế vào thành phố Deraa nằm về phía nam của Syria khiến nhiều cư dân bị thương. Đây là loại “bom” được chế tạo bằng cách nhồi chất nổ và mảnh sắt vào nồi áp suất, rồi cho vào các khẩu đại pháo bắn đi.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT